Bản tin 8H: Tòa thánh Vantican đứng trước nguy cơ khủng bố

Một buổi lễ ở một nhà thờ thuộc Vatican. (Nguồn: Reuters.com)
Một buổi lễ ở một nhà thờ thuộc Vatican. (Nguồn: Reuters.com)
TPO - Ngày 11/1, Kênh 1 của truyền hình Israel đưa tin mà họ khẳng định độc quyền rằng, Vatican nằm trong danh sách tấn công khủng bố tiếp theo của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng sau khi chúng tấn công tòa soạn tạp chí Charlie Hebdo ở Paris.

Tối 11/1, Bác sĩ Phạm Hùng Chiến – Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng cho biết, sau gần 2 ngày về nằm điều trị ở Đà Nẵng, ngoài sức khỏe dần tạm ổn, tinh thần của ông Nguyễn Bá Thanh đã phấn chấn hơn nhiều. Cũng theo bác sĩ Chiến, đây là quãng thời gian ông Nguyễn Bá Thanh rất cần sự yên tĩnh để điều trị nên hạn chế tối đa việc vào thăm. Ai muốn vào thăm đều phải có ý kiến của ê kíp điều trị, gồm các Giáo sư, bác sĩ đầu ngành và sự đồng ý của gia đình. (Xem chi tiết)


Ngày 11/1, Cục trưởng Hàng không Lại Xuân Thanh xác nhận Cục này đang thực hiện theo chỉ thị của Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng về việc tạm thời chưa chấp thuận việc chuyển đổi nhà khai thác đối với lao động kỹ thuật cao của Tổng Cty Hàng không Việt Nam (VNA). Một nguồn tin cho biết, trong đợt Tết Dương lịch vừa qua, hơn 100 phi công, nhân viên của VNA bỗng dưng xin “nghỉ ốm”. Tuy nhiên, VNA bằng các biện pháp khác nhau, đã không để xảy ra tình trạng chậm hủy chuyến vì việc này. (Xem chi tiết)


Hai cô gái chạy xe máy không mang theo giấy tờ bị xe tải cán chết ở TP Vinh (Nghệ An) vào trưa 11/1. Thời điểm trên, xe ôtô tải lưu thông trên đường Phan Đình Phùng (TP Vinh, Nghệ An) hướng hồ cá Cửa Nam - Công viên trung tâm TP Vinh. Đến ngã tư chợ Vinh, bất ngờ xe tải va chạm với xe máy chở 2 cô gái. Sau cú va chạm mạnh, xe máy cùng 2 cô gái ngã xuống đường và bị xe tải cán chết tại chỗ. Do trên người hai cô gái không có giấy tờ tùy thân nên danh tính của 2 nạn nhân đang được cơ quan công an xác minh làm rõ.


Nhóm tình báo SITE cho biết, một đoạn băng dài 7 phút đăng tải trên mạng ngày 11/1 cho thấy Amedy Coulibaly, kẻ đã bắn chết nữ cảnh sát Pháp và bắt cóc các con tin tại một siêu thị của người Do Thái trong các vụ tấn công vừa qua ở Paris, đã tuyên bố là một thành viên của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS). Trong một tuyên bố, Văn phòng công tố Paris cho biết có mối liên hệ giữa "các viên đạn tìm thấy tại Fontenay-aux-Roses", nơi xảy ra vụ việc nói trên và những viên đạn trong khẩu súng ngắn Tokarev của Nga mà Coulibaly sử dụng trong vụ tấn công siêu thị Do Thái.


Sau các vụ tấn công nhằm vào tòa soạn báo tại Pháp và Đức, cảnh sát Bỉ hôm qua (11/1) đã bắt giữ một người đàn ông đe doạ đánh bom văn phòng báo Le Soir tại nước này. Người đàn ông này đã gọi điện đe dọa đánh bom tờ Le Soir nếu báo này không ngừng đưa tin về vụ tấn công khủng bố ngày 7/1 nhằm vào tòa soạn báo châm biếm Charlie Hebdo tại Paris, Pháp, làm 12 người chết và 11 người bị thương. Kẻ đe dọa tấn công được xác định là Thierry Carreyn, 53 tuổi. Tên này từng bị bắt năm 1999 vì đặt chất nổ gần văn phòng của đảng cánh hữu của Bỉ.


Ngày 11/1, Kênh 1 của truyền hình Israel đưa tin mà họ khẳng định độc quyền rằng Vatican nằm trong danh sách tấn công khủng bố tiếp theo của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, sau khi chúng tấn công tòa soạn tạp chí Charlie Hebdo ở Paris. Theo kênh này, tình báo Mỹ đã cảnh báo Tòa thánh và Italy về nguy cơ trên nhưng không tiết lộ thêm bất cứ chi tiết nào khác.


Lô hàng 42 container trang thiết bị quân sự từ Canada đã đến cảng Odessa của Ukraine hôm 11/1. Công tác bàn giao và bốc dỡ hàng viện trợ đã được bắt đầu thực hiện ngay trong ngày. Chi tiết về trang thiết bị quân sự trong container không được thông báo. Hồi cuối năm 2014, Bộ trưởng Quốc phòng Canada Robert Nicholson thông báo kế hoạch cung cấp cho Ukraine vũ khí phi sát thương với tổng trị giá là 11 triệu USD. (Xem chi tiết)


Fitch vừa hạ tín nhiệm của Nga xuống mức thấp nhất của bậc đầu tư, do giá dầu lao dốc và xung đột Ukraine khiến nước này lâm vào khủng hoảng tiền tệ tồi tệ nhất 17 năm. Tín nhiệm của Nga bị hạ một bậc xuống BBB-, đồng hạng với Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ, với triển vọng tiêu cực. Nước xuất khẩu năng lượng lớn nhất thế giới đang trên bờ vực suy thoái, sau khi giá dầu giảm tới hơn 50% từ tháng 6/2014 và Mỹ cùng các đồng minh áp đặt lệnh trừng phạt lên Nga do khủng hoảng Ukraine. (Xem chi tiết)


Người phát ngôn Lực lượng Tên lửa chiến lược Liên bang Nga (SMF), Đại tá Igor Yegorov cho biết, SMF đang lên kế hoạch tiến hành hơn 100 cuộc diễn tập ở các cấp độ khác nhau trong năm 2015. Lực lượng Tên lửa chiến lược Nga được thành lập ngày 17/12/1959. là một trong những thành tố quan trọng của lực lượng vũ trang Liên bang Nga, trong đó hạt nhân là lực lượng hạt nhân chiến lược. (Xem chi tiết)


Tổng công tố Nga Yuri Chaika cho biết, ông vẫn chưa nhận được yêu cầu dẫn độ cựu Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych về nước nhưng trong tương lai, ông sẵn sàng xem xét vấn đề này nếu nó được đưa ra. Ông Chaika nói thêm cơ quan của ông sẽ hợp tác với Tổng công tố Ukraine. Trong giai đoạn bạo loạn ở Ukraine, dẫn tới một cuộc đảo chính, Tổng thống Yanukovych đã chạy sang Nga lánh nạn.

MỚI - NÓNG