Bản tin 8H: Tiêm kích Mỹ tấn công khu chứa vũ khí hóa học IS

Bản tin 8H: Tiêm kích Mỹ tấn công khu chứa vũ khí hóa học IS
TPO - Máy bay chiến đấu Mỹ ngày 9/3 đã bắt đầu nhằm mục tiêu tấn công vào các khu vực chứa vũ khí hóa học của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở gần thành phố Mosul tại Iraq.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, sáng sớm nay (10/3), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết khu vực Đông Bắc Bắc Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rải rác. Các tỉnh Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Riêng khu vực Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa và mưa nhỏ, đêm có mưa vài nơi; Nhiệt độ thấp nhất là 13 độ C. (Xem chi tiết)


Sở GD&ĐT Hà Nội vừa có văn bản về việc tuyên truyền giáo dục giao thông trong nhà trường năm 2016. Theo đó, Sở GD&ĐT yêu cầu 100% cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên phải nghiêm túc thực hiện quy định đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, không uống rượu bia khi tham gia giao thông. Các đơn vị trường học nếu để xảy ra tình trạng vi phạm, sẽ bị xét trừ vào tiêu chí thi đua cuối năm. Đối với học sinh, sinh viên, vi phạm lần 1: Hạ một bậc hạnh kiểm trong tháng mắc lỗi, phê bình trước lớp, trước trường, kiểm điểm và mời gia đình đến cam kết. Vi phạm lần 2: Hạ một bậc hạnh kiểm của học kì, cảnh cáo trước toàn trường, ghi học bạ, buộc thôi học một tuần để gia đình và địa phương quản lý, răn đe. Việc tổ chức, kiểm tra và giám sát xử lý vi phạm được thực hiện hàng tháng. 


Theo quy định của Bộ GTVT, tuyến Nhật Tân-Nội Bài là đường ngoài đô thị, có dải phân cách giữa phải tăng tốc từ 80 km/h lên 90km/h. Tuy nhiên, Sở GTVT Hà Nội cho rằng, do tuyến này được thiết kế 80 km/h nên cần xem xét thêm. Đại diện Tổng cục Đường bộ cũng cho biết sẽ làm việc cụ thể với Sở GTVT Hà Nội về việc này. Tuyến đường Nhật Tân-Nội Bài rất tốt, thậm chí có thời điểm, Tổng cục Đường bộ đề nghị nâng lên 100 km/h, nếu để 80 km/h là rất lãng phí. (Xem chi tiết)


Ngày 9/3, Ủy ban ATGT quốc gia có công điện gửi Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch và Ban An toàn giao thông địa phương đề nghị tuyên truyền, ngăn, giảm thiểu và tiến đến chấm dứt việc rải tiền, vàng mã trên đường gây mất ATGT. Theo Ủy ban ATGT quốc gia, việc rải vàng mã trên đường theo xe đưa tang là phong tục tập quán của người dân nhiều vùng, miền trên cả nước; tuy nhiên, do những ảnh hưởng tiêu cực về văn hóa xã hội cũng như trật tự, ATGT nên Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã quy định: “Cấm rải tiền Việt Nam và các loại tiền của nước ngoài trên đường đưa tang”. Ủy ban ATGT Quốc gia đề nghị tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản yêu cầu cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động gương mẫu thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang, không rải tiền, vàng mã hoặc bất cứ vật gì khác trên đường bộ.


Máy bay chiến đấu Mỹ ngày 9/3 đã bắt đầu nhằm mục tiêu tấn công vào các khu vực chứa vũ khí hóa học của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở gần thành phố Mosul tại Iraq. Đây là đợt không kích đầu tiên của Mỹ nhằm phá hủy năng lực sử dụng các loại vũ khí hóa học của IS, trong đó có khí mù tạt. Hiện chưa rõ các cuộc không kích nêu trên, vốn được tiến hành trong những ngày qua, có thành công hay không.


Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko ngày 9/3 tuyên bố, ông sẵn sàng trao đổi tù nhân với Nga để nữ phi công Nadiya Savchenko được trả tự do. Tuy nhiên, Tổng thống Poroshenko cũng cho biết thêm rằng tới nay Nga chưa đưa ra "bất cứ ý tưởng thỏa đáng nào" để hai nước tiến hành vụ trao đổi. Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của EU, bà Federica Mogherini cũng đã hối thúc Nga trả tự do "ngay lập tức và vô điều kiện" cho nữ phi công Savchenko, người đã tiến hành tuyệt thực từ hôm 3/3 để phản đối vụ bắt giữ và xét xử tại Nga.


Các nguồn tin tại Liên minh châu Âu (EU) ngày 9/3 cho biết, khối này sẽ kéo dài thêm sáu tháng các lệnh trừng phạt nhằm vào các cá nhân ở Nga và Ukraine liên quan đến cuộc xung đột tại miền Đông Ukraine. Các lệnh trừng phạt, bao gồm những quy định về hạn chế đi lại và 'đóng băng' tài sản, nhằm vào 146 cá nhân và 37 thực thể sẽ được kéo dài tới tháng Chín. Theo kế hoạch, cuộc họp sắp tới của Bộ trưởng Nội vụ các quốc gia thành viên EU tại thủ đô Brussels của Bỉ dự kiến sẽ chính thức thông qua quyết định nêu trên.


Mỹ vừa điều 3 máy bay ném bom tàng hình B-2 đến châu Á-Thái Bình Dương thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, hãng tin AP cho biết ngày 9/3. Hãng tin AP dẫn thông cáo của Bộ Chỉ huy chiến lược Mỹ cho biết, các máy bay này được triển khai từ căn cứ không quân Whitema ở bang Missouri (Mỹ) đến căn cứ hậu cần Diego Garcia ở Ấn Độ Dương hôm 8/3 “để phối hợp huấn luyện cùng với không quân đối tác và đồng minh”. Căn cứ Diego Garcia gần Ấn Độ Dương hơn, nhưng hoạt động triển khai của Mỹ diễn ra cũng trong bối cảnh Biển Đông leo thang căng thẳng.


Thông báo của Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JSC) cho biết vào hồi 5h20 giờ Hàn Quốc (tức 3 giờ 20 giờ Việt Nam) ngày 10/3, Triều Tiên đã bắn 2 tên lửa tầm ngắn từ khu vực Kangwon, tỉnh Bắc Hwanghae của nước này, ra biển Nhật Bản. Theo JSC, 2 tên lửa này có tầm bắn khoảng 500km và đã rơi xuống vùng biển thuộc thành phố cảng Wonsan, ngoài khơi vùng biển Nhật Bản.


Ngày 9/3, giới chức Nigeria cho biết ít nhất 22 người đã thiệt mạng và 13 người bị thương trong vụ sập tòa nhà 5 tầng đang xây dựng tại quận Lekki thuộc thành phố lớn nhất nước này Lagos. Theo Người phát ngôn Cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp quốc gia Nigeria, ông Ibrahim Farinloye, tòa nhà trên bị sập vào ngày 8/3 sau một trận mưa lớn. Ông Farinloye xác nhận nạn nhân là các công nhân đang nghỉ qua đêm trong tòa nhà đang được thi công này.

MỚI - NÓNG