Bản tin 8H: Thực hư việc xã mừng thọ các cụ chỉ 10.000 đồng

Bức ảnh cụ bà nhận được 10.000 đồng với phong bao ghi "quà mừng thọ" gây xôn xao dư luận. Ảnh: Phan Văn/Zing
Bức ảnh cụ bà nhận được 10.000 đồng với phong bao ghi "quà mừng thọ" gây xôn xao dư luận. Ảnh: Phan Văn/Zing
TPO - Gần đây, mạng xã hội ồn ào vụ một cụ bà ở Nghệ An nhận phong bì mừng thọ chỉ 10.000 đồng. Đại diện chính quyền địa phương đã có lời giải thích.

Những ngày qua, mạng xã hội xuất hiện hình ảnh một cụ bà ở xã Tân Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, cầm trên tay một phong bì, bên trong có 10.000 đồng và ghi là họ tên các cụ và “quà mừng thọ”. Ông Trần Duy Liêm, Chủ tịch UBND xã Tân Thành, giải thích, đây là hiểu nhầm. Theo đó, dịp Tết Nguyên Đán Canh Tý 2020, xã Tân Thành mừng thọ các cụ (3 năm một lần) trong xã. Xã hỗ trợ mỗi xóm 100.000 đồng tiền phông bạt và thêm cho mỗi cụ 10.000 đồng để góp thêm vào tiền tổ chức bữa tiệc, nhưng con cháu đã ủng hộ tiền đủ nên không sử dụng đến số tiền này. Sau đó, xóm đã lấy số tiền xã ủng hộ đó bỏ phong bì gửi mỗi cụ 10.000 đồng, gây hiểu nhầm không đáng có.


Thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo đến 21h ngày 2/2, đã có 20 tỉnh, thành phố báo cáo Bộ về việc quyết định cho học sinh nghỉ học để phòng dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra. Trong số 20 tỉnh, thành phố cho học sinh nghỉ học đến thời điểm này, có 16 tỉnh cho học sinh nghỉ một tuần (từ 3-9/2); hai tỉnh cho học sinh nghỉ 2 ngày (3-4/2); 1 tỉnh cho học sinh nghỉ 3 ngày (3-5/2); 1 tỉnh cho học sinh nghỉ học từ ngày 3/2 đến khi có thông báo mới. Các trường Đại học trên cả nước cũng đã điều chỉnh lịch học muộn hơn so với kế hoạch. Bên cạnh đó, có 54 trường không điều chỉnh lịch, giữ lịch học từ 31/1-4/2, trong đó chủ yếu là các trường quân đội hoặc có lịch học an ninh quốc phòng, đổi sang lịch học lâm sàng tại bệnh viện... hoặc đang cân nhắc tình hình địa phương.


Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết hiện bộ phận không khí lạnh tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Ngày 3/2, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến vùng núi phía Bắc, chiều tối đến đêm 3/2 ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ; sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở Bắc Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông; từ đêm 3/2, Bắc Trung Bộ có mưa. Từ ngày 4/2, Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét, vùng núi phía Bắc có rét đậm. Thủ đô Hà Nội ngày có mưa và mưa nhỏ, gió nhẹ, chiều tối chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-17 độ C, cao nhất 17-20 độ C.


Theo thông tin từ Hệ thống giám sát dịch bệnh của Việt Nam, tính đến tối 2/2, cả nước đang có 73 trường hợp nghi ngờ bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona (2019-nCoV) đang được cách ly điều trị, phòng chống lây nhiễm tại cơ sở y tế. Bên cạnh đó, cả nước cũng ghi nhận 7 trường hợp mắc, trong đó có 1 trường hợp được xét nghiệm dương tính ngày 2/2. Đây là trường hợp người quốc tịch Mỹ, gốc Việt, về Việt Nam ngày 16/01/2020, lưu trú tại Khách sạn Kiều Hân, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, khởi phát ngày 26/01/2020 với triệu chứng sốt, ho khan, có lúc khó thở.


Xe ô tô 7 chỗ trôi xuống sông khi đi ăn cưới, 1 người tử vong. Khoảng 14h ngày 2/2, xe ô tô 7 BKS 30K – 1869 chở 5 người đi ăn cưới đứng đợi xuống phà Thịnh Long (thuộc địa phận xã Hải Châu, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định). Trong lúc đợi phà, lái xe cùng 3 người khác rời khỏi xe ra ngoài, còn bà Nguyễn Thị D. (SN 1959, ngụ xã Giao Thịnh, huyện Giao Thủy) ở lại trong xe. Do lái xe bất cẩn không kéo phanh tay, ô tô đã bị trôi theo dốc phà lao xuống sông Ninh Cơ. Vụ việc xảy ra bất ngờ khiến bà D. không thoát kịp ra ngoài và bị chìm xuống sông cùng xe, tử vong sau đó.


Ngày 2/2, Sở Công Thương tỉnh Bình Thuận cho biết, 4.000 tấn thanh long còn nằm trong các kho chứa. Ngoài ra, có 8.000 đến 10.000 ha thanh long trái chín còn treo trên cây, tương đương với khoảng 85.000 đến 100.000 tấn. Ông Biện Tấn Tài, Phó giám đốc Sở Công Thương Bình Thuận, cho biết 90% thanh long Bình Thuận xuất khẩu sang Trung Quốc. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh virus corona, các cửa khẩu phía Bắc tạm dừng hoạt động nên việc xuất khẩu gặp khó khăn.


Ngày 2/2, Đại diện Cục quản lý thị trường TP. Hải Phòng cho biết, đơn vị đã kiểm tra nhà thuốc Kim Thoa (đường Lê Lợi, quận Ngô Quyền, Hải Phòng) và xác định nhà thuốc này có "Hành vi lợi dụng khủng hoảng kinh tế, thiên tai, địch họa, hỏa hoạn, dịch bệnh và điều kiện bất thường, lợi dụng chính sách của Nhà nước để đinh giá mua, giá bán hàng hóa, dịch vụ bất hợp lý". Cụ thể, nhà thuốc Kim Thoa nhập khẩu trang y tế với giá 16.000/hộp nhưng lại bán với mức giá 400.000 đồng/ hộp (giá bình thường 25.000/hộp). Cục quản lý thị trường TP. Hải Phòng dự kiến phạt nhà thuốc Kim Thoa 30 triệu đồng và thu lời bất chính 6 triệu đồng, số tiền này sẽ được nộp vào ngân sách nhà nước. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.