Bản tin 8H: Tìm thấy nữ sinh Hải Phòng sau 21 ngày mất tích

Nữ sinh lớp 9 Hải Phòng mất tích được xác định đang ở Vĩnh Long.
Nữ sinh lớp 9 Hải Phòng mất tích được xác định đang ở Vĩnh Long.
TPO - Nữ sinh tên Dung ở Hài Phòng được xác định đang học làm nail tại Vĩnh Long sau 21 ngày mất tích và không liên lạc với người thân.

Tối 3/1, phía Công an xã Quốc Tuấn (An Dương, Hải Phòng) cho biết, em Nguyễn Thị Mỹ Dung (SN 2006, học sinh lớp 9 trường THCS xã Quốc Tuấn) đã được tìm thấy sau 21 ngày mất tích. Theo thông tin từ gia đình, em Dung đang học làm nail ở TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Dung bỏ nhà đi vào rạng sáng 13/12, có để lại cho người nhà một bức thư. Nữ sinh lớp 9 này rời nhà với chiếc xe đạp màu xanh lá cây, balo màu hồng và không mang theo điện thoại.


Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, không khí lạnh cường độ mạnh chi phối thời tiết Bắc Bộ đang suy yếu dần, nhưng chậm. Nền nhiệt nhiều nơi vẫn ở ngưỡng rét đậm, rét hại, nhất là về đêm, có nơi nhiệt độ dưới 6 độ C. Từ đêm mai (5/1), Bắc Bộ sẽ có đợt không khí lạnh tăng cường, trời chuyển mưa và rét đậm, rét hại. Tháng 1/2021 được nhận định có nền nhiệt độ trung bình thấp hơn nhiều năm cùng thời kỳ từ 0,5 - 1 độ.


Ngày 3/1, liên quan đến thông tin tài xế xe bán tải BKS 29C-583.XX hành hung anh T.A (26 tuổi) đến gãy răng trên đường Khuất Duy Tiến (phường Thanh Xuân Bắc) vào tối 31/12/2020, Thượng tá Đinh Tuấn Thành, Trưởng Công an quận Thanh Xuân (TP Hà Nội) cho biết đã tìm thấy nghi phạm tên L ở tỉnh Lào Cai. Tại trụ sở công an phường, người này thừa nhận hành hung anh T.A vì bị nhắc nhở vì gây ùn tắc giao thông. Thượng tá Thành cũng bác bỏ tin đồn L có cấp bậc Thượng úy đang công tác tại Đội CSHS (Công an quận Thanh Xuân).


Từ ngày 4/1, công dân Đà Nẵng có thể đến Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính - Công an TP Đà Nẵng để làm thủ tục cấp đổi thẻ căn cước công dân gắn chip. Dự kiến, 18 người trong Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng sẽ được nhập dữ liệu đăng ký đầu tiên. Sau đó, Đà Nẵng sẽ ưu tiên cho người đủ từ 14 tuổi, người bị mất hoặc bị hư hỏng CMND. Người đến đăng ký chỉ cần mang theo hộ khẩu, giấy CMND (nếu có). Người bị mất CMND không phải làm đơn báo mất. Người dân sẽ được nhập dữ liệu, lăn tay, chụp ảnh miễn phí và không cần giấy hẹn.


Tối 3/1, Bộ Y tế ghi nhận thêm 12 ca mắc mới (BN1483-1494) được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Hà Nội, Phú Yên. Việt Nam hiện có tổng cộng 1494 bệnh nhân mắc COVID-19. Đến nay tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 18.743. Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 trong ngày có 2 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh: BN1356, BN1403. Việt Nam đã điều trị khỏi: 1.339 ca. (XEM CHI TIẾT)


Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) thông tin, trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch (từ 01/01 đến ngày 03/01), toàn quốc xảy ra 67 vụ TNGT, chết 40 người, bị thương 37 người. So với 3 ngày đầu năm 2020, giảm 09 vụ, giảm 16 người chết, giảm 6 người bị thương. Lực lượng CSGT toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 27.294 trường hợp vi phạm, phạt tiền 28 tỷ 351 triệu đồng. So với 3 ngày đầu năm 2020, xử lý tăng 15.822 trường hợp, tiền phạt tăng 17 tỷ 125 triệu đồng; tước GPXL tăng 324 trường hợp; tạm giữ phương tiện tăng 24 xe ô tô, 2.038 xe mô tô. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG