Bản tin 8H: Triều Tiên công bố video “khoe” thành tựu quân sự

Ảnh minh họa. (Nguồn: Getty)
Ảnh minh họa. (Nguồn: Getty)
TPO - Đài truyền hình trung ương Triều Tiên ngày 2/7 đã công bố đoạn video tổng kết những thành tựu quân sự mới nhất của nước này, bao gồm các cuộc tập trận quân sự và các vụ phóng tên lửa đạn đạo.

Sau chuỗi ngày mưa dông liên tiếp, những ngày đầu tuần thời tiết ở các tỉnh, thành phố miền Bắc mát mẻ, mưa xen kẽ, trong khi miền Trung có nắng nóng diện rộng, có nơi 37 độ C, Thủ đô Hà Nội nhiệt độ phổ biến 32-33 độ, các tỉnh Tây Bắc Bộ 28-30 độ C. Trong ngày hôm nay (3/7), dự báo mưa chỉ còn diễn ra chủ yếu vào chiều tối tại một số tỉnh vùng núi và trung du phía Bắc, Hà Nội và các tỉnh đồng bằng có mưa rải rác. Khoảng ngày 6/7, khi rãnh thấp thiết lập trở lại, toàn miền Bắc sẽ lại có mưa diện rộng, lần này tập trung cả ở đồng bằng, trong đó chủ yếu tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm.


Sau nhiều năm loay hoay tìm giải pháp, Đề án kiểm soát phương tiện giao thông vừa được Sở GTVT Hà Nội hoàn thành và sẽ trình HĐND thành phố trong kỳ họp HĐND TP Hà Nội khai mạc hôm nay 3/7. Giám đốc Sở GTVT Hà Nội Vũ Văn Viện cho rằng, đây là giải pháp căn bản để giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường tại Hà Nội. Ông Viện cho biết, Hà Nội hiện có trên 5,7 triệu phương tiện, trong đó riêng xe máy chiếm 5,2 triệu (trên 90%), mỗi năm tăng thêm 10%. Nếu cứ để phương tiện cá nhân gia tăng tự do thì đến năm 2025, Hà Nội sẽ có 8,6 triệu phương tiện. Lúc đó giao thông sẽ không dừng ở ùn tắc mà sẽ là… tê liệt. (Xem chi tiết)


Khoảng 3h45, ngày 3/7, một đám cháy lớn đã thiêu rụi nhiều gian hàng ở chợ đêm Phú Quốc, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Theo những người dân ở gần chợ đêm cho biết đám cháy ban đầu được xác định phát ra từ một shop kinh doanh áo quần rồi sau đó cháy lan sang các gian hàng khác. Cảnh sát PCCC huyện Phú Quốc đã điều 3 xe chữa cháy và nhiều chiến sĩ tới hiện trường để dập tắt đám cháy. Đến khoảng 5h15 cùng ngày thì đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Thời điểm này do chợ đêm đã hết giờ hoạt động nên may mắn không thiệt hại về người. Tuy nhiên, đám cháy đã thiêu rụi toàn bộ hàng hóa và tài sản của nhiều tiểu thương, ước tính thiệt hại hàng tỷ đồng. Nguyên nhân ban đầu được nghi là do chập điện cháy ở một gian hàng nào đó. (Xem chi tiết)


Khoảng 23h ngày 2/7 trên đường Cách Mạng Tháng 8 (phường Bến Thành, quận 1, TPHCM), ông Trung Văn Dũng (50 tuổi) điều khiển xe ô tô 4 chỗ lưu thông theo hướng từ quận 3 đi quận 1. Khi đi gần tới góc đường Cách Mạng Tháng 8 – Bùi Thị Xuân thì ông nghe tiếng động lớn trên nóc ô tô, kính xe bể nát. Ông Dũng vội mở cửa xe bước ra ngoài thì thấy cây xà cừ cao khoảng 10 mét, đường kính gần 1 mét đã bật gốc và đè trúng chiếc ô tô của mình. Rất may ông Dũng không bị thương, tuy nhiên chiếc ô tô bị hư hỏng khá nặng. (Xem chi tiết)


