Bản tin 8H: Tổng thống Putin lên tiếng về khả năng tái tranh cử

Tổng thống Nga Putin. Ảnh: Reuters.
Tổng thống Nga Putin. Ảnh: Reuters.
TPO - Tổng thống Vladimir Putin ngày 4/10 đã cho biết quan điểm của ông về khả năng tham gia cuộc bầu cử Nga năm 2018 - điều mà nhiều người đang mong đợi.
Ông Dương Minh Đức, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Ban Tổ chức Trung ương cho biết, từ nay trở đi sẽ không bổ nhiệm cán bộ bằng lấy phiếu tín nhiệm tại Ban Tổ chức Trung ương mà sẽ thông qua thi tuyển. Đây là cách thức đổi mới nhằm tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, từng bước đổi mới quy trình bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý. (Xem chi tiết)

Sau khi Hà Nội có đề xuất thực hiện các dự án chống ùn tắc do Bộ GTVT làm chủ đầu tư nhưng bị thiếu vốn, Bộ GTVT vừa có văn bản đồng ý các nội dung trên. Theo đó, thời gian tới Hà Nội sẽ huy động trên 5.800 tỷ đồng để “xóa” các dự án chống ùn tắc đắp chiếu lâu nay. (Xem chi tiết)

Để tiêu hủy gần 4.000 con heo bị tiêm thuốc an thần ở cơ sở giết mổ Xuyên Á (huyện Củ Chi), cơ quan chức năng cho biết sẽ tăng hết công suất cho phép và dự kiến phải mất từ 15-18 ngày. Do lượng heo quá lớn, không thể tiêu hủy một lần mà phải cấp đông trong kho lạnh tiêu hủy dần. (Xem chi tiết)

Chiều 4/10, một đoàn tàu hàng lưu hành trên đường sắt Bắc – Nam theo hướng TP.HCM đi Hà Nội, khi đến đoạn qua xã Ninh Ích, thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) thì tông vào xe tải 79C-007.35. Vụ tai nạn làm hai người bị mắc kẹt trong ca bin xe tải, một người khác bị hất văng ra ngoài, bị xe tải đè dưới gầm. Người dân địa phương cùng lực lượng chức năng đã phá cửa xe tải, đưa hai người mắc kẹt ra ngoài; đồng thời lật nghiêng chiếc xe tải để giải cứu người bị mắc kẹt dưới gầm. Tại hiện trường, chiếc xe tải bị đoàn tàu hất văng cách đường sắt hơn 5m, bẹp dúm phần đầu. Tối cùng ngày, BV Đa khoa thị xã Ninh Hòa cho hay một nạn nhân đã tử vong khi đang cấp cứu tại bệnh viện, hai người còn lại bị thương rất nặng đã chuyển BV Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cấp cứu. (Xem chi tiết)


Dù miền Bắc đã bước vào giữa thu nhưng suốt nhiều ngày qua, chỉ có những đợt không khí lạnh yếu tràn xuống nên thời tiết không biến động nhiều. Trong 2-3 ngày tới, miền Bắc chịu tác động của một đợt không khí lạnh yếu khiến trời dịu hơn. Nhiệt độ ban đêm tại Hà Nội có thể giảm 2 độ về mức 24 độ C. Sau đó phải tới ngày 11-12/10, một đợt không khí lạnh cường độ khá mạnh sẽ dịch chuyển xuống nước ta khiến thời tiết miền Bắc thay đổi rõ rệt. Nhiệt độ ban ngày tại Hà Nội có thể giảm còn 27 độ C, ban đêm se lạnh 22 độ, tuy nhiên trời chưa quá hanh khô. Đây sẽ là đợt se lạnh đầu tiên của mùa thu năm nay.


Bộ Quốc phòng Nga tố cáo Mỹ hỗ trợ tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, giúp nhóm khủng bố này có thể tiến hành hàng loạt cuộc phản công tại miền Đông Syria.
Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov nhấn mạnh: "Điều quan trọng nhất giúp IS chưa bị đánh bại hoàn toàn tại Syria không phải do khả năng quân sự của tổ chức này, mà là do sự ủng hộ và giúp đỡ từ phía Mỹ". Theo ông Konashenkov, nhiều vụ tấn công gần đây nhằm vào quân đội Chính phủ Syria đều "xuất phát từ khu vực bán kính 50km xung quanh cửa khẩu At-Tanf tại biên giới Syria-Jordan", nơi liên quân chống IS do Mỹ dẫn đầu có một căn cứ. 

Hãng thông tấn Tass hôm qua, 4/10 dẫn lời Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết ông từng được lãnh đạo Triều Tiên trực tiếp thông báo về sự tồn tại của bom hạt nhân tại đất nước Đông Bắc Á này từ năm đầu của thế kỉ 21. “Hồi năm 2001, khi đang trên đường đến thăm Nhật Bản, tôi đã dừng chân tại Triều Tiên và gặp gỡ cố Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-il, cha của nhà lãnh đạo Triều Tiên hiện tại Kim Jong-un”, ông Putin kể.“Khi ấy, ông Kim Jong-il trực tiếp nói với tôi rằng Bình Nhưỡng sở hữu bom hạt nhân, rằng thủ đô Seoul của Hàn Quốc nằm trong tầm bắn của vũ khí Triều Tiên thời bấy giờ.” (Xem chi tiết)

Một số quan chức Mỹ giấu tên cho biết Tổng thống Donald Trump dự kiến vào tuần tới sẽ có một bài phát biểu về chính sách đối với Iran, trong đó nhà lãnh đạo này sẽ khẳng định thỏa thuận hạt nhân giữa Tehran và nhóm P5+1 (gồm Mỹ, Nga, Anh, Pháp, Trung Quốc cùng với Đức) không còn nằm trong lợi ích quốc gia của Mỹ. Theo các quan chức trên, dự kiến ông Trump sẽ đưa ra bài phát biểu vào ngày 12/10 tới. Ngày 15/10 là hạn chót để ông Trump báo cáo với Quốc hội Mỹ về việc liệu Iran có đang tuân thủ thỏa thuận hạt nhân và thỏa thuận này có phục vụ lợi ích của nước Mỹ hay không. 


Tổng thống Vladimir Putin ngày 4/10 cho biết quan điểm của ông về khả năng tham gia cuộc bầu cử Nga năm 2018 - điều mà nhiều người đang mong đợi. “Tôi không chỉ chưa quyết định về việc sẽ đối đầu với ai, mà tôi thậm chí cũng chưa quyết định việc mình có ra tranh cử hay không”, Reuters dẫn lời Tổng thống Vladimir Putin. Trước đó, nhà lãnh đạo Nga nhận được câu hỏi rằng ông sẽ đối đầu với ai trong cuộc bầu cử Nga vào tháng 3 năm sau.


Nguồn tin từ chính quyền vùng Catalonia của Tây Ban Nha cho biết khu vực này có thể sẽ tuyên bố độc lập vào ngày 9/10 tới. Thông tin này được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa chính quyền Catalonia và chính phủ trung ương Tây Ban Nha đang gia tăng sau cuộc trưng cầu ý dân về độc lập ở Catalonia vừa qua. Các nhà lãnh đạo Catalonia đã kêu gọi nghị viện tổ chức một phiên họp để đánh giá kết quả cuộc trưng cầu. Catalonia "có thể tuyên bố độc lập dựa theo diễn biến phiên họp."

MỚI - NÓNG