Bản tin 8H: Tiêm kích Anh lại chặn máy bay ném bom Nga

Máy bay ném bom Tu-95 của Nga
Máy bay ném bom Tu-95 của Nga
TPO - Chiến đấu cơ Typhoon của Không quân Hoàng gia Anh ngày 31/10 đã phải xuất kích khi phát hiện một máy bay ném bom Tu-95 của Nga bay gần không phận Scotland.

Đêm 1/11, bác sĩ Trần Ngọc Thạnh (Giám đốc bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng) cho biết, xét nghiệm ban đầu cho thấy, bệnh nhân Chung (26 tuổi, trú xã Quảng Cát, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa) nghi nhiễm Ebola có kết quả dương tính với sốt rét. Tuy nhiên, hiện bệnh viện vẫn chưa thể khẳng định bệnh nhân này có nhiễm virus Ebola hay không. Bệnh nhân này đã từng sống và làm việc 2 năm tại Guinea và về Việt Nam cách đây 3 ngày.


Trong 10 ngày tính từ 21 đến 31/10, đã có 224 học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Khuyến phải xin nghỉ học vì có dấu hiệu sốt, đau bụng, tiêu chảy… Kết quả xét nghiệm 26 mẫu bệnh phẩm được lấy vào ngày 24 và 25.10 cho thấy xuất hiện 6 mẫu bệnh phẩm dương tính với vi khuẩn salmonella, 12 mẫu có vi khuẩn Ecoli.


Sáng 1/11, anh Võ Minh Tuấn ở Tiền Giang cho biết, cả tuần nay ngày nào cũng nhận được điện thoại của người lạ hỏi mua con rùa quý mà anh đang nuôi. Xác định đây là con rùa may mắn, vừa nuôi làm cảnh vừa để bảo tồn loài động vật vốn có nguồn gốc hoang dã nên anh Tuấn từ chối bán. Anh Tuấn mua lại con rùa này với giá 7 triệu đồng và nuôi nó từ năm 2008 đến nay. Con rùa này có phần mai rất bé so với phần cơ, xương, đầu không rụt được vào như bình thường.


Khoảng 11h30 ngày 1/11, lực lượng CSGT quận Tân Phú phát hiện Tuấn điều khiển xe máy chở hai bao tải chứa thuốc lá lậu lưu thông tốc độ cao trên đường Hương Lộ 3, hướng từ kênh 19/5 đi giao lộ Tân Kỳ Tân Quý vượt nhiều đèn đỏ nên ra hiệu dừng xe kiểm tra. Bị công an truy bắt, Tuấn đã tháo chạy bạt mạng tông vào hai xe máy của người dân làm ba người bị thương, trong đó có một bé gái.


Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài (Cục Hải quan Hà Nội) cho biết, đơn vị này đã khám phá, bắt giữ một vụ vận chuyển gần 7kg sừng động vật nghi là sừng tê giác qua đường hàng không vào Hà Nội vào chiều 1/11. Số sừng động vật này, cả 3 đối tượng trên đều không khai báo hải quan và không xuất trình được giấy tờ liên quan. Lập tức, Hải quan Nội Bài đã lập biên bản tạm giữ, niêm phong tang vật để xử lý theo quy định.


Giới chức Mexico ngày 1/11 cho biết, bốn nam giới và một phụ nữ đã thiệt mạng trong một vụ xả súng tại một quán bar ở thành phố Acapulco, bang Guerrero, miền nam Mexico. Văn phòng công tố viên nhà nước bang Guerrero cho biết, bốn người đàn ông trúng đạn tử vong ngay tại quầy bar và một người phụ nữ chết sau khi được đưa đến bệnh viện.


Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga đang chuẩn bị chuyến hàng viện trợ nhân đạo thứ năm nhằm hỗ trợ cho người dân vùng Donbass của Ukraine khi mùa Đông đang đến gần. Chuyến hàng viện trợ nhân đạo cho người dân của các tỉnh Donetsk và Lugansk bao gồm đường, thịt đóng hộp, vật liệu xây dựng, nhiên liệu và thuốc men. Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga cũng khẳng định, hôm 31/10, đoàn xe nhân đạo thứ tư của Nga đã chuyển giao khoảng 1.000 tấn hàng viện trợ cho Donetsk và Lugansk. (Xem chi tiết)


Chiến đấu cơ Typhoon của Không quân Hoàng gia Anh ngày 31/10 đã phải xuất kích khi hệ thống radar cảnh báo phát hiện một máy bay ném bom Tu-95 của Nga bay gần không phận Scotland. Được biết, đây là lần thứ hai trong vòng 3 ngày chiến đấu cơ của Không quân Hoàng gia Anh phải xuất kích để ngăn chặn oanh tạc cơ Nga bay vào không phận. (Xem chi tiết)


Ngày 1/11, tại tỉnh Lowgar ở miền Đông Afghanistan, một vụ đánh bom liều chết đã xảy ra làm ít nhất 11 nhân viên an ninh thiệt mạng và hơn 20 dân thường bị thương. Môt kẻ đánh bom liều chết đã kích nổ khối thuốc giấu trên xe ôtô tại trạm kiểm soát an ninh của Cảnh sát Địa phương Afghanistan (ALP), gần một khu dân cư ở huyện Azra, khiến 4 binh sỹ quân đội và 7 cảnh sát thiệt mạng.


Ngày 1/11, Triều Tiên đã một lần nữa yêu cầu Hàn Quốc ngăn chặn các nhà hoạt động Hàn Quốc thả truyền đơn chống Bình Nhưỡng để cải thiện quan hệ hai miền. Triều Tiên yêu cầu chính phủ Hàn Quốc phải có hành động để các tổ chức dân sự chấm dứt thả truyền đơn sang biên giới phía Bắc. Trước đó, miền Bắc đã từ chối đề xuất của miền Nam về tổ chức cuộc gặp cấp cao liên Triều và lên tiếng phản đối chiến dịch thả truyền đơn.

MỚI - NÓNG