Bản tin 8H: Tổng thống Nga và Mỹ thảo luận nhiều vấn đề quốc tế nóng

Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) trong cuộc gặp tại Hội nghị cấp cao APEC ở Đà Nẵng. Nguồn: AFP/TTXVN.
Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) trong cuộc gặp tại Hội nghị cấp cao APEC ở Đà Nẵng. Nguồn: AFP/TTXVN.
TPO - Ngày 21/11, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ Donald Trump để thảo luận nhiều vấn đề quốc tế nóng bỏng, trong đó có tình hình tại Syria, Triều Tiên, Afghanistan, những vấn đề xung quanh chương trình hạt nhân của Iran…
Liên quan đến vụ việc 4 trẻ sơ sinh liên tiếp tử vong tại Bắc Ninh, chiều 21/11, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã đến làm việc tại Bệnh viện Sản nhi Bắc Ninh, tham gia cuộc họp của Hội đồng chuyên môn và thăm những trẻ sơ sinh đang điều trị tại bệnh viện. Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho rằng sự cố không ai mong muốn nhưng là bất bình thường khi có 4 trẻ đẻ non tử vong cùng 1 ngày, cùng 1 khoa. 4 trẻ sơ sinh tử vong trong tình trạng đẻ non, có 2 mẹ tiền sản giật, phải chỉ định mổ. Có trường hợp con đầu thụ tinh ống nghiệm, mẹ cũng sản giật... nhưng lại chết trong tình trạng nhiễm khuẩn huyết, suy đa phủ tạng, suy hô hấp nhưng thực tế là nặng, nhưng lại là sự cố bất thường". Nói về nguyên nhân vụ việc, Bộ trưởng Bộ Y tế nói: "để khẳng định nguyên nhân chính xác phải chờ Hội đồng chuyên môn cấp bộ, về pháp lý phải chờ cơ quan điều tra. Tuy nhiên, qua báo cáo của Sở Y tế  bước đầu có thể nghĩ đến nhiễm khuẩn bệnh viện. Nguyên nhân thứ 2 là quá tải. Bệnh viện sản nhi là chuyên khoa nhưng có 320 giường nhi, có đến 90 giường bệnh sơ sinh, 25 nặng, là quá tải đối với bệnh viện.  (Xem chi tiết)

Được thiết kế, xây dựng để phục vụ người đi bộ, nhưng hiện nay có khoảng 60 nghìn mét vuông vỉa hè tại các quận trung tâm Hà Nội đang bị sử dụng sai mục đích chuyển thành bãi trông giữ xe. Nhiều ý kiến cho rằng, việc này vừa làm cho người dân mất đường đi bộ, vừa khiến vỉa hè nhanh chóng xuống cấp, chi phí duy tu tốn kém. (Xem chi tiết)


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, sáng sớm nay (22/11) không khí lạnh đã tăng cường xuống các tỉnh miền Bắc nước ta. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, ở phía Đông Bắc Bộ có mưa rải rác; Bắc và Trung Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Ở Bắc Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời rét; riêng vùng núi và trung du phía Bắc có nơi rét đậm, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-18 độ C, vùng núi 13-15 độ C, vùng núi cao dưới 9 độ C. Khu vực Hà Nội trời rét với nhiệt độ thấp nhất vào sáng sớm và đêm phổ biến 15-18 độ C. (Xem chi tiết)


Khoảng 20h30 tối 20/11, nhóm ba thanh niên từ 17 đến 20 tuổi quê ở huyện Phù Ninh (Quảng Nam) rủ nhau ra cầu Thuận Phước (TP Đà Nẵng) tâm sự. Sau đó, hai người nhảy xuống sông Hàn tự tử. Thấy bạn nhảy cầu, nam thanh niên thứ ba chuẩn bị nhảy theo thì được Đội Cảnh sát Phản ứng nhanh (113), Phòng Cảnh sát trật tự Công an TP Đà Nẵng kịp thời ngăn cản. Lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm nhưng hai thanh niên vẫn mất tích. Nguyên nhân được người bạn cho rằng do chia tay người yêu. (Xem chi tiết)

