Bản tin 8H: Tổng thống Nga muốn tiêu diệt mọi đe dọa tại Syria

Máy bay Nga không kích ở Syria. (Nguồn: ndtv.com)
Máy bay Nga không kích ở Syria. (Nguồn: ndtv.com)
TPO - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 11/12 đã chỉ thị cho giới lãnh đạo quân sự nước này đáp trả mạnh các mối đe dọa ở Syria. Chỉ thị này được đưa ra 2 tuần sau khi Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ máy bay chiến đấu Su-24 của Nga tại Syria.

Để đảm bảo công tác thu phí tuyến cao tốc Nội Bài-Lào Cai hiệu quả, hạn chế trường hợp gian lận, trốn phí và tránh thất thu, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) vừa đưa ra phương án xử lý mới. Với trường hợp lái xe làm mất thẻ kiểm soát đường cao tốc; không xuất trình được thẻ kiểm soát đầu vào đường cao tốc tại các đầu ra, sẽ lập biên bản. Lái xe không chỉ phải bồi thường 200.000 đồng với vé thẻ bị mất, mà cước phí phải trả gấp 2 lần ứng với lộ trình dài nhất.


Ngày 11/12, Công an tỉnh Đồng Nai tổ chức tiêu hủy gần 2.000 vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ, trong đó có gần 400 súng tự chế, 80 roi điện và hơn 1.500 vũ khí thô sơ, dao, lê mã tấu. Công an Đồng Nai cho biết, số vũ khí và công cụ hỗ trợ trên được công an tỉnh vận động nhân dân thu gom, giao nộp và qua công tác tổng kiểm tra thực hiện Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ của Chính phủ. Trong năm 2015 Công an Đồng Nai đã khởi tố 3 vụ với 5 đối tượng vi phạm quy định về quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.


Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về việc trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội mở ngành đào tạo y khoa, dược học, Bộ Y tế đã cử 5 cán bộ chuyên môn tham gia đoàn thẩm định. Căn cứ vào kết quả kiểm tra, thẩm định, Bộ GD&ĐT  sẽ chỉ cho phép trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội được tuyển sinh đào tạo y khoa, dược học khi đã đáp ứng đầy đủ các điều kiện. (Xem chi tiết)


Truyền hình Thụy Sĩ ngày 11/12 cho biết 2 người quốc tịch Syria đã bị bắt giữ ở Geneva và dấu vết chất nổ đã được tìm thấy trên xe ô tô của 2 người này. Tuy nhiên, truyền thông địa phương đã không đưa ra những chi tiết về danh tính của 2 người cũng như hoàn cảnh họ bị bắt giữ. Hiện vẫn chưa rõ liệu các vụ bắt giữ có liên quan đến một lệnh cảnh báo an ninh được thắt chặt mà giới chức Geneva đã tuyên bố trước đó một ngày hay không. Lệnh cảnh báo an ninh vẫn trong hiệu lực ở mức 3 trong phạm vi 5 mức.


Cựu sỹ quan Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) Larry Johnson cho rằng việc Mỹ điều một máy bay do thám tới Singapore là nỗ lực có tính toán nhằm cảnh cáo Trung Quốc rằng Bắc Kinh không có đặc quyền vô hạn về những hoạt động trong các vùng biển quốc tế. Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter và người đồng cấp phía Singapore Ng Eng Hen đã nhất trí rằng Washington sẽ đưa máy bay do thám P-8 Poseidon tới Singapore trong tháng này.


Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 11/12 đã chỉ thị cho giới chóp bu quân sự nước này đáp trả mạnh các mối đe dọa ở Syria. Chỉ thị này được đưa ra 2 tuần sau khi Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ máy bay chiến đấu Su-24 của Nga tại Syria. Theo ông Putin, bất cứ mục tiêu nào đe dọa lực lượng hay cơ sở hạ tầng trên bộ của Nga đều phải bị tiêu diệt ngay lập tức. Ngoài ra, ông Putin cũng lệnh cho các lực lượng vũ trang Nga ở Syria phải phối hợp với các đơn vị chỉ huy ở Israel và liên quân quốc tế do Mỹ đứng đầu.


Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) có trụ sở ở Anh cho biết ít nhất 22 người đã thiệt mạng, trong đó có nhiều phụ nữ và trẻ em và 90 người bị thương khi ba vụ đánh bom liên tiếp làm rung chuyển tỉnh al-Hasakah, miền Đông Bắc Syria ngày 11/12. Các vụ nổ bom xảy ra khi ba xe chứa chất nổ chạy qua thị trấn Tal Tamir thuộc khu vực phía Tây tỉnh al-Hasakah. Hiện chưa có nhóm nhận đứng sau các vụ đánh bom trên, nhưng nhiều dấu hiệu cho thấy các vụ tấn công này do tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tiến hành.


Không quân Nga đã giúp giảm nhiều áp lực chiến đấu mà quân đội Syria phải chịu đựng trên chiến trường. Tuy nhiên, số máy bay thực hiện tấn công mặt đất còn ít, trong khi trên chiến trường Syria, số tay súng của lực lượng khủng bố có thể đạt con số nửa triệu, giới quan sát nhận định. Số lượng này vẫn thường xuyên được bổ sung từ nhiều nguồn trên tuyến biên giới có thể nói là hoàn toàn bỏ ngỏ của Syria. Mặc dù tuyên bố chung của thế giới là phải tiêu diệt IS, nhưng hành động của các bên liên quan lại xung đột nhau, nên cuộc chiến chống IS vẫn chưa có tiến triển đột phá. (Xem chi tiết)


Cảnh sát ở vùng Catalonia, Tây Bắc Tây Ban Nha, ngày 11/12 cho biết đã bắt giữ tên Ali Charef Damache, nghi can phiến quân Hồi giáo bị Mỹ truy nã. Damache, người mang hai quốc tịch Algeria và Ireland, đã bị Mỹ và Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) truy nã do bị tình nghi âm mưu hậu thuẫn các phần tử khủng bố. Người phát ngôn Bộ Tư pháp Mỹ ở Philadelphia - nơi mà các cáo buộc chống lại Damache được đưa ra, cũng đã xác nhận vụ bắt giữ trên được thực hiện bởi giới chức Tây Ban Nha.


Nga và Mỹ hôm qua đổ lỗi cho nhau về tình hình xung đột ở Ukraine. Washington tiếp tục tố Moscow hỗ trợ phe ly khai còn điện Kremlin bác bỏ cáo buộc này. Cuộc khẩu chiến diễn ra trong một phiên họp về Ukraine tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Giao tranh giữa binh sĩ quân đội Ukraine và phe ly khai muốn tách khỏi Kiev bùng phát từ tháng 4/2014. Tình trạng bạo lực giảm đáng kể từ tháng 9 nhưng Kiev và phe ly khai vẫn thông báo có thương vong và tố nhau vi phạm lệnh ngừng bắn. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG