Bản tin 8H: Triều Tiên chỉ trích Mỹ ‘âm mưu’ chia rẽ tại Olympic

Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence ngồi gần cô Kim Yo-jong- em gái lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại lễ khai mạc Olympic. (Nguồn: Getty Images)
Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence ngồi gần cô Kim Yo-jong- em gái lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại lễ khai mạc Olympic. (Nguồn: Getty Images)
TPO - Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) chỉ trích Chính phủ Mỹ "xấu xa" và phớt lờ "mong muốn mãnh liệt về cải thiện quan hệ liên Triều và thống nhất đất nước của người dân 2 miền Nam Bắc".

157 người chết do tai nạn giao thông trong năm ngày nghỉ Tết. Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, từ 29/12 âm lịch đến sáng mùng 3 Tết (14-18/2), cả nước xảy ra 194 vụ tai nạn giao thông, làm 157 người chết, 136 người bị thương. Trong đó có vụ tai nạn giao thông “đặc biệt nghiêm trọng” tại Cà Mau khiến ba người chết tại chỗ. Riêng sáng mùng 2 và mùng 3 Tết xảy ra 89 vụ tai nạn làm chết 70 người, 65 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2017, số vụ tai nạn tăng lên 2, số người chết tăng 39. Khu vực tai nạn chủ yếu ở nông thôn, các tuyến quốc lộ.


Mùng 4 tết nắng đẹp trên cả nước. Chịu tác động của đới gió Đông đưa ẩm từ biển vào trong sáng nay ở Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ tiếp tục duy trì trạng thái nhiều mây, sương mù xuất hiện nhiều nơi, làm cho tầm nhìn xa bị giảm thấp xuống dưới 10km. Trưa và chiều nay vùng áp thấp phía Tây phát triển, Bắc Bộ trời chuyển nắng trở lại, nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và các tỉnh Bắc miền Trung là Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh sẽ dao động trong khoảng từ 25-27 độ; khu vực các tỉnh phía Tây Bắc Bộ nhiệt độ từ 28-29 độ, khu Tây Bắc 30-32 độ. (XEM CHI TIẾT)


Bé trai 7 tuổi rơi xuống ao chết đuối vào mùng 3 Tết. Khoảng 14h ngày 18/2 (mùng 3 tết Mậu Tuất), tại ấp 2, An Khương, huyện Hớn Quản, Bình Phước đã xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến một bé trai 7 tuổi tử vong. Nạn nhân được xác định là em Điểu Thành Đạt (SN 2010). Theo thông tin ban đầu, sau bữa cơm đoàn viên gia đình ngày mùng 3 tết, không thấy cháu Đạt ở nhà, anh Điểu Minh (cậu của Đạt) đã đi tìm kiếm. Khi đến bờ ao sau chuồng dê, bò của gia đình, anh Minh phát hiện 1 chiếc dép của Đạt trên bờ gần mặt ao. Nghi ngờ điều chẳng lành anh đã hô hoán mọi người. Khoảng 5 phút sau khi phát hiện sự việc, thi thể của em Đạt đã được đưa lên bờ nhưng đã tử vong trước đó.


Thông tin mới nhất vụ máy bay chở 66 người rơi tại Iran. Ngày 18/2, Hãng hàng không Aseman Airlines của Iran đã rút lại tuyên bố đưa ra trước đó rằng toàn bộ 66 người trên máy bay ATR của hãng gặp nạn cùng ngày, đã thiệt mạng. Hiện các đội cứu hộ vẫn đang nỗ lực tìm cách tiếp cận hiện trường, tìm kiếm các mảnh vỡ và hộp đen của máy bay xấu số để giải mã nguyên nhân vụ rơi thảm khốc. Hãng tin ISNA dẫn thông báo mới nhất của Aseman Airlines cho biết: Do địa bàn khu vực máy bay rơi hiểm trở, các nhân viên cứu hộ vẫn chưa đến được hiện trường tai nạn và không thể khẳng định chắc chắn rằng toàn bộ hành khách và phi hành đoàn trên máy bay đã thiệt mạng.


Nổ bình gas, 18 người chết thảm. Một vụ nổ gas xảy ra hôm 16/2 tại khách sạn 3 tầng ở thành phố Beawar (bang Rajasthan, Ấn Độ) vào thời điểm diễn ra một lễ cưới. Vụ nổ khiến tòa nhà đổ sập và bốc cháy. Các nhân chứng cho biết vụ nổ xảy ra khi một đầu bếp đang loay hoay lắp bình gas vào bếp nấu. Đến tối 17/2, lực lượng cứu hộ tìm thấy 9 thi thể. Tuy nhiên, con số thương vong đã tăng mạnh vào Chủ nhật, 18/2, khi các nhân viên cứu hộ tìm thấy thêm thi thể của 9 nạn nhân dưới đống đổ nát, trong đó có phụ nữ và trẻ em. Ngoài 18 người thiệt mạng, vụ nổ còn khiến 5 người khác bị thương nặng.


Xả súng tại lễ hội ở Nga, 8 người thương vong. Bốn người đã thiệt mạng và 4 người khác bị thương trong cuộc tấn công bằng súng nhằm vào đám đông dự lễ hội tại Dagestan (miền Nam nước Nga). Trả lời phỏng vấn hãng tin RT, một nhân chứng có tên Oksana cho biết vụ xả súng xảy ra trước một nhà thờ Thiên chúa giáo. Tay súng nã đạn về phía những người vừa rời khỏi nhà thờ sau lễ cầu nguyện sáng Chủ nhật. Tay súng bị nhân viên an ninh hạ gục khi đang cố bỏ chạy khỏi hiện trường. Hiện cơ quan an ninh đang điều tra nguyên nhân vụ việc.


Thống đốc Ngân hàng Trung ương Latvia bị bắt vì tham nhũng. Văn phòng Thủ tướng Latvia hôm nay ra tuyên bố về việc Thống đốc Ngân hàng Trung ương nước này Ilmars Rimsevics đã bị cơ quan chống tham nhũng bắt giữ. Theo Thủ tướng Maris Kucinskis, Cục phòng chống và đấu tranh chống tham nhũng Latvia đã thông báo về tình trạng của Thống đốc Ngân hàng Trung ương. Dự kiến Hội đồng an ninh quốc gia sẽ nhóm họp vào tuần tới để thảo luận về tình hình của ngành ngân hàng sau quyết định bắt giữ Thống đốc Ngân hàng Trung ương.


Triều Tiên chỉ trích Mỹ ‘âm mưu’ chia rẽ tại Olympic. Theo Tân Hoa xã, ngày 18/2, Triều Tiên bất ngờ chỉ trích Chính phủ Mỹ, cáo buộc Washington đã sử dụng những người đào tẩu Triều Tiên để công kích hệ thống chính trị và xã hội nước này tại Thế vận hội mùa Đông PyeongChang ở Hàn Quốc. Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đăng tải bài bình luận cho rằng, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã trở nên "vô cùng bối rối bởi bầu không khí hòa giải giữa 2 miền Triều Tiên" được thể hiện tại kỳ Olympic. KCNA chỉ trích Chính phủ Mỹ "xấu xa" và phớt lờ "mong muốn mãnh liệt về cải thiện quan hệ liên Triều và thống nhất đất nước của người dân 2 miền Nam Bắc".

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.