Bản tin 8H: Triển khai quyết định của Thủ tướng, Ban Bí thư về công tác cán bộ

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể trao quyết định và chúc mừng tân Thứ trưởng Lê Anh Tuấn. Ảnh: Báo Chính phủ
Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể trao quyết định và chúc mừng tân Thứ trưởng Lê Anh Tuấn. Ảnh: Báo Chính phủ
TPO - Mới đây, Bộ Giao thông vận tải đã tổ chức Hội nghị triển khai các quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Ngày 11/7, Bộ Giao thông vận tải đã tổ chức Hội nghị triển khai các quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ. Tại đây, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể đã trao Quyết định số 836/QĐ-TTg ngày 5/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm đồng chí Lê Anh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải. Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương đã trao quyết định của Ban bí thư Trung ương Đảng về việc đồng chí Lê Anh Tuấn thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2015 - 2020, chỉ định tham gia làm Ủy viên Ban Cán sự Đảng Bộ Giao thông vận tải.


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (12/7), khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ xuất hiện nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C; các tỉnh Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 11-17 giờ. Từ ngày 14/7, nắng nóng có xu hướng gia tăng ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Trung Bộ. Đợt nắng nóng này ở Bắc Bộ có khả năng kéo dài từ 4-5 ngày tới, trong khi nắng nóng ở Trung Bộ có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Ngày hôm nay, chỉ số tia UV ở thành phố Hà Nội và Đà Nẵng biến động từ 7-10, ở ngưỡng nguy cơ gây hại cao đến rất cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng.


Chiều 11/7, kỳ họp thứ 13, Hội đồng Nhân dân (HĐND) TP Cần Thơ khóa IX bước vào phiên chất vấn. Trong phần chất vấn Giám đốc Sở Công thương, đại biểu Nguyễn Phương Thủy đặt câu hỏi về ảnh hưởng của xăng dầu giả liên quan đến công ty của Trịnh Sướng. Trả lời đại biểu Nguyễn Phương Thủy, ông Nguyễn Minh Toại - Giám đốc Sở Công Thương Cần Thơ cho biết, công ty của Trịnh Sướng có 1 tổng kho tại Cần Thơ và phân phối xăng dầu cho 27 đại lý tại địa phương này. Giám đốc Sở công thương cho biết thêm, Sở có phối hợp kiểm tra nhưng các đại lý đã bán hết hoặc chuyển xăng kém chất lượng đi hết.


UBND TP Hồ Chí Minh vừa ban hành Quyết định về kế hoạch triển khai Nghị quyết số 02 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021. Trong đó, yêu cầu đến tháng 12/2019, 100% trường học, bệnh viện, các công ty điện, cấp thoát nước, vệ sinh môi trường, viễn thông, bưu chính trên địa bàn phối hợp với các ngân hàng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán thu học phí, viện phí, tiền điện... bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt, ưu tiên giải pháp thanh toán trên di động, máy POS. Phương thức thanh toán điện tử được cho là sẽ cải thiện môi trường kinh doanh, năng lực cạnh tranh quốc gia.


Nhân sự mới ở hai tỉnh Lạng Sơn và Cà Mau. Tại kỳ họp thứ 12 vừa diễn ra, HĐND tỉnh Lạng Sơn khóa XVI tiến hành công tác nhân sự, bầu cử chức danh Phó trưởng ban Pháp chế. Theo đó, bà Trần Thị Sơn Thùy, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh trúng cử chức danh Phó trưởng ban chuyên trách Pháp chế HĐND tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2016-2021. Tỉnh ủy Lạng Sơn cũng vừa có Nghị quyết về việc điều động, luân chuyển ông Hoàng Xuân Thuận, Giám đốc sở Ngoại vụ, đến Ban Dân vận tỉnh ủy Lạng Sơn, giữ chức vụ Phó trưởng ban. Ngày 11/7 tại kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh Cà Mau tiến hành bầu bổ sung 3 chức danh Ủy viên UBND tỉnh Cà Mau đối với các ông Phạm Chí Hải, Giám đốc Sở Tư pháp, Trần Quốc Chính, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông và Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Sở Y tế. (XEM CHI TIẾT)


Ngày 11/7, tại Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh Thái Bình đã tiến hành bầu bổ sung, kiện toàn công tác cán bộ. Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Thái Bình đã thực hiện quy trình miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình đối với ông Phạm Văn Xuyên do nghỉ hưu theo chế độ; đồng thời bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Ông Nguyễn Khắc Thận, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ là nhân sự được giới thiệu để HĐND tỉnh bầu vào chức danh này. Các đại biểu đã bỏ phiếu kín, bầu bổ sung, kết quả, ông Nguyễn Khắc Thận được HĐND tỉnh bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 – 2021 với số phiếu “tín nhiệm cao”. (XEM CHI TIẾT)


Tàu cá Quảng Ngãi cứu sống 32 ngư dân Trung Quốc. Chiều 11/7, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ngãi thông tin, lúc 12 giờ trưa 11/7, tại vùng biển Trường Sa, tàu cá QNg 96169 TS do ngư dân Bùi Văn Phải (trú xã An Hải, huyện Lý Sơn, Quảng Ngãi) làm chủ, kiêm thuyền trưởng đã bàn giao 32 ngư dân Trung Quốc bị nạn cho tàu vận tải thuộc nước này. Từ bộ đàm Icom, thuyền trưởng Bùi Văn Phải cho biết: Việc bàn giao người bị nạn diễn ra thuận lợi, an toàn và kết thúc sau 30 phút. Ngay sau khi bàn giao, tàu cá QNg 96169 TS tiếp tục hành nghề trên vùng biển Trường Sa. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.