Bản tin 8H: Triều Tiên có dấu hiệu chuẩn bị thử tên lửa

Một vụ phóng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên. Ảnh: KCNA.
Một vụ phóng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên. Ảnh: KCNA.
TPO - Thông tin tình báo Mỹ cho thấy Triều Tiên đang chuẩn bị cho một vụ thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) hoặc tên lửa tầm trung.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp Tây Bắc - Đông Nam đi qua Bắc Bộ kết hợp với đới gió Đông Nam phát triển từ mặt đất lên tới 5.000 m nên tính đến 1 giờ ngày 20/7, ở Bắc Bộ tiếp tục có mưa diện rộng, một số nơi mưa to đến rất to như Phù Yên (Sơn La) 96mm, Văn Chấn (Yên Bái) 50mm, Hoài Đức (Hà Nội) 78mm… Từ ngày 20/7 đến ngày 22/7, ở vùng núi trung du phía Bắc có mưa vừa, mưa to kéo dài. 

UBND quận Hoàn Kiếm vừa có báo cáo sau 10 tháng thí điểm không gian đi bộ khu vực Hồ Gươm và phụ cận. Trong đó, quận đề nghị chính thức triển khai không gian đi bộ Hồ Gươm, đồng thời, rút ngắn thời gian tổ chức phố đi bộ vào mùa hè. Theo lãnh đạo quận Hoàn Kiếm, vào các mùa Xuân, Thu và mùa Đông (từ 1/9 đến 30/4) thời tiết thuận lợi, thời gian tổ chức không gian đi bộ từ 19h00 thứ 6 đến 24h00 Chủ nhật hàng tuần như hiện nay là phù hợp. Tuy nhiên vào mùa hè (từ 30/4 đến 31/7 hoặc đến 31/8) do thời tiết nắng nóng hay mưa bão, nên ban ngày có rất ít khách đến tham gia tuyến phố đi bộ. Do vậy, quận đề xuất vào mùa hè, thời gian tổ chức không gian đi bộ chỉ vào các tối thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần (từ 18h đến 2h sáng hôm sau). (Xem chi tiết)


Tại buổi họp với đại diện các bến xe và DN vận tải chạy tuyến Ninh Bình trong sáng ngày 19/7, ông Hà Huy Quang, Phó giám đốc Sở GTVT Hà Nội thông báo toàn bộ kế hoạch điều chuyển. Theo đó, từ sáng nay (20/7), 53 nốt xe chạy tuyến Ninh Bình tại bến Mỹ Đình sẽ được điều chuyển như sau: Chuyển 50 chuyến xe/ngày của tuyến Hà Nội – Ninh Bình hoạt động tại bến Mỹ Đình có hành trình từ bến xe thuộc tỉnh Ninh Bình đi theo hành trình QL1 - thành phố Hà Nội về bến Giáp Bát. Điều chuyển 3 chuyến xe/ngày của tuyến Mỹ Đình (Hà Nội) – Nho Quan (Ninh Bình) có hành trình theo đường Hồ Chí Minh đang hoạt động tại bến xe Mỹ Đình về bến Yên Nghĩa. Điều chuyển 1 chuyến xe/ngày tuyến bến Nước Ngầm (Hà Nội) – Kim Sơn (Ninh Bình) có hành trình QL1 về bến Giáp Bát. “Thời gian bắt đầu thực hiện từ 0 giờ ngày 20/7, sau thời điểm này Sở GTVT Hà Nội dừng hoạt động tuyến xe khách Ninh Bình tại bến xe Mỹ Đình. (Xem chi tiết)


Chiều 19/7, ông Đoàn Thanh Sơn, Chủ tịch UBND huyện Chi Lăng, Lạng Sơn cho biết, trong những ngày mưa bão liên tiếp vừa qua, địa phương xảy ra vụ sạt lở đá nghiêm trọng, chắn ngang đường giao thông dẫn từ thôn Lũng Luông (xã Vạn Linh, huyện Chi Lăng) ra trung tâm xã, cô lập hoàn toàn 50 hộ dân thôn Lũng Luông. Theo kiểm đếm của ngành chức năng, có tới 16 tảng đá lớn khoảng 190 m3 trượt từ trên núi xuống, làm hỏng 30m đường giao thông nông thôn, ước tính thiệt khoảng 380 triệu đồng. Việc sạt lở đất đá đã gây rất nhiều khó khăn cho bà con vì đây là con đường độc đạo nối thôn Lũng Luông với trung tâm xã Vạn Linh. (Xem chi tiết)


