Bản tin 8H: Tổng thống Trump tuyên bố sẽ sớm rút quân khỏi Syria

Tổng thống Donald Trump phát biểu tại bang Ohio ngày 29/3. Ảnh: AFP.
Tổng thống Donald Trump phát biểu tại bang Ohio ngày 29/3. Ảnh: AFP.
TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ sớm rút quân khỏi Syria, viện dẫn lý do là thất bại của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và việc Washington cần phải nỗ lực bảo vệ biên giới và khôi phục cơ sở hạ tầng "đang vỡ vụn."
Chiều 29/3, hàng loạt địa điểm liên quan đường dây đánh bạc qua mạng tại TP HCM bị Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) phối hợp Cục cảnh sát hình sự (C45, Bộ Công an) tiếp tục khám xét. Ít nhất 5 người bị bắt giữ. Những người này được cho là tổ chức sát phạt trên trang cá cược có máy chủ đặt ở nước ngoài. Bộ Công an cũng niêm phong nhiều căn nhà nằm rải rác ở các quận, huyện của các nghi can khác hiện không có mặt tại địa phương. (Xem chi tiết)

Chịu tác động của trường gió đông nam, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi. Sương mù và sương mù nhẹ rải rác vẫn xuất hiện lúc sáng sớm, về trưa và chiều, mây giảm dần và nắng sẽ quay trở lại. Nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực này dao động từ 26 – 29 độ C; riêng khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, có nơi cao trên 31 độ C. (Xem chi tiết)

Chiều 29/3, ông Nguyễn Thế Hiển (49 tuổi), chủ lò bún trên tỉnh lộ 43, phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức cùng người thợ 32 tuổi ra sau nhà dùng bình điện để hàn bồn chứa nước. Cả hai đang làm thì bất ngờ bị điện giật, gục tại chỗ. Người nhà cùng hàng xóm phát hiện đã cắt điện rồi đưa cả hai đi bệnh viện nhưng họ đã tử vong. Đến 21h, cảnh sát mới khám nghiệm xong hiện trường, để điều tra nguyên nhân. (Xem chi tiết)

Lúc 18h ngày 29/3, kho gỗ, nhựa phế liệu rộng hơn 300m2 tại số nhà 648 đường Lê Thánh Tông, phường Đông Hải 1 (Hải An, TP Hải Phòng) bốc cháy. Do chứa nhiều gỗ, nhựa, lửa bốc lên dữ dội, cột khói đen cao vài chục mét. Vợ chồng chủ kho phế liệu cùng người làm kịp chạy thoát trước khi lửa bao trùm. Lo ngại lửa lan rộng do gió mạnh, trạm kinh doanh xăng dầu cách đám cháy hơn 10m phải ngắt điện, khóa van an toàn. Sở Cảnh sát PCCC Hải Phòng điều 9 xe cứu hỏa cùng gần 100 cán bộ, chiến sĩ xuống hiện trường. Đến 21h, hỏa hoạn được khống chế. Tuy nhiên, ngay sau đó lửa bùng cháy trở lại đến 23h30 mới tắt hẳn. Rất may, vụ cháy không gây thiệt hại về người, song toàn bộ kho gỗ, nhựa phế liệu bị thiêu rụi, nhà kho đổ sập.

Chiều 29/3, Bộ Quốc phòng tổ chức họp báo quý 1 năm 2018. Báo chí đặt vấn đề, trong cuộc tiếp xúc cử tri, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa nói quân đội đã bắt ông Đinh Ngọc Hệ (còn gọi là Út Trọc), Chủ tịch HĐQT của Công ty cổ phần Phát triển đầu tư Thái Sơn (thuộc Bộ Quốc phòng) để điều tra, đến nay kết quả điều tra như thế nào? Đại tá Nguyễn Văn Đức - Cục phó Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị) cho biết, đây là vụ án kinh tế và Bộ Quốc phòng đang trong quá trình điều tra. (Xem chi tiết)

Mỹ không bất ngờ trước cách Nga trả đũa. Nga trục xuất 60 nhà ngoại giao Mỹ hôm 29/3 là điều đã được dự đoán và khiến quan hệ Washington - Moscow xấu thêm, Nhà Trắng cho biết. "Phản ứng của Nga không bất ngờ và Mỹ sẽ ứng phó với động thái này", theo thông báo Nhà Trắng.

Theo Guardian, sức khỏe của Yulia Skripal, con gái cựu điệp viên Nga Sergei Skripal, đã qua cơn nguy kịch và đang có dấu hiệu “hồi phục nhanh chóng”. Mặc dù điều kiện sức khỏe của Yulia “hiện đã ổn định”, song sức khỏe của cha cô vẫn đang trong tình trạng “nguy kịch”. Trước đó, ông Skripal, 66 tuổi, và con gái Yulia, 33 tuổi, đã được đưa vào bệnh viện sau khi bị phát hiện bất tỉnh trên băng ghế bên ngoài trung tâm thương mại ở thành phố Salisbury, Anh hôm 4/3. Anh cho rằng cha con cựu điệp viên Nga bị tấn công bằng chất độc thần kinh do Liên Xô sản xuất và cáo buộc Moscow đứng sau vụ việc này.
Theo RT, ngày 29/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ sớm rút quân khỏi Syria, viện dẫn lý do là thất bại của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và việc Washington cần phải nỗ lực bảo vệ biên giới và khôi phục cơ sở hạ tầng "đang vỡ vụn." Trong một bài diễn văn tại tiểu bang Ohio, ông Trump nhấn mạnh: "Chúng ta sẽ rời khỏi Syria rất sớm thôi. Hãy để cho những người khác lo liệu." Hiện Mỹ có hơn 2.000 quân nhân ở miền đông Syria, phối hợp với các nhóm dân quân bản địa để tiêu diệt nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS).

Nga hy vọng sẽ ký hợp đồng cung cấp hệ thống tên lửa S-400 cho Ấn Độ trong năm nay. Trên đây là tuyên bố của Phó Giám đốc Cơ quan Liên bang về hợp tác kỹ thuật quân sự Nga, ông Vladimir Nikolaevich Drozhzhov bên lề cuộc triển lãm ArmHiTech-2018. (Xem chi tiết)
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.