Bản tin 8H: Tìm thấy nữ sinh lớp 8 'mất tích' ở sân bay Nội Bài với trai lạ

TPO - Nhà chức trách cho biết đã tìm thấy cháu Q. tại Sân bay Nội Bài, khi cháu chuẩn bị bay vào TP Hồ Chí Minh cùng một người đàn ông.
Bản tin 8H: Tìm thấy nữ sinh lớp 8 'mất tích' ở sân bay Nội Bài với trai lạ ảnh 1
 

Chiều 28/9, trao đổi với PV Dân trí, ông Lò Văn Học - Bí thư Đảng ủy xã Chiềng Khương (huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La) - cho biết, cháu Nguyễn Thị Q. (SN 2007) đã được tìm thấy sau 10 ngày bặt vô âm tín. Theo ông Học, Q. được tìm thấy tại Sân bay Nội Bài, Hà Nội, khi đang làm thủ tục để bay vào TP Hồ Chí Minh cùng một người đàn ông, nhưng không thành vì thiếu giấy tờ tùy thân. Tại trụ sở, người đàn ông khai chỉ mới 17 tuổi. Được biết, Q. bỏ nhà ở xã Chiềng Khương đi chơi cùng bạn vào đêm 17/9 rạng sáng ngày 18/9.


Theo Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19, tính đến 6h ngày 29/9, Việt Nam có tổng cộng 691 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 25/7 đến nay là 551 ca. Tính từ 18h ngày 28/9 đến 6h ngày 29/9, Việt Nam không có ca mắc mới. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 15.897. Số ca âm tính với SARS-CoV-2 lần 1 có 2 người; lần 2 có 4 người; lần 3 là 13 người; số ca tử vong là 35 ca; số ca điều trị khỏi là 999 ca.


Vào khoảng 16 giờ ngày 28/9, tại ngã 4 Thái Sơn (đường 356 Đình Vũ, Hải Phòng), bảy xe máy đang đứng chờ đèn tín hiệu, bất ngờ xe container BKS 29 KT-011.01 do tài xế Nguyễn Văn Thành điều khiển chạy cùng chiều không làm chủ tốc độ đã đâm văng. Vụ tai nạn làm sáu nạn nhân bị thương, may mắn không ai nguy kịch, nặng nhất là gãy xương, chấn thương phần đầu. Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng cảnh sát giao thông có mặt, xử lý tai nạn và lập biên bản, đo nồng độ cồn của lái xe Nguyễn Văn Thành. Kết quả cho thấy, nồng độ cồn đo thụ động của lái xe là 1,959mg/L khí thở.


Chiều 28/9, ông Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã trao quyết định của Bộ Chính trị điều động, phân công bà Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020, Thứ trưởng Bộ Nội vụ giữ chức Phó Ban Tổ chức Trung ương. Trước đó, ngày 24/9, Thủ tướng đã ký Quyết định 1444/QĐ-TTg điều động bổ nhiệm bà Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái, giữ chức Thứ trưởng Bộ Nội vụ. Bà Phạm Thị Thanh Trà, SN 1964. Quê quán: Xã Nam Yên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. (XEM CHI TIẾT)


Chiều 28/9, Ban tuyên giáo Tỉnh uỷ Gia Lai ra thông cáo báo báo chí về ngày làm việc đầu tiên của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025. Tại ngày làm việc đầu tiên, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVI đã tiến hành bầu 53 người vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI. Đáng chú ý, hai ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai nhiệm kỳ 2015 - 2020 là các ông: Đặng Phan Chung (SN 1971, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh Gia Lai) và Nguyễn Văn Quân (SN 1966, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Gia Lai) không trúng cử vào Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2020-2025. (XEM CHI TIẾT)


Thủ tướng Chính phủ vừa ký các quyết định bổ nhiệm nhân sự 3 cơ quan: Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đài Truyền hình Việt Nam và Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia. Trong đó, ông Đỗ Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm Sản xuất phim truyền hình, Đài Truyền hình Việt Nam, được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam; Đại tá Phạm Hải Trung, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, giữ chức Phó Trưởng ban Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; ông Nguyễn Văn Khách giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG