Bản tin 8H: Tiêm kích NATO gầm rú chặn nhóm máy bay Nga

Máy bay chiến đấu MiG-31. Nguồn: Dmitriy Pichugin/Wikipedia.
Máy bay chiến đấu MiG-31. Nguồn: Dmitriy Pichugin/Wikipedia.
TPO - Ngày 1/8, liên minh quân sự Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ra thông báo cho biết, các máy bay tiêm kích của Tây Ban Nha và Phần Lan đã được điều động xuất kích chặn 3 máy bay Nga bay gần không phận Estonia. 
Thông tin từ Bộ Công Thương cho biết, Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa đã nộp đơn xin nghỉ việc. Tuy nhiên, do bà Thoa là cán bộ thuộc cấp Ban Bí thư quản lý nên việc nộp đơn này phải do cấp trên quyết định chứ không phải lãnh đạo Bộ Công Thương. (Xem chi tiết)

Ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia khẳng định xe máy, ô tô cá nhân không phải là “thủ phạm” gây kẹt xe ở các đô thị, nhất là ở TPHCM. Theo ông Hùng, “thủ phạm” thật sự chính là ý thức, hành vi,… người sử dụng phương tiện tham gia giao thông hiện nay. Ông nêu ví dụ, nếu người tham gia giao thông đi đúng làn, đúng lối, không cắt mặt vượt ẩu, không giành đường,… thì sẽ không xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông. Do đó, ông Hùng cho rằng để giảm kẹt xe ở TPHCM không phải cấm xe máy, xe ô tô cá nhân mà nên có quản lý sử dụng phương tiện xe cá nhân phù hợp. (Xem chi tiết)

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn T.Ư cho biết, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với xoáy thấp phát triển trên khu vực Bắc Bộ nên từ hôm nay (2/8) đến hết ngày 6/8 ở Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Tổng lượng mưa phổ biến cả đợt như sau: Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Cao Bằng, Lạng Sơn: Tổng lượng mưa từ 250-350mm, một số nơi trên 350mm;  Điện Biên, Sơn La, Yên Bái, Phú Thọ, Thái Nguyên, Bắc Giang, Quảng Ninh, Hải Phòng: Tổng lượng mưa từ 150-250mm, có nơi trên 300mm;  Các nơi khác ở Bắc Bộ: Tổng lượng mưa dưới 200mm; thời gian mưa lớn xảy ra tập trung về đêm và sáng.

Khoảng 15h ngày 31/7, do mất điện, thời tiết nắng nóng chị Nguyễn Thị Tĩnh (SN 1987) và hai người con trai là Nguyễn Văn Tài (SN 2011), Nguyễn Văn Tùng (SN 2010) và hai người cháu khác ra suối Cái ở khu vực đập ông Mát, xóm Tiến Thành 1, xã Bình Thuận để tắm. Sau khi tắm được một lúc thì cháu Tài bị đuối nước nên chị Tĩnh và cháu Tùng đã ra cứu nhưng không được nên cả 3 đã cùng bị đuối nước. Sau đó, 2 cháu của chị Tĩnh đã bơi lên bờ và thông báo người dân quanh khu vực. Ngay sau đó, thi thể 3 mẹ con chị Tĩnh đã được người dân tìm thấy. (Xem chi tiết)


Chiều ngày 1/8, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn video chia sẻ thông tin về vụ 'bắt cóc trẻ em' ở khu vực phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội. Đoạn video với thời gian gần 8 phút ghi lại cảnh một người đàn ông đang bị một nhóm người đánh và có một số người luôn miệng hô bắt cóc trẻ em. Qua tìm hiểu vụ việc xảy ra tại phố Yên Hòa, không phải tại Trung Hòa như thông tin trên mạng xã hội đã đưa. Ngoài ra người đàn ông bị đánh không phải bắt cóc trẻ em, người này thực chất là đối tượng cướp giật tài sản. Hiện công an Yên Hòa đang tạm giữ nam thanh này để điều tra làm rõ hành vi cướp tài sản. (Xem chi tiết)


Công an xã Trường Xuân cho biết đang hoàn tất hồ sơ để báo cáo công an huyện Đắk Song (tỉnh Đắk Nông) trường hợp ông Huỳnh Văn Miền (SN 1971, ngụ xã Trường Xuân) phản ánh bể nước của gia đình ông bị kẻ giấu mặt nào đó đổ thuốc trừ sâu. Theo thông tin ban đầu, chiều 30/7, bà Nguyễn Thị Đẹp (SN 1979 vợ ông Miền) cùng con gái đóng cửa sang nhà người thân chơi. Đến tối cùng ngày, bà Đẹp về lấy nước trong bể chứa của gia đình để nấu ăn và tắm rửa thì phát hiện mùi hôi nồng nặc bốc ra từ bể chứa nước. Mở vòi, thì thấy có bọt trắng chảy ra lẫn trong nước. Nghi nguồn nước bị đầu độc, bà Đẹp đã hô hoán người thân và trình báo cơ quan chức năng. (Xem chi tiết)


Thượng viện Mỹ vừa chính thức phê chuẩn ông Christopher Wray làm Giám đốc mới của Cục Điều tra Liên bang (FBI). Theo Sputnik News, ông Christopher Wray được phê chuẩn trong cuộc bỏ phiếu hôm qua, 1/8 tại Thượng viện Mỹ với 92 phiếu thuận và 5 phiếu chống. Ông Wray là người thay thế James Comey - cựu Giám đốc FBI từng bị sa thải hồi tháng Năm với lý do mà ông Comey cho là nhằm ngăn cản cuộc điều tra về cáo buộc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016. (Xem chi tiết)


Ngày 1/8, liên minh quân sự Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ra thông báo cho biết, các máy bay tiêm kích của Tây Ban Nha và Phần Lan đã được điều động xuất kích chặn 3 máy bay Nga bay gần không phận Estonia. Theo thông báo của NATO, các máy bay này của Nga được xác định là 2 máy bay chiến đấu MiG-31 và 1 máy bay vận tải Antonov AN-26. 


Ngày 1/8, một vụ nổ bom đã xảy ra tại một Nhà thờ Hồi giáo dòng Shi'ite ở thành phố Herat, miền Tây Afghanistan, làm hơn 20 người thiệt mạng và khoảng 30 người khác bị thương. Nhà chức trách bệnh viện ở Herat cho biết, toàn bộ những người thiệt mạng và bị thương là các tín đồ đang cầu nguyện khi kẻ đánh bom liều chết cho nổ tung thân mình. 


Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson ngày 1/8 đã yêu cầu hai quan chức, trong đó có tướng về hưu đồng thời là cựu đặc phái viên về Trung Đông Anthony Zinni, phối hợp giúp chấm dứt cuộc khủng hoảng ngoại giao giữa các nước vùng Vịnh với Qatar. Phát biểu với các phóng viên, Ngoại trưởng Tillerson nói rằng Qatar đã đáp ứng đầy đủ các cam kết của nước này với Mỹ, tuy nhiên ông đã cử nhà ngoại giao cao cấp Tim Lenderking tới khu vực để thúc đẩy tiến trình hòa giải. Ngoại trưởng Mỹ cũng đã "yêu cầu tướng về hưu Anthony Zinni đi cùng với ông Tim để có thể giúp duy trì áp lực liên tục trên thực địa" đối với các bên.

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).