Tối 21/11, trên quốc lộ 1A, chiếc xe ô tô 7 chỗ hiệu Chevrolet BKS 65N – 0528 do tài xế Lê Văn Thành điều khiển trên xe chở theo hai người phụ nữ đang di chuyển hướng từ trung tâm Vĩnh Long về Cần Thơ đến đoạn cầu Chà Và Nhỏ (thuộc TX. Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long) thì bất ngờ bốc cháy dữ dội. Ngay lập tức, tài xế cho xe dừng lại, cả 3 người nhanh chóng thoát thân. Vụ hỏa hoạn đã khiến 3 nạn nhân một phen khiếp vía, rất may không có thiệt hai về người nhưng toàn bộ xe ô tô đã bị cháy trơ khung. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ. (Xem chi tiết)

Ngày 21/11, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ Donald Trump để thảo luận nhiều vấn đề quốc tế nóng bỏng, trong đó có tình hình tại Syria, Triều Tiên, Afghanistan, những vấn đề xung quanh chương trình hạt nhân của Iran…
Ông Robert Mugabe, một trong những vị nguyên thủ quốc gia nắm quyền lâu nhất ở châu Phi, đã chính thức từ chức Tổng thống Zimbabwe vào hôm 21/11. Cụ thể, Tổng thống Robert Mugabe từ chức ngay sau khi quốc hội Zimbabwe bắt đầu quy trình luận tội để chấm dứt gần 4 thập kỷ cầm quyền của ông. Tại cuộc họp ở tòa nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Jacob Mudenda đã công bố lá thư từ chức của ông Robert Mugabe. Trong thư, ông Mugabe viện dẫn Hiến pháp Zimbabwe để quyết định xin từ chức Tổng thống, đồng thời cho biết quyết định này là tự nguyện. Cùng với tuyên bố từ chức kể trên, quy trình luận tội của Quốc hội đối với nhà lãnh đạo 93 tuổi này cũng chấm dứt. (Xem chi tiết)

Theo Tướng John Hyten - Chỉ huy Bộ Tư lệnh chiến lược Mỹ (STRATCOM), Mỹ cần khẩn cấp hiện đại hóa tiềm năng hạt nhân to lớn của nước này. Thực tế tình hình năm 2017 cho thấy, Washington đang có khoảng 1.400 đầu đạn hạt nhân đã được triển khai. Trong khi đó, Nga có tới 1561 đầu đạn dự trữ. Ngoài ra, Mỹ là một trong 4 quốc gia trên thế giới sở hữu cái gọi là bộ ba hạt nhân. Hãng tin TASS công bố tài liệu cho thấy những thành tố cơ bản của chúng, cũng như cách mà Mỹ đang hiện đại hóa tiềm năng hạt nhân của nước này. (Xem chi tiết)

Sau khi đưa Triều Tiên vào danh sách quốc gia tài trợ khủng bố, ngày 21/11, Mỹ tiếp tục ban hành lệnh trừng phạt lên các doanh nghiệp vận tải Bình Nhưỡng và các công ty thương mại Trung Quốc, động thái nhằm cô lập và gây sức ép buộc Triều Tiên từ bỏ tham vọng hạt nhân.


Ngày 21/11, phát biểu tại cuộc họp báo hàng tuần của chính phủ, Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi nói rằng tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã bị đánh bại xét về quan điểm quân sự, nhưng ông sẽ chỉ tuyên bố chiến thắng cuối cùng sau khi các chiến binh IS bị đánh tan tác tại khu vực sa mạc. Tuyên bố trên của Thủ tướng al-Abadi được đưa ra sau khi Tổng thống Iran Hassan Rouhani cùng ngày thông báo đã kết liễu nhóm khủng bố IS ở Iraq và Syria.
MỚI - NÓNG