Tối 2/7, gần trăm người dân vây kín Công ty giấy AFC (xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TPHCM) để yêu cầu làm rõ nguyên nhân tử vong của một nam thanh niên là công nhân công ty này. Nạn nhân tử vong được xác định là anh Phùng Ngọc Thịnh (21 tuổi, ngụ xã Vĩnh Lộc B). Trước đó, khoảng 18h chiều 2/7, người nhà nhận được thông tin anh Thịnh gặp nạn nên chạy vào công ty xem xét. Tuy nhiên khi mọi người đến nơi thì biết anh Thịnh đã tử vong. Đến rạng sáng 3/7, người thân của nam công nhân vẫn tập trung kín công ty để yêu cầu làm rõ nguyên nhân tử vong của con em họ. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. (Xem chi tiết)


Ai Cập cho biết ngoại trưởng các nước Ai Cập, Saudi Arabia, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) và Bahrain sẽ nhóm họp tại Cairo vào ngày 5/7 để thảo luận về vấn đề Qatar. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ai Cập Ahmed Abu Zeid cho biết: "Theo lời mời của Ngoại trưởng Ai Cập Sameh Shoukry, sẽ có một cuộc gặp 4 bên giữa ngoại trưởng các nước Ai Cập, Saudi Arabia, UAE và Bahrain tại Cairo vào ngày 5/7 để bàn về tình hình đang diễn biến liên quan đến quan hệ với Qatar". 


Đài truyền hình trung ương Triều Tiên (KCTV) ngày 2/7 đã công bố một đoạn video về những thành tựu quân sự mới nhất của nước này. Trong đoạn video có cảnh quay các cuộc phóng thử tên lửa đạn đạo và các buổi tập trận do các đơn vị đặc nhiệm của quân đội Triều Tiên thực hiện. Bên cạnh đó, trong video cũng có cảnh nhà lãnh đạo Kim Jong -un thị sát quân đội trong khoảng thời gian từ tháng 3 tới tháng 6. 


Ít nhất 14 người thiệt mạng và 20 người bị thương khi một kẻ đánh bom liều chết tấn công khu trại dành cho những người Iraq bị mất nhà cửa ở tỉnh Anbar, phía Tây nước này. Theo các nguồn tin an ninh, vụ đánh bom xảy ra ngày 2/7 ở khu trại 60 Kilo, phía Tây thủ phủ Ramadi của tỉnh Anbar. Phần lớn nạn nhân là phụ nữ và trẻ em, trong đó có cả nhân viên an ninh, trong đó có 8 người vẫn trong tình trạng nguy kịch. Hiện chưa có tổ chức nào thừa nhận gây ra vụ tấn công trên.


Theo đài ABC 7 của Mỹ, một máy bay nhỏ đã bị rơi ở bang Wisconsin, miền Trung Tây nước này, khiến 6 người trên máy bay thiệt mạng. Giới chức địa phương cho biết vụ tai nạn xảy ra vào lúc 3h21 ngày 1/7 (theo giờ địa phương) gần thành phố Phillips của bang Wisconsin. Xác máy bay được tìm thấy ở gần đường cao tốc 111 và đường quốc lộ 8 tại thị trấn Harmony. Vụ tai nạn xảy ra khi máy bay đang thực hiện hành trình từ thành phố Chicago của Mỹ tới Canada. 

Ít nhất 8 người chết và 35 người khác bị thương trong vụ nổ đường ống dẫn khí đốt tự nhiên tại tỉnh Quý Châu, tây nam Trung Quốc sáng 2/7.
 Kết quả điều tra sơ bộ cho thấy, nguyên nhân vụ nổ bắt nguồn từ tình trạng mưa lớn kéo dài gây ra lở đất, khiến rò rỉ đường ống dẫn khí đốt ngầm do Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc (CNPC) quản lý. (Xem chi tiết)
MỚI - NÓNG