Bản tin 8H: Tiêu hủy hơn 2 tấn lá Khat chứa chất ma túy cực mạnh

Lô hàng có chứa lá Khat. Ảnh: TTXVN
Lô hàng có chứa lá Khat. Ảnh: TTXVN
TPO - Mới đây, Hà Nội tiến hành tiêu hủy hơn 2 tấn lá Khat chứa chất ma tuy cực mạnh bị thu giữ từ năm 2016.

Hà Nội: Tiêu hủy gần 2,3 tấn lá Khat chứa chất ma túy. Ngày 10/5, Cục Hải quan thành phố Hà Nội cho biết, đã tiêu hủy gần 2,3 tấn lá Khat chứa chất ma túy. Việc tiêu hủy được thực hiện tại Nhà máy Công ty Cổ phần xử lý, tái chế chất thải công nghiệp Hòa Bình tại xã Nham Sơn, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang. Theo Cục Hải quan thành phố Hà Nội, hàng tấn lá Khat nói trên là toàn bộ số tang vật thu giữ trong chuyên án E316-chuyên án triệt phá đường dây vận chuyển lượng lớn khá Khat lần đầu nhập khẩu vào Việt Nam. Cụ thể, Theo đó, ngày 15/4/2016, các cơ quan chức năng phát hiện và bắt giữ 36 kiện hàng chứa một loại lá khô, nghi là "lá Khat" - một loại ma túy mới lần đầu tiên bị phát hiện và bắt giữ, được gửi từ Ethiopia vào Việt Nam. Kết quả giám định cho thấy, loại lá này có thành phần Cathinone - một chất ma túy cực mạnh.


Tai nạn liên hoàn, hầm Hải Vân kẹt cứng nhiều giờ. Vụ tai nạn liên hoàn giữa 4 chiếc xe ô tô trên đường dẫn vào hầm Hải Vân (Đà Nẵng) khiến hầm Hải Vân kẹt cứng nhiều giờ đồng hồ. (XEM CHI TIẾT)


Miền Bắc có nắng nhẹ, chiều tối mưa dông. Bắc Bộ trời có nắng nhưng nền nhiệt không quá cao, chỉ dao động chủ yếu trong ngưỡng 30 – 33 độ C, chiều tối một số nơi có mưa rào và dông. (XEM CHI TIẾT)


Hàng chục quán karaoke ở Đà Lạt bị đề nghị rút giấy phép. Có tới 61 cơ sở kinh doanh karaoke ở TP. Đà Lạt (Lâm Đồng) vi phạm về phòng cháy chữa cháy (PCCC), trong đó 13 quán bị đề nghị thu hồi giấy phép kinh doanh. (XEM CHI TIẾT)


Bị tố ăn cắp bản quyền, lãnh đạo Langmaster cúi đầu xin lỗi và hạ video vi phạm. Mới đây, ông Tony Dzung (Nguyễn Tiến Dũng) - người đứng đầu và là nhà sáng lập Trung tâm Ngoại ngữ Langmaster đã lên tiếng xin lỗi sau khi có thông tin trung tâm này ăn cắp bản quyền ở một số video bài giảng ngoại ngữ. Theo ông Tony Dzung, ngay sau khi nhận được thông tin này, trung tâm đã hạ toàn bộ video đã bị phản ánh, những video có liên quan, rà soát lại toàn bộ các video khác để đảm bảo không bị bỏ sót. Trước đó, vào tối 9/5, trên mạng xã hội xuất hiện 2 video “tố” Langmaster copy một số nguồn nội dung khác nhau để sản xuất ra các video bài giảng miễn phí nhưng không ghi rõ nguồn.


Giáo sư Mỹ vừa bế con hộ sinh viên vừa giảng bài. Theo CNN, Bruce Johnson, giáo sư môn vật lý đại cương tại Đại học Arkansas, Mỹ, đã đồng ý trông con cho Kristen Black, 21 tuổi, một sinh viên chuyên ngành sinh học, khi cô phải đi học nhưng không tìm được người trông con. Bức ảnh chụp ông Johnson vừa bế em bé vừa giảng bài ngay khi được đồng nghiệp của ông đăng lên mạng đã nhận được hàng nghìn lượt thích.


Vỡ đập ở Kenya, 47 người chết. BBC đưa tin, đập Patel, được xây dựng phục vụ việc tưới tiêu và nuôi trồng thủy sản, đã bị vỡ sau cơn mưa kéo dài nhiều ngày và tạo ra dòng nước cao 5 m vào tối 9/5 tại thị trấn Solai, cách thủ đô Nairobi của Kenya khoảng 190 km về phía Tây Bắc. Đến chiều 10/5, ít nhất 47 người được xác nhận đã thiệt mạng, và có khả năng còn tăng. Hàng trăm ngôi nhà bị phá hủy. Những cơn mưa lớn đang nhấn chìm Kenya và các quốc gia lân cận. Mưa lớn từ đầu tháng 3 đã gây ra cái chết cho 162 người. Hơn 220.000 người Kenya đã mất nhà cửa sau những trận lũ lụt vì mưa lớn.


Mỹ - Triều ấn định thời gian và địa điểm cuộc gặp lịch sử. Cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẽ diễn ra vào ngày 12/6 tới tại Singapore. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG
Tấm biển đá có lỗi kỹ thuật đã được cơ quan chức năng di dời.
Ngành chức năng thông tin về tấm biển ghi 'Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá'
TPO - Ngày 20/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Thanh Hoá cho biết, đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Thanh Hóa kết quả kiểm tra, rà soát lại toàn bộ sự việc liên quan đến tấm biển đá ghi "Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa" ở di tích lịch sử Quốc gia nghè Vẹt, xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc.