Bản tin 8H: Thừa Thiên - Huế có 2 phó giám đốc công an mới

Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế trao quyết định bổ nhiệm 2 Phó giám đốc Công an tỉnh. Ảnh: Công an cung cấp.
Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế trao quyết định bổ nhiệm 2 Phó giám đốc Công an tỉnh. Ảnh: Công an cung cấp.
TPO - Đại tá Hoàng Đình Thừa và đại tá Hoàng Văn Thành được điều động đến nhận chức Phó giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Ngày 13/5, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Công an về việc điều động, bổ nhiệm 2 Phó giám đốc công an tỉnh này. Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Công an, đại tá Nguyễn Quốc Đoàn, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, đã trao quyết định điều động đại tá Hoàng Đình Thừa, Phó giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh và đại tá Hoàng Văn Thành, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình, nhận chức vụ Phó giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế.


Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, tính đến 6h ngày 14/5, 28 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Việt Nam có tổng cộng 288 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 148 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay. Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19: số ca âm tính lần 1 với SARS-CoV-2 là 6 ca; số ca âm tính lần 2 trở lên với SARS-CoV-2: 11 ca.


Ngày 13/5, Ủy ban Nhân dân quận Ba Đình (Hà Nội) cho biết, đơn vị tháo dỡ (Công ty CP đầu tư xây dựng dân dụng Bắc Nam) đã phối hợp với phường Điện Biên cơ bản tháo dỡ xong các thiết bị bên trong tầng 18 tòa nhà vi phạm trật tự xây dựng số 8B Lê Trực. Tất cả các thiết bị sau khi được tháo dỡ đã được UBND phường Điện Biên thống kê ghi biên bản, ghi hình đầy đủ. UBND quận Ba Đình cho biết thêm, quận sẽ chỉ đạo thực hiện phá dỡ tường, bêtông, cấu kiện khác của tầng 18 theo phương án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.


Ngày 13/5, Công an huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai cho biết, đơn vị vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền gần 490 triệu đồng đối với lái xe và chủ của 27 xe tải chở than thuộc Công ty TNHH thương mại Âu Châu và Công ty TNHH MTV Ngọc Minh Anh. Theo đó, 27 phương tiện trên bị phạt vì chở hàng quá chiều cao cho phép (không quá tải), 1 số tài xế không có giấy phép lái xe, sử dụng ma túy, xe không có đăng ký. Được biết, đoàn “xe vua” bị bắt vào khuya 14/4 đến rạng sáng 15/4 trên tuyến Quốc lộ 51 và Tỉnh lộ 25B thuộc địa phận 2 huyện Nhơn Trạch và Long Thành.


Tối 13/5, Bộ Y tế cho biết, bệnh nhân mắc COVID-19 số 91 là nam phi công người Anh đang được điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM vẫn có tiên lượng xấu. Có hai trường hợp là một phụ nữ ngoài 40 tuổi và một cựu chiến binh ngoài 70 tuổi muốn hiến một phần lá phổi để cứu bệnh nhân này. Hiện bệnh nhân số 91 không sốt, mạch và huyết áp ổn định, đang tiếp tục dẫn lưu màng phổi, lọc máu, tiếp tục thở máy. (XEM CHI TIẾT)


Chiều 13/5, UBND xã Bình Minh, huyện Thăng Bình, Quảng Nam, xác nhận, khoảng 12h15 trưa cùng ngày, khi đang neo đậu tại khu vực gần bờ biển thuộc thôn Tân An (xã Bình Minh), tàu đánh cá mang số hiệu QNa 94276 TS của ông Phạm Văn Vân (SN 1976; trú thôn Tân An, xã Bình Minh) bất ngờ bốc cháy dữ dội. Đám cháy được khống chế sau thời gian ngắn, nhưng vẫn gây thiệt hại khoảng 200 triệu đồng. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do chập điện. (XEM CHI TIẾT)


Liên quan đến vụ tai nạn giao thông (TNGT) khiến 3 người thương vong ở Thái Bình, Thường trực Tỉnh ủy Thái Bình đã có công văn yêu cầu ông Nguyễn Văn Điều – Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình tạm dừng thực hiện nhiệm vụ đến hết ngày 25/5, để khắc phục hậu quả do vụ TNGT; Đồng thời yêu cầu ông Điều viết báo cáo giải trình về vụ việc, gửi Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Việc xem xét xử lý kỷ luật đối với ông Điều sẽ được thực hiện sau khi cơ quan chức năng có kết luận điều tra xác minh vụ việc. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG