Bản tin 8H: Tổng thống Putin điện đàm trực tiếp với ông Trump

Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Nguồn: EPA/TTXVN)
Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Nguồn: EPA/TTXVN)
TPO - Cơ quan báo chí Điện Kremlin ngày 14/11 cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm với Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump. 

Sáng nay kỳ họp Quốc hội bước vào hoạt động chất vấn trong các phiên làm việc được phát thanh, truyền hình trực tiếp. Thủ tướng và 4 bộ trưởng Công Thương, Tài nguyên Môi trường, Giáo dục Đào tạo, Nội vụ sẽ đăng đàn trong các phiên chất vấn kéo dài 2,5 ngày. Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh đăng đàn đầu tiên với các nội dung: Đánh giá tổng thể, phương án xử lý các dự án, nhà máy thua lỗ, kém hiệu quả, các dự án đã có quyết định đầu tư nhưng không triển khai, để hoang hóa, lãng phí; trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan. Chiều cùng ngày, Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà sẽ lên "ghế nóng".


Ông Hoàng Văn Thụ (Trưởng phòng giáo dục huyện Hưng Nguyên, Nghệ An), cho biết chiều 14/11 Phòng giáo dục và lãnh đạo xã Hưng Thắng có cuộc họp tìm hướng xử lý việc một số phụ huynh không đưa con tới trường. Sáng cùng ngày, hơn 100 học sinh mầm non xã Hưng Thắng (huyện Hưng Nguyên) đồng loạt nghỉ học. Phụ huynh các em nêu lý do con bị ốm. Song trên thực tế khi cơ quan chức năng vào cuộc tìm hiểu thì biết được phần nhiều phụ huynh cho con em nghỉ để phản đối việc cô Lê Thị Thu Hà (Hiệu trưởng nhà trường) chưa bị xử lý kỷ luật sau sự cố lạm thu đầu năm. Trung tuần tháng 10, trường mầm non Hưng Thịnh bị cha mẹ có con theo học tại đây tố việc thu nhiều khoản đầu năm trái quy định. Tổng số tiền đầu năm phải đóng lên tới gần 3 triệu đồng/em.


Bức tường đang xây của căn nhà thuộc khu vực tổ 30, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, Đà Nẵng đã bất ngờ đổ sập khoảng 16g chiều 14-11, đè lên 2 người phụ nữ đi ngang qua. Một số người dân gần hiện trường cho biết, khi các thợ đang xây tường lên cao thì bất ngờ đổ sập xuống. Lúc này, có bà Nguyễn Thị Thu Thủy (39 tuổi) và bà Trần Thị Hồ Phượng (34 tuổi, cùng trú Xuân Hà) đi ngang qua công trình thì bị tường sập đè lên. Người dân đã vội vàng đưa hai người ra khỏi đống gạch và đi cấp cứu ở bệnh viện.


Khoảng 21h00 ngày 14/11, tại Quốc lộ 4 - khu vực xã Thanh Bình, huyện Mường Khương, 1 chiếc xe tải hạng nặng đang chở hàng hóa từ cửa khẩu Mường Khương về Tp Lào Cai, đã bất ngờ lật nghiêng trên đường. Sự cố khiến hàng hóa trong thùng xe đổ ập xuống đường... Sự cố không gây thương vong về người, nhưng thiệt hại hàng chục triệu đồng, do phải thuê cần cẩu, cẩu xe lên và thuê người bốc vác hàng hóa lên xe trở lại. Nguyên nhân ban đầu cho biết, do lái xe mải ngắm siêu trăng khi đang điều khiển xe nên đã mất kiểm soát tay lái.


Cơ quan báo chí Điện Kremlin ngày 14/11 cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm với Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump. Theo nguồn tin trên, trong cuộc điện đàm, ông Putin một lẫn nữa chúc mừng ông Trump đã giành thắng lợi trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ hôm 8/11 vừa qua và chúc ông Trump gặt hái được thành công trong quá trình hiện thực hóa chương trình đưa ra trong chiến dịch tranh cử. Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh sự sẵn sàng của Moskva cho cuộc đối thoại đối tác với Chính quyền mới của Mỹ "dựa trên những nguyên tắc bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau".


Các nguồn tin cảnh sát ngày 14/11 cho biết 8 người đã thiệt mạng và gần 20 người bị thương trong 2 vụ đánh bom xe riêng rẽ nhằm vào các chốt kiểm soát của cảnh sát ở thành phố Fallujah, nơi từng là thành trì của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở phía Tây thủ đô Baghdad. Theo các nguồn tin, cả hai vụ đánh bom đều xảy ra ở khu vực trung tâm thành phố. Ngay sau đó, giới chức Fallujah đã ban bố lệnh giới nghiêm. Đây là những vụ tấn công đầu tiên kể từ khi các lực lượng an ninh Iraq giành lại quyền kiểm soát thành phố Fallujah từ IS hồi tháng Sáu vừa qua. 


Bất đồng đã nổi lên khi ngoại trưởng các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) thảo luận về kế hoạch thúc đẩy vai trò quân sự của liên minh trong bối cảnh xuất hiện lo ngại về việc Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump có thể thay đổi sự đảm bảo về an ninh của Washington đối với EU. Nếu Anh - nước từ lâu đã luôn phản đối bất kỳ kế hoạch nào làm suy yếu NATO, thì 22 nước thành viên NATO thuộc 28 nước EU sẽ buộc phải tiến lên phía trước. Trên thực tế, các nước EU vẫn chưa thể tìm được tiếng nói chung trong việc cải tổ chính sách đối ngoại và quốc phòng.


Bộ Quốc phòng Nga ngày 14/11 thông báo một chiến đấu cơ MiG-29K của nước này đã gặp nạn trong quá trình hạ cánh xuống tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov ở vùng biển Địa Trung Hải ngoài khơi Syria. Theo thông báo, chiến đấu cơ trên bị rơi do "lỗi kỹ thuật" khi đang thực hiện một chuyến bay huấn luyện ở vị trí cách tàu sân bay vài km. Viên phi công đã kịp thoát khỏi máy bay và được đưa về tàu sân bay. Sau sự cố này, các chuyến bay huấn luyện từ tàu sân bay vẫn tiếp tục diễn ra.


Thư ký báo chí Tổng thống Nga Dmitry Peskov ngày 14/11 đã lên tiếng bác tỏ thông tin nói rằng Điện Kremlin có kế hoạch tổ chức bầu cử tổng thống trước thời hạn. Trước đó, truyền thông Nga dẫn nguồn tin thân cận Chính quyền tổng thống nói rằng Điện Kremlin đã soạn thảo phương án tổ chức bầu cử tổng thống sớm hơn 1 năm so với luật định. Tuy nhiên, sau khi ứng cử viên Hillary Clinton thất bại trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ diễn ra ngày 8/11 vừa qua, ý tưởng này đã bị từ bỏ.


Hãng tin Interfax của Nga ngày 14/11 đưa tin một số công dân của các nước thuộc Cộng đồng các quốc gia độc lập (CIS), chủ yếu là Tajikistan và Kyrgyzstan, đã bị bắt giữ ở thành phố St.Petersburg với cáo buộc liên quan tới các hoạt động khủng bố. Theo Interfax, Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) đã phát hiện một nhóm khủng bố đang lên kế hoạch thực hiện một loạt vụ tấn công ở thủ đô Moskva và thành phố St.Petersburg. Thông báo của FSB cho biết 10 thành viên của nhóm này đã bị giam giữ hôm 12/11 và FSB cũng phát hiện các thuốc nổ và vũ khí...

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.