Đêm 19/7, Công an TP.HCM phối hợp cùng Công an Q.10 khá nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lấy lời khai của các nhân chứng và người có liên quan để điều tra, làm rõ cái chết của 1 người đàn ông nước ngoài xảy ra chiều cùng ngày tại thẩm mỹ viện Việt Thành (đường Sư Vạn Hạnh, P.13, Q.10). Nạn nhân là người đàn ông quốc tịch Mỹ, khoảng 60 tuổi. Theo thông tin ban đầu, gần trưa 19/7 người đàn ông nói trên vào thẩm mỹ viện Việt Thành để thực hiện ca phẫu thuật hút mỡ bụng. Đến 17h chiều cùng ngày, khi tiêm thuốc để chuẩn bị thực hiện ca phẫu thuật thì ông này bị co giật.


Tại kỳ quay mở thưởng số 156 vào tối 19/7, sản phẩm xổ số điện toán Mega 6/45 của Vietlott đã xác định được 1 vé trúng giải đặc biệt (Jackpot) với dãy số 04-07-13-20-35-44, trị giá hơn 131,91 tỷ đồng. Cũng tại kỳ quay số lần này, Vietlott cũng xác định có 155 người trúng giải Nhất, 8178 giải Nhì, và 135.526 giải Ba. Người sở hữu vé trúng giải độc đắc phải nộp thuế thu nhập cá nhân 10% theo quy định. Đây là vé trúng Jackpot có giá trị lớn nhất tới nay từ ngày Vietlott có mặt trên thị trường Việt Nam. (Xem chi tiết)

Thông tin từ Bệnh viện K cho biết các bác sĩ chuyên ngành ung thư và Phẫu thuật Tạo hình của bệnh viện đã cùng phối hợp lần đầu tiên tạo hình ½ lưỡi và sàn miệng bên trái bằng vạt đùi trước ngoài vi phẫu cho nam bệnh nhân Hoàng Ngọc D. 42 tuổi ở Hoàng Mai - Hà Nội bị khối ung thư sàn miệng. (Xem chi tiết)

Hai quan chức chính quyền Mỹ được tiếp cận với thông tin tình báo mới nhất xác nhận có dấu hiệu cho thấy Triều Tiên đang chuẩn bị thử tên lửa. Bình Nhưỡng có thể phóng trong khoảng hai tuần tới, theo CNN. Các vệ tinh của Mỹ đã phát hiện những bằng chứng cho thấy Triều Tiên có thể đang thử nghiệm các bộ phận, cơ sở điều khiển tên lửa cho ICBM hoặc tên lửa tầm trung. Đồng thời, các quan chức nói rằng Triều Tiên đang tiếp tục thử nghiệm các bộ phận để phóng tên lửa từ tàu ngầm, nhưng tình báo Mỹ đánh giá rằng chương trình này vẫn đang trong giai đoạn đầu.


Hãng tin Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ ngày 19/7 đã công bố dữ liệu về vị trí các căn cứ quân sự Mỹ ở Syria. Theo cơ quan này, hai căn cứ không quân gần Rmeilan và tỉnh Al-Hasaka hoạt động từ năm 2015. Vào tháng 3/2016, Mỹ mở tiếp một căn cứ mới gần Harab Isk, thuộc thành phố Ain-al-Arab để triển khai các máy bay trực thăng. Ngoài ra, hãng tin Thổ Nhĩ Kỳ cũng đề cập tới ba căn cứ tại tỉnh El-Hasaka. (Xem chi tiết)

Nguồn tin Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết các nhà ngoại giao cấp cao của các nước Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản ngày 19/7 đã nhóm họp và tái khẳng định tầm quan trọng của hợp tác ba bên trong việc đối phó với vấn đề hạt nhân của Triều Tiên. Người phát ngôn của Vụ các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương thuộc bộ trên Alicia Edwards thông báo với hãng tin rằng tại cuộc họp, những người tham dự đã trao đổi ý kiến về một loạt các vấn đề khu vực và toàn cầu, khẳng định tầm quan trọng của việc hợp tác ba bên nhằm giải quyết mối đe dọa do Triều Tiên gây ra. Quan chức này cũng cho biết thêm rằng ba bên còn thảo luận sự phối hợp chính sách liên quan đến khu vực Đông Nam Á và tăng cường hợp tác ba bên trên phương diện toàn cầu. 
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.