Bản tin 8H: Thực hư Bệnh viện Chợ Rẫy đổ chất thải y tế xuống kênh

Ảnh cắt từ clip.
Ảnh cắt từ clip.
TPO - Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn clip nghi là nhân viên Bệnh viện Chợ Rẫy đổ nhiều thùng rác thải y tế xuống kênh Tàu Hủ.

Ngày 19/10, mạng xã hội lan truyền clip hơn 2 phút ghi lại cảnh, 5 người mặc áo xanh đen thay nhau khiêng những thùng nhựa trắng có nước từ xe cứu thương của Bệnh viện Chợ Rẫy đổ xuống kênh Tàu Hủ bên  đường Võ Văn Kiệt, quận 5, TP.HCM. Nhiều bình luận cho rằng BV Chợ Rẫy đổ chất thải xuống kênh, ảnh hưởng môi trường tự nhiên. Chiều cùng ngày, GS.TS Nguyễn Văn Khôi, Phó Giám đốc BV Chợ Rẫy, khẳng định nhân viên của BV thả cá về lại môi trường tự nhiên. Theo ông Khôi, khuôn viên BV Chợ Rẫy có vài hồ nước nên thân nhân người bệnh mang cá vào thả với mục đích phóng sinh. Ông Khôi còn cho biết cách đây hai tháng, BV Chợ Rẫy cũng thả hàng trăm kg cá rô phi xuống sông Chợ Đệm (huyện Bình Chánh, TP.HCM).


Theo Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, tính đến 17 giờ ngày 18/10, mưa lũ đã làm 4 người chết, 5 người bị thương, 1.487,1ha hoa màu vẫn đang bị ngập; 5 nhà bị sập, đổ; 2.022,3ha ao, hồ nuôi trồng thủy sản bị ngập, thiệt hại; 23.192 con gia cầm, gia súc bị chết. 5 vị trí thuộc tuyến đường ĐT.539B bị sạt lở taluy; 22,45km đường nông thôn và 4,0km đường quốc phòng ven biển bị sạt lở, hư hỏng; 0,6km kè biển, 6,0km kênh, 2 tràn bị sạt lở hư hỏng. Ngay sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền địa phương đã huy động các lực lượng tại chỗ giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả.


Ngày 19/10, Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski, Sứ thần Tòa Thánh tại Singapore kiêm Đại diện Tòa Thánh không thường trú tại Việt Nam, công bố Đức giáo hoàng Phanxico đã bổ nhiệm Đức cha Giuse Nguyễn Năng - Giám mục Giáo phận Phát Diệm - đảm nhiệm sứ vụ Tổng giám mục Tổng giáo phận TP.HCM. Đồng thời, Đức tân Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng cũng được bổ nhiệm làm Giám quản Tông toà Giáo phận Phát Diệm. Trong Hội đồng Giám mục Việt Nam, Đức cha Giuse Nguyễn Năng đã đảm nhận các chức vụ: Chủ tịch Uỷ ban Loan báo Tin Mừng (2010-2013); Chủ tịch Uỷ ban Giáo lý Đức Tin (2013-2016); Phó chủ tịch Hội đồng Giám mục (2016-2019). Tại Đại hội XIV vừa diễn ra tại Giáo phận Hải Phòng, Đức cha Giuse Nguyễn Năng đã được bầu lại vào chức vụ Phó chủ tịch Hội đồng Giám mục, nhiệm kỳ 2019-2022.


Xe thi công thủy điện đứt thắng làm 2 người chết, 1 bị thương. Khoảng 17h30 chiều 19/10, anh Lê Văn Nhân lái xe tải chở đá từ hạng mục hố móng thủy điện Đắk Trưa 2 lên phía trên. Khi xe đang leo dốc thì bất ngờ đứt thắng lao xuống dưới khiến anh Nhân và anh Nguyễn Văn Cường (thủ kho, ngồi ghế phụ xe) tử vong tại chỗ. Vụ tai nạn cũng làm anh Đào Minh Triết, chỉ huy trưởng công trình, ngồi trên thùng xe bị thương nặng phải đưa đi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum cấp cứu. Thuỷ điện Đắk Trưa 1 và 2 do Công ty cổ phần thuỷ điện Đức Bảo làm chủ đầu tư với tổng công suất thiết kế là 8,8MW, điện lượng trung bình 12,66 triệu Kwh/năm, tổng mức đầu tư 319 tỷ đồng. Vừa qua, khi thi công thủy điện này, đơn vị thi công đã nổ mìn phá làm hỏng nhà dân và đang bị tạm dừng thi công những hạng mục liên quan đến việc nổ mìn phá đá.


Đi xe ôm đến cầu Phú Long, người đàn ông bất ngờ nhảy xuống sông Sài Gòn. khoảng 22h ngày 19/10, một người đàn ông đặt xe ôm công nghệ chở từ TP HCM về Bình Dương. Khi tới giữa cầu Phú Long (phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An) người này đưa một số giấy tờ cho tài xế đưa về cho người thân tại điểm đón xe. Sau khi tài xế về, người này bất ngờ leo qua lan can cầu nhảy xuống sông Sài Gòn dưới sự ngỡ ngàng của người đi đường. Nhận tin báo, lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã triển khai người nhái xuống sông mò tìm. Do vị trí sông nơi nạn nhân nhảy xuống sâu và nước chảy mạnh nên công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn, vẫn chưa tìm thấy nạn nhân.


Ngày 19/10, Sở Y tế Hà Nội thông báo kết quả xét nghiệm 4 mẫu nước của Nhà máy nước sông Đà và 15 mẫu nước của các hộ gia đình sử dụng nước trong mạng cấp nước sông Đà đều đạt ngưỡng an toàn. Kết quả xét nghiệm chỉ tiêu Styren theo QCVN 01: 2009/BYT đều đạt quy chuẩn về Styren theo QCVN 01:2009/BYT (kết quả của Viện Công nghệ Môi trường-Viện Hàn lâm  khoa học Việt Nam cung cấp, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội trực tiếp lấy và chuyển mẫu). Ngoài ra xét nghiệm 15 mẫu nước tại hộ gia đình sử dụng nước trong mạng cấp của Nhà máy nước Sông Đà thuộc 5 quận, huyện cũng cho kết quả cả 15/15 mẫu đều đạt quy chuẩn về Styren theo QCVN 01:2009/BYT. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG