Bản tin 8H: Tin mới nhất vụ 5 người trong một gia đình bị sát hại

Công an khám nghiệm hiện trường.
Công an khám nghiệm hiện trường.
TPO - Thêm tình tiết bất ngờ từ lời khai của hàng xóm liên quan đến vụ án mạng khiến 5 người trong gia đình tử vong xảy ra ở quận Bình Tân (TP HCM).

Tổng Bí thư chung vui cùng người dân Thủ đô chào đón Giao thừa. Trong không khí cả nước vui tươi, phấn khởi đón chào Năm mới Mậu Tuất 2018 và kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2018), tối 15/2 (tức đêm 30 Tết), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố Hà Nội. (XEM CHI TIẾT)


Mùng 1 Tết: Miền Bắc sáng mưa xuân; miền Trung, miền Nam nắng. Hôm nay, một khối không khí lạnh nhỏ tăng cường xuống nước ta, với hướng di cường độ yếu thì khối không khí lạnh nhỏ này không làm nền nhiệt miền Bắc giảm mạnh, nhưng do nó di chuyển lệch Đông nên nó sẽ tạo điều kiện cho đới gió Đông Nam đưa ẩm từ biển vào đất liền, vì thế trong đêm nay và ngày mai ở phía Đông Bắc Bộ trời sẽ tiếp tục có mây nhiều, khoảng nửa đêm gần sáng mai vùng đồng bằng ven biển và Hà Nội còn có khả năng xuất hiện những cơn mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù trộn lẫn, và đó cũng là những cơn mưa xuân đặc trưng của thời tiết miền Bắc. (XEM CHI TIẾT)


Chủ tịch nước thăm, chúc Tết các đơn vị trong đêm Giao thừa. Trong không khí nhân dân cả nước chuẩn bị đón Giao thừa - Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, tối 15/2 (tối 30 Tết), Chủ tịch nước Trần Đại Quang và đoàn công tác đã đến kiểm tra công tác trực ban, trực chiến đấu và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Thông tin liên lạc. Qua cầu truyền hình tại trụ sở Bộ Tư lệnh Thông tin liên lạc, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nói chuyện, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ tại 10 đơn vị thuộc Binh chủng Thông tin liên lạc; cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tại Đồn Biên phòng Đàm Thủy (huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng), Đảo Song Tử Tây (huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa). (XEM CHI TIẾT)


Kẹt cứng phòng chờ Sân bay Tân Sơn Nhất đêm Giao thừa. Nhiều khách hàng vì lo đến trễ nên đã làm thủ tục sớm hơn thường ngày cộng với việc rất nhiều chuyến bay trễ khiến các phòng chờ trong sân bay không còn chỗ ngồi. Nhiều người đến từ buổi sáng để làm thủ tục dù chuyến bay đêm, cảnh người người bị đói, ăn bánh chưng đem theo và xếp hàng chờ mua đồ ăn trong phòng chờ. Liên tục có thông báo hoãn các chuyến bay vì lý do không có máy bay trong khi thời khắc Giao thừa đến gần. (XEM CHI TIẾT)


Nhân dịp chào đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã gửi lời chúc Tết đến toàn thể đồng bào, đồng chí và chiến sĩ cả nước, đồng bào Việt Nam ở nước ngoài; chúc nhân dân và bầu bạn khắp năm châu một năm mới hòa bình, hữu nghị, hạnh phúc và thịnh vượng. Tiền Phong trân trọng giới thiệu toàn văn Thư chúc Tết - Xuân Mậu Tuất 2018 của Chủ tịch nước Trần Đại Quang. (XEM CHI TIẾT)


Bí thư Trung ương Đoàn thăm chúc Tết cán bộ chiến sĩ trực đêm 30 Tết. Tối 15/2 (tức 30 Tết Nguyên đán), Bí thư thường trực Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn đã đi thăm chúc Tết các chiến sĩ Phòng Cảnh sát PC&CC số 2 (Cảnh sát PC&CC thành phố Hà Nội) và Trung đoàn Ra-đa 293 (Sư đoàn Phòng không 361). (XEM CHI TIẾT)


Đào, quất vứt đầy xe rác, vỉa hè chiều 30 Tết. Hàng trăm cây đào, quất …vô chủ nằm ngổn ngang trên nhiều tuyến phố Hà Nội. Nhiều cây đào quất còn nguyên vẹn, song nhiều cây bị chủ sở hữu đập bỏ để tránh người khác “hôi của” trong đêm 30 Tết. Ghi nhận của phóng viên cho thấy, nhiều khu vực người bán hàng còn bỏ lại cả chậu và những cây còn nguyên vẹn theo kiểu “bỏ của chạy lấy người”. (XEM CHI TIẾT)


Lãnh đạo Nhật-Mỹ nhất trí tiếp tục gây sức ép với Triều Tiên. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cho biết, trong cuộc điện đàm vào đêm 14/2, ông và Tổng thổng Mỹ Donald Trump đã nhất trí tiếp tục gây sức ép buộc Triều Tiên từ bỏ các chương trình tên lửa đạn đạo và vũ khí hạt nhân. Phát biểu với báo giới sau cuộc điện đàm, Thủ tướng Abe nhấn mạnh rằng 2 nhà lãnh đạo đã khẳng định sẽ duy trì sức ép cho đến khi Triều Tiên tìm kiếm đối thoại trên cơ sở Bình Nhưỡng sẽ từ bỏ chương trình hạt nhân. (XEM CHI TIẾT)


Tin mới nhất vụ 5 người trong một gia đình bị sát hại ngày cận Tết. Liên quan đến vụ án mạng khiến 5 người trong gia đình tử vong xảy ra ở quận Bình Tân (TP HCM), công an cho biết đã khoanh vùng được đối tượng tình nghi, đang tổ chức truy tìm. Có hàng xóm khai báo, trước đó vào chiều 27 Tết (tức 12/2), gia đình ông Chinh có mở tiệc tất niên. Trong 3 người thợ, hàng xóm có biết 2 người đã về quê ăn Tết từ trước đó, chỉ có 1 người thợ, vốn là người dân tộc thiểu số, ở lại chung vui với gia đình. Kể từ sáng 28 Tết, hàng xóm không thấy gia đình ông Chinh mở cửa như thường ngày, cứ nghĩ đã về quê ăn Tết. Tuy nhiên có người cho hay, trưa cùng ngày, họ vẫn thấy người làm công tại gia đình ông Chinh đi mua cà phê để uống. Có người hỏi thì thanh niên này cho biết, chiều hôm đó sẽ về quê.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.