Bản tin 8H: Thực hư tin Giám đốc CDC Hải Dương bị đình chỉ chức vụ

TPO - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hải Dương bác thông tin ông Phạm Duy Tuyến - Giám đốc CDC Hải Dương bị đình chỉ chức vụ do để nhầm lẫn nhiều mẫu dương tính SARS-CoV-2.

Tối 17/2, ông Nguyễn Quang Phúc, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hải Dương bác bỏ thông tin Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) tỉnh Hải Dương bị đình chỉ chức vụ do để xảy ra tình trạng thất lạc, nhầm lẫn rất nhiều mẫu dương tính SARS-CoV-2. Theo ông Phúc, ông Phạm Duy Tuyến vẫn là Giám đốc CDC Hải Dương và đang điều hành mọi hoạt động của đơn vị. Ngoài ra, UBND tỉnh Hải Dương đã ban hành quyết định trưng dụng ông Trần Quang Cảnh - Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương đến CDC Hải Dương để hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 từ 9/2/2021 đến khi khống chế được dịch bệnh.


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 18/2, một bộ phận không khí lạnh vừa hình thành và đang di chuyển xuống nước ta. Hình thái này sẽ ảnh hưởng đến khu vực vùng núi Bắc Bộ, sau mở rộng ra những nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ. Thủ đô Hà Nội ngày 18/2 được cơ quan khí tượng thủy văn ghi nhận mức giảm nhiệt thấp nhất trong đợt rét này. Nhiệt độ trong ngày dao động từ 16-21 độ C. Nền nhiệt giảm, độ ẩm cao, thời tiết âm u cả ngày. Trạng thái này không duy trì lâu, đến ngày 19/2, khu vực hửng nắng trở lại.


Chiều 17/2, liên quan đến vụ người đàn ông Hàn Quốc SN 1974 chết tại chung cư Goldmark City (136 Hồ Tùng Mậu, Cầu Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội), Công an quận Bắc Từ Liêm cho biết người này chết nhiều khả năng là do tự tử, qua xét nghiệm ban đầu thấy người này âm tính với COVID-19. Đại tá Lê Đức Hùng – Trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm thông tin, người đàn ông để lại lá thư tuyệt mệnh tại hiện trường. Trước đó, vào 9h ngày 17/2, người dân phát hiện ông B.S.W quốc tịch Hàn Quốc (SN 1974, ở tại phòng 2108 R2 Golmark City) tử vong.


Chiều 17/2, Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận cho biết đang điều trị cho ông Võ Trung Nghĩa (59 tuổi) và ông Nguyễn Thanh Tuấn (51 tuổi, cùng ngụ ở Khánh Hòa). Đây là hai thuyền viên đang trôi dạt trên biển được cứu vớt vào tối 16/2. Trước đó, khoảng 19h ngày 15/2, tàu cá BTh 89272 bị sóng lớn đánh chìm tại vùng biển cách cửa biển Phan Thiết khoảng 40 hải lý về phía đông nam. Đến khoảng 22h ngày 16/2, ông Nghĩa và Tuấn trôi dạt trên biển được tàu cá BTh 98972 Ts của ông Dương Quốc Tuấn cứu. Vụ tai nạn khiến 3 người khác tử vong. Thuyền trưởng Lê Văn Một và thuyền viên Trần Văn Bé mất tích.


Tối 17/2, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng cho biết, công an đã tìm ra nguồn lây nhiễm của 4 ca bệnh sống trong cùng một gia đình ở TP Hải Dương. Theo đó, lực lượng chức năng xác định bà N.T.T. (52 tuổi, ở phố Trần Sùng Dĩnh, phường Hải Tân, TP Hải Dương) là người đầu tiên trong nhóm này mắc COVID-19. Tối 21/1, bà T. được P.T.H. (36 tuổi, trú thôn Quảng Tân, xã Nam Tân, huyện Nam Sách) tẩm quất tại cơ sở người mù ở TP Hải Dương. H. sau đó được xác nhận mắc COVID-19. H. từng cùng em họ là công nhân Công ty POYUN dự đám cưới tại xã Nam Tân. Công an xác định bà T. tiếp xúc với F0 nhưng không khai báo y tế, rồi lây bệnh cho chồng, con trai và người giúp việc.


Sáng 18/2 Bộ Y tế cho biết không ghi nhận ca mắc mới COVID-19. Đây là buổi sáng thứ 2 liên tiếp không phát hiện ca dương tính với SARS-CoV-2. Hiện tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 144.071. Tính đến 6h ngày 18/2, Việt Nam có tổng cộng 1430 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay: 737 ca. Số ca âm tính với SARS-CoV-2 lần 1 là 46 ca, lần 2 (33 ca) và lần 3 (25 ca). (XEM CHI TIẾT)


Chiều 17/2, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Đắk Lắk cho biết, công văn đang lan truyền trên mạng là giả mạo. Sở đang báo cáo vụ việc, mời công an vào cuộc điều tra, xử lý người làm giả công văn chỉ đạo trên. Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện Công văn số 165 ký ngày 17/2/2021 do Sở GD&ĐT Đắk Lắk ban hành có nội dung: Đồng ý cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông, học viên trong các cơ sở giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh tiếp tục nghỉ học sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán đến hết ngày 28/02/2021. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".