Bản tin 8H: Tổng thống Syria quyết đòi lại đất đai từ tay khủng bố

Bản tin 8H: Tổng thống Syria quyết đòi lại đất đai từ tay khủng bố
TPO - Ngày 6/10, Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã tuyên bố quyết tâm giành lại toàn bộ đất nước, trong đó có thành phố Aleppo. Ông al-Assad nói rằng ông muốn thực hiện điều này bằng các thỏa thuận trong nước và lệnh ân xá để cho phép phiến quân rời đến các khu vực khác. 

Theo Trung tâm khí tượng thủy văn Trung ương, hồi 04 giờ, vị trí tâm bão ở trên khu vực Đông Bắc Biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 720km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 10-11. Trong 24 giờ tới, bão số 6 di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10km và còn tiếp tục mạnh thêm. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, giật cấp 11-12. Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc biển Đông có gió mạnh cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10, giật cấp 11-12. Biển động rất mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3. (Xem chi tiết)


Khoảng 23h ngày 6/10, một số người dân đi trên đường Võ Chí Công (quận Tây Hồ, TP Hà Nội) phát hiện lái xe lao ra từ chiếc xe taxi hãng ABC mang BKS 30A 482.87 kêu cứu. Sau đó một nam thanh niên trên người dính nhiều máu bước ra từ chiếc taxi, trên tay cầm theo một vật giống như con dao. Lúc này, nghi ngờ là vụ cướp người dân đã hô hoán nhau truy đuổi và tóm gọn nam thanh niên. Theo những nhân chứng tại hiện trường, tài xế chiếc taxi bị thương rất nặng ở vùng cổ, ngay lập tức được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện E. (Xem chi tiết)


Mặc dù Phó thủ tướng Trương Hoà Bình đã có chỉ đạo về việc chấn chỉnh hoạt động của xe thô sơ, xe mô tô, xe cơ giới 3 bánh chở hàng hoá cồng kềnh tham gia giao thông, nhưng tình trạng này vẫn diễn ra phổ biến trên đường phố Thủ đô. Một cán bộ Đội CSGT số 1 cho biết, trong quá trình xử lý vi phạm nhiều tài xế chây ì, khoá cổ xe rồi bỏ đi khi bị cảnh sát lập biên bản vi phạm gây rất nhiều khó khăn cho việc xử lý. Một số tài xế giả danh thương binh thuê hoặc mượn xe của người khác bất hợp tác, gây khó khăn khiến một số cán bộ e ngại khi dừng xe xử phạt. (Xem chi tiết)


Trước việc ba nhà máy điện hạt nhân của Trung Quốc nằm ngay sát biên giới nước ta vừa đi vào hoạt động, tại họp báo thường kỳ của Bộ KH&CN sáng qua (6/10), Cục An toàn bức xạ và hạt nhân cho biết: Sắp tới, sẽ có đoàn Việt Nam sang làm việc và có thể ký một thỏa thuận về an toàn bức xạ với Trung Quốc. Còn các chuyên gia thì cho rằng, cần nhanh chóng xây dựng mạng lưới quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường. Nói về tác động của các sự cố hạt nhân, ông Phạm Công Tạc, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết, khoảng cách 50 cây số không nghĩa lý gì nếu sự cố phóng xạ xảy ra. (Xem chi tiết)


Nga đang chuẩn bị thành lập đơn vị máy bay ném bom chiến lược mới ở vùng Viễn Đông để tuần tra một khu vực rộng lớn ở Thái Bình Dương, nơi quân đội Mỹ đang hiện diện. Các máy bay ném bom Tupolev Tu-22M3 và Tu-95MS bombers sẽ bay từ Siberia tới tận Hawaii, Guam và Japan - những nơi có căn cứ không quân, hải quân quan trọng của Mỹ. (Xem chi tiết)


Ngày 6/10, báo Pháp Le Figaro đã đăng bài viết nhận định rằng cuộc khủng hoảng Ukraine và nội chiến Syria đã khép lại thời kỳ Nga và Mỹ cố gắng xích lại gần nhau. Theo tờ báo, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã lợi dụng thời điểm Mỹ đang bận rộn với cuộc bầu cử tổng thống để áp đặt luật chơi trên hồ sơ Syria và qua đó cắm chốt ở Cận Đông. Ngay từ thời điểm bắt đầu xung đột Syria, Nhà Trắng và Điện Kremlin đã bất đồng sâu sắc về số phận của Tổng thống Bashar al-Assad. Trong khi ông Putin nghiêng về một giải pháp quân sự, thì ông Obama lại chủ trương tìm một lối thoát chính trị cho Syria.


Quân đội Phần Lan cho biết một máy bay chiến đấu Su-27 của không quân Nga đã vi phạm không phận của nước này. Đại diện không quân Phần Lan xác định một chiếc tiêm kích Su-27 của Nga tối này 6/10 (theo giờ địa phương) đã xâm phạm không phận quốc gia Baltic này. Tuy nhiên, thông báo của Bộ Quốc phòng Nga sau đó cho biết, máy bay chiến đấu Su-27 mà Phần Lan cáo buộc vi phạm biên giới nước này, luôn thực hiện đúng quy chuẩn quốc tế về sử dụng không phận trong suốt quá trình bay và tuyệt đối không vi phạm không phận các quốc gia khác. (Xem chi tiết)


Ngày 6/10, Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã tuyên bố quyết tâm giành lại toàn bộ đất nước, trong đó có thành phố Aleppo. Ông al-Assad nói rằng ông muốn thực hiện điều này bằng các thỏa thuận trong nước và lệnh ân xá để cho phép phiến quân rời đến các khu vực khác. Cũng theo Tổng thống Assad, không hề có các lực lượng phiến quân ôn hòa ở Syria, và Mỹ đang sử dụng nhóm Mặt trận Al-Nusra - nhóm gần đây đã đổi tên và tách khỏi al-Qaeda - như một "quân bài" trong cuộc chiến tại quốc gia Trung Đông này.


Một vụ nổ lớn vừa xảy ra gần đồn cảnh sát ở Yenibosna, Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ khiến 10 người bị thương, theo ông Vasip Sahin, thống đốc thành phố hôm 6/10. Ông Sahin cho biết đây là một vụ đánh bom xe máy. Bom có thể được kích hoạt bằng điều khiển từ xa. Truyền thông dẫn lời các nhân chứng cho biết, vụ nổ lớn đến nỗi có thể nghe thấy tiếng nổ tại sân bay Ataturk cách đó 5km. Vụ nổ gây hư hỏng nhiều phương tiện đỗ xung quanh, làm vỡ tung kính của các tòa nhà gần đó. (Xem chi tiết)


Sáng 6/10 theo giờ Mỹ (tức tối 6/10 theo giờ Việt Nam), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã nhất trí đề cử cựu Thủ tướng Bồ Đào Nha António Guterres, 67 tuổi, làm Tổng thư ký Liên hợp quốc mới thay ông Ban Ki Moon sẽ mãn nhiệm vào cuối năm nay. Sau khi đã được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc chính thức thông qua, ông Guterres phải được Đại hội đồng Liên hợp quốc nhất trí thông qua trước khi nhậm chức vào ngày 1/1/2017.

MỚI - NÓNG