Bản tin 8H: Tình báo Italia lo IS tấn công Giáo hoàng

Giáo hoàng Francis
Giáo hoàng Francis
TPO - Các nguồn tin tình báo Italia cho hay nguy cơ tấn công khủng bố của Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng nhằm vào Giáo hoàng Francis trong chuyến thăm Cộng hòa Trung Phi vào ngày 29/11 tới đây là rất cao.

Theo chương trình hai rưỡi ngày chất vấn khá đặc biệt của kỳ họp Quốc hội này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ đăng đàn. Kéo dài từ hôm nay đến hết sáng 18/11 và được truyền hình, phát thanh trực tiếp, các ĐBQH sẽ chất vấn các thành viên Chính phủ về những lời hứa đưa ra trong các phiên chất vấn từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Từ 10h đến 11h15 ngày 18/11, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ phát biểu làm rõ thêm một số vấn đề liên quan và trực tiếp trả lời ý kiến của ĐBQH. Phiên chất vấn sẽ kết thúc sau đó.


Tối 15/11, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, theo đúng thời hạn do Sở Xây dựng quy định, đến cuối giờ chiều 15/11, chủ đầu tư dự án 8B Lê Trực là Công ty cổ phần May Lê Trực đã nộp phương án phá dỡ phần sai phạm cho Ủy ban Nhân dân phường Điện Biên (quận Ba Đình, Hà Nội). Theo đúng quy trình, Ủy ban Nhân dân phường Điện Biên sẽ báo cáo Ủy ban Nhân dân quận Ba Đình và xin ý kiến của các cơ quan chuyên môn, các cấp có thẩm quyền để xem xét, thẩm định phương án phá dỡ và tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.


Từ ngày 13/11 đến 15/11, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đăk Lăk đã tiếp nhận gần 20 trường hợp bị rắn lục đuôi đỏ cắn. Đa số là người dân bị rắn cắn trong lúc thu hái cà phê. từ đầu tháng 11 đến nay, trung bình mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận từ 3-4 ca. Ngày cao điểm có 5-7 ca do bị rắn lục đuôi đỏ tấn công. Bệnh nhân nhập viện đủ mọi trường hợp từ trẻ em, người già, thậm chí có cả phụ nữ đang mang thai. Nhiều người dùng thuốc lá đắp sơ cứu và để người bệnh quá lâu ở nhà nên khi nhập viện, việc chữa trị gặp khó khăn. (Xem chi tiết)


Tối 15/11, đại diện hãng hàng không Vietjet xác nhận có việc giám đốc một doanh nghiệp trong ngành xây dựng dùng điện thoại vỗ vào mông tiếp viên trên chuyến bay của hãng từ Vinh đi TPHCM ngày 15/11. Đây là tàu bay được Vietjet thuê lại của một hãng hàng không Bulgaria và bốn tiếp viên trên tàu bay đều là người nước ngoài. Sau sự việc, các tiếp viên nước ngoài cảm thấy bị xúc phạm, thông báo cho cơ trưởng và yêu cầu cơ quan chức năng xử lý hành khách này. Hiện vị giám đốc này đã bị Cảng vụ Hàng không miền Nam tại sân bay Tân Sơn Nhất lập biên bản để xử lý. (Xem chi tiết)


Hôm 15/11, Pháp vừa tiến hành một cuộc không kích quy mô vào hang ổ của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại Raqqa, Syria. 20 quả bom đã được dội xuống các cơ sở của IS như một động thái báo thù cho vụ tấn công khủng bố Paris. Quân đội Pháp điều 12 máy bay, trong đó có 10 chiến đấu cơ từ Jordan và Các Tiểu Vương quốc Ả-rập tham gia vào cuộc không kích kể trên. Theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Pháp, đây là cuộc không kích lớn nhất của Pháp vào các mục tiêu IS tại Syria. (Xem chi tiết)


Một trận hỏa hoạn dữ dội đã bùng lên tại trại tị nạn lớn mang tên "Jungle" gần thị trấn cảng Calais miền Bắc nước Pháp. Vụ cháy xảy ra chỉ vài giờ sau các vụ tấn công khủng bố liên hoàn tại Paris làm hơn 100 người thiệt mạng. Đã có ngay những tin đồn rằng vụ cháy trại tị nạn nói trên là hành động trả thù cho các vụ tấn công khủng bố ở Paris, tuy nhiên, Phó Thị trưởng thị trấn Mignonet đã bác bỏ những cáo buộc này.


Ngày 15/11, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk cho rằng Mỹ và Nga cần phải hợp tác trong cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Syria. Ông Tusk nhấn mạnh Nga nên tập trung các hành động quân sự của nước này vào các phần tử Hồi giáo cực đoan chứ không phải lực lượng đối lập ở Syria.


Các nguồn tin tình báo Italy cho hay nguy cơ tấn công khủng bố của Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng nhằm vào Giáo hoàng Francis trong chuyến thăm Cộng hòa Trung Phi vào ngày 29/11 tới đây là rất cao. Theo dự kiến, Giáo hoàng sẽ tới thăm Trung Phi trong các ngày 29-30/11. Trước đó, ngài sẽ tới Kenya từ 25-27/11 và Uganda từ 27-29/11. Cả ba nước mà Giáo hoàng tới thăm đều đã hoặc đang trải qua những cuộc nội chiến về sắc tộc và có những vấn đề nghiêm trọng liên quan đến xung đột tôn giáo.


Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk một lần nữa kêu gọi Phương Tây cung cấp vũ khí phòng vệ và hỗ trợ mạnh mẽ về kinh tế, đồng thời cho rằng sự trợ giúp này là cần thiết để bảo vệ biên giới quốc gia chống lại sự "hung hăng" của Nga. Lời kêu gọi trên được ông Yatsenyuk đưa ra trước chuyến thăm Ukraine của Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden vào đầu tháng tới nhằm đánh giá những nỗ lực chống tham nhũng gần đây của Kiev, trong đó có cải cách thuế khóa, vào lúc Washington chuẩn bị ký bảo đảm một khoản vay thứ 3 trị giá 1 tỷ USD cho nước này.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.