Bản tin 8H: Tông xe và tấn công bằng dao ở London, nhiều thương vong

Cảnh sát phong toả Cầu London sau vụ tấn công tối 3/6 (giờ địa phương).
Cảnh sát phong toả Cầu London sau vụ tấn công tối 3/6 (giờ địa phương).
TPO - 7 người được cho là đã thiệt mạng sau khi năm gã đàn ông mang dao bất ngờ đâm chém tới tấp vào người đi lại gần Cầu London (Anh). Những tên này ngay trước đó đã dùng một chiếc xe van màu trắng, tông 20 người bị thương trên cầu.

Hôm nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân lên đường thăm chính thức Nhật Bản và dự Hội nghị Tương lai châu Á lần thứ 23 tại Tokyo, Nhật Bản, từ ngày 4 - 8/6. Chuyến thăm chính thức Nhật Bản lần này của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhằm làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và thịnh vượng ở châu Á giữa hai nước, thúc đẩy sự kết nối giữa hai nền kinh tế, Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết. (Xem chi tiết)


Theo dự báo của Trung tâm khí tượng thủy văn trung ương, ngày hôm nay (4/6) và ngày mai (5/6), do tác động của vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng gió phơn hoạt động mạnh nên nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt sẽ tiếp tục xảy ra ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên. Nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 37- 40 độ, có nơi trên 40 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 10-18 giờ. Từ ngày 6/6 nắng nóng sẽ dịu dần. Khu vực Hà Nội hôm nay nắng nóng đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao nhất từ 39 – 41 độ C.


Công an tỉnh Hoà Bình cho biết, khoảng 3h ngày 4/6, bệnh nhân Nguyễn Thị Bích Nguyên (46 tuổi,  trú tại Tiểu khu 12, Thị trấn Lương Sơn), Hòa Bình đã tử vong. Đây là bệnh nhân thứ 8 tử vong trong sự cố chạy thận xảy ra tại bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình. Sau khi 10 bệnh nhân được đưa về bệnh viện cấp cứu ở Hà Nội, riêng bệnh nhân Nguyên lúc đó vẫn đang trong thời điểm nguy kịch, không chuyển lên được tuyến trên nên đang được các y, bác sỹ điều trị tại bệnh viện ở Hòa Bình. (Xem chi tiết)

Gió Lào thổi mạnh làm đường dây điện phía sau nhà ông Nguyễn Xuân Minh (66 tuổi, trú xã Sơn Trường, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) va vào nhau chập cháy. Thời tiết nắng nóng khiến ngọn lửa lan nhanh, trong chốc lát đã thiêu rụi 2 ngôi nhà của cha con ông Minh. Vụ hỏa hoạn xảy ra vào chiều ngày 3/6, ước tính thiệt hại hàng trăm triệu đồng. (Xem chi tiết)


Ngày 3/6, tại khu Tiên Xá, phường Hạp Lĩnh, TP Bắc Ninh, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an tỉnh Bắc Ninh đã bắt quả tang đối tượng Lầu Bá Mùa, 38 tuổi, trú ở bản Trường Sơn, xã Nậm Căn, Kỳ Sơn, Nghệ An về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý. Thu giữ 16 bánh heroin, 1 túi nilon màu xanh bên trong chứa gần 200 viên ma tuý tổng hợp. Được biết, Lầu Bá Mùa là Giáo viên dạy Tiếng Anh, trường THPT Kỳ Sơn. Đối tượng này thường xuyên mua ma tuý từ Lào rồi vận chuyển ra các tỉnh phía Bắc tiêu thụ. Hiện Công an Bắc Ninh đang điều tra, mở rộng vụ án.


Nhờ sự tỏa sáng của Ronaldo, Real Madrid đã có chiến thắng thuyết phục 4-1 trước Juventus, qua đó trở thành đội bóng đầu tiên trong lịch sử bảo vệ thành công ngôi vô địch Champions League kể từ khi giải đấu này đổi tên vào năm 1992. (Xem chi tiết)


7 người được cho là đã thiệt mạng sau khi năm gã đàn ông mang dao bất ngờ đâm chém tới tấp vào người đi lại gần Cầu London. Những tên này ngay trước đó đã dùng một chiếc xe van màu trắng, tông 20 người bị thương trên cầu. DailyMail dẫn các nhân chứng cho biết, những kẻ tấn công, được mô tả  là "gốc Địa Trung Hải", lái chiếc xe với tốc độ khoảng 90km/h trên cầu, rồi nhảy ra khỏi xe và dùng dao đâm người dân trong các nhà hàng dọc Phố Borough High ở trung tâm London. Sự việc xảy ra vào 10 giờ tối 3/6 theo giờ địa phương. 


Ngày 3/6, hãng thông tấn nhà nước Syria SANA tuyên bố ít nhất 1.200 tay súng Nhà nước Hồi giáo (IS) đã bị tiêu diệt trong một cuộc tấn công quân sự quy mô lớn tại tỉnh miền Bắc Aleppo. Tin cho hay quân đội Syria cũng đã giành lại 22 ngôi làng ở vùng nông thôn phía Đông Nam Aleppo trong một chiến dịch quân sự đang triển khai ở miền Bắc nước này. Hãng trên không nói rõ chiến dịch diễn ra khi nào, song quân đội Syria đã bắt đầu các chiến dịch ở vùng nông thôn phía Đông Aleppo từ đầu năm nay sau khi đã giành lại phần phía Đông của thành phố này hồi tháng 12 năm ngoái. 


Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết ông từng đề nghị cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton xem xét phương án Nga gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Trả lời phỏng vấn báo giới ngày 3/6, ông Putin nêu rõ: "Tại một trong những cuộc gặp gần đây nhất với Tổng thống Bill Clinton khi ông ấy đến thăm Moskva, tôi đã đề nghị xem xét phương án Nga gia nhập NATO. Ông Clinton trả lời rằng ông ấy không phản đối. Nhưng tất cả những người còn lại trong phái đoàn Mỹ đều rất bực mình".

MỚI - NÓNG