Bản tin 8H: Tổ công tác bị dân nhốt trong nhà, hành hung

Ông Đặng Thanh Bình bị chủ nhà dùng cây sắt đánh bị thương. Ảnh: Nguyễn An/Zing.
Ông Đặng Thanh Bình bị chủ nhà dùng cây sắt đánh bị thương. Ảnh: Nguyễn An/Zing.
TPO - Tổ công tác trật tự đô thị phường 11 (TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) đi kiểm tra công trình xây dựng trái phép thì bị chủ nhà khoá cửa nhốt và hành hung.

Khoảng 9h, tổ trật tự đô thị phường 11, gồm ông Lê Bảo Trung, Vũ Trần Quốc Vương, Đặng Thanh Bình và Lê Quang Lộc, đi kiểm tra công trình vi phạm trật tự xây dựng tại số 722/26 đường 30/4, do ông Trần Xuân Huế (39 tuổi) làm chủ. Tại đây, các cán bộ bị nhốt trong nhà, hành hung. Ông Huế chửi bới, dùng thanh sắt đánh vào lưng ông Lộc và ông Vương. Ông Bình can ngăn cũng bị chủ nhà đánh trúng tay tay bị thương. Lực lượng chức năng phường 11 có mặt sau đó, khống chế và đưa ông Huế lên trụ sở làm việc.


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 19/3, thời tiết các tỉnh khu vực Đông Bắc Bộ duy trì mưa nhỏ, trời lạnh; Đông Nam Bộ có nơi nắng nóng trên 36 độ C. Mưa kéo dài đã cải thiện chất lượng không khí ở Thủ đô Hà Nội cũng như các tỉnh lân cận. Các hệ thống đo chỉ số chất lượng không khí của Tổng cục Môi trường, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đều ghi nhận màu xanh ở hầu hết các điểm quan trắc.


Ngày 17/3, ông Nguyễn Chí Thiện, Bí thư Thị ủy Giá Rai (Bạc Liêu) cho biết, Ban thường vụ Thị ủy Giá Rai (Bạc Liêu) đã nhóm họp và thống nhất đề xuất hình thức kỷ luật cách chức Chủ tịch UBND xã Phong Thạnh Đông (thị xã Giá Rai, Bạc Liêu) đối với ông Lương Minh Đương, đồng thời đề nghị bãi miễn tư cách đại biểu HĐND xã đối với ông này vì “vi phạm đạo đức lối sống”. Trước đó, ông Đương lén lút vào nhà bà C. T. M. C (28 tuổi, ở ấp 13, xã Phong Thạnh Đông) khi không có chồng ở nhà. (XEM CHI TIẾT)


Tối ngày 18/3, Bộ Y tế công bố chùm ca bệnh Covid -19 tại Việt Nam.Tính đến thời điểm này, Việt Nam có 76 người mắc Covid -19. Trong đó, ca thứ 76 là bệnh nhân nam, 52 tuổi, quốc tịch Pháp. Bệnh nhân là hành khách trên chuyến bay TK162 nhập cảnh tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất ngày 10/3/2020. Từ ngày 10/3-16/03, bệnh nhân đi qua Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Hội An và Huế. (XEM CHI TIẾT)


Phát biểu tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 thành phố Hà Nội chiều 18/3, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết: Trong khoảng 15 ngày tới, tình hình dịch bệnh có thể diễn biến phức tạp. Vì thế, UBND thành phố Hà Nội quyết định cho học sinh toàn thành phố, học sinh, sinh viên các trường nghề nghỉ học đến hết ngày 5/4. Tuy nhiên, theo ông Chung, cũng không quá kỳ vọng vào việc học sinh đi học trở lại sau ngày 5/4. (XEM CHI TIẾT)


Vietnam Airlines xác nhận, 16h30 ngày 18/3, tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM), chuyến bay mang số hiệu VN392, đi Phnompenh, đang chạy đà chuẩn bị cất cánh thì bị nổ lốp. Trao đổi với Zing.vn, đại diện Cục Hàng không cho biết mảng văng từ vụ nổ lốp đã làm vỡ 1 bên vỏ động cơ máy bay và gây cháy đám cỏ bên đường băng. Sau đó, máy bay được lai dắt vào sân đỗ, hành khách và phi hành đoàn đều an toàn, Đến 18h cùng ngày, hành khách được đưa lên một máy bay thay thế để tiếp tục hành trình. (XEM CHI TIẾT)


Tối 18/3, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai có báo cáo nhanh về tình hình thiệt hại do mưa đá tại 8 tỉnh miền núi và trung du Bắc Bộ, gồm: Lào Cai, Tuyên Quang, Yên Bái, Phú Thọ, Bắc Kạn, Sơn La, Hà Giang. Trận mưa đá xảy ra đêm 17/3 khiến hơn 2.200 ngôi nhà bị hư hỏng, tốc mái; 870 ha hoa màu bị thiệt hại; hơn 200 con gia cầm và 6 con gia súc bị chết. Ước tính thiệt hại về kinh tế tại các tỉnh trên 9 tỷ đồng. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG