Bản tin 8H: Triều Tiên dọa phóng tên lửa vào đảo Guam của Mỹ

Triều Tiên phóng thử tên lửa đạn đạo tại một địa điểm bí mật. Ảnh: EPA/TTXVN.
Triều Tiên phóng thử tên lửa đạn đạo tại một địa điểm bí mật. Ảnh: EPA/TTXVN.
TPO - Quân đội Triều Tiên hôm nay tuyên bố đang cân nhắc tiến hành tấn công tên lửa vào khu vực đảo Guam, nơi Mỹ đặt nhiều căn cứ quân sự lớn, hãng thông tấn KCNA cho biết.

Ngày hôm qua (8/8), nắng nóng đã xảy ra diện rộng ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Dự báo, do ảnh hưởng của rìa phía Nam rãnh áp thấp có trục ở khoảng 25-27 độ vĩ Bắc nối với vùng áp thấp phía Tây có xu hướng phát triển và mở rộng dần về phía Đông nên nắng nóng sẽ tiếp tục xảy ra diện rộng trên khu vực Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-38 độ C, có nơi cao trên 38 độ C. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của hội tụ gió trên cao, từ chiều tối và đêm nay, ở các tỉnh vùng núi phía Bắc có mưa rào và giông rải rác.


Ngày 8/8, tại trụ sở T.Ư Đảng, Ban Bí thư đã họp dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra T.Ư và ý kiến của các cơ quan có liên quan về việc thi hành kỷ luật bà Hồ Thị Kim Thoa, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Công Thương; căn cứ Quy định số 260-QĐ/TW, ngày 02/10/2009 của Bộ Chính trị về việc thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm, từ chức của cán bộ, Ban Bí thư quyết định miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương và đề nghị Thủ tướng Chính phủ miễn nhiệm chức danh Thứ trưởng Bộ Công Thương đối với bà Hồ Thị Kim Thoa. (Xem chi tiết)


Tại hội nghị quán triệt, triển khai kết luận của Thường vụ Quân ủy Trung ương về công tác sử dụng đất quốc phòng khu vực sân bay Tân Sơn Nhất diễn ra tại TPHCM ngày 8/8, Thượng tướng Trần Đơn cho biết, Bộ Quốc phòng (BQP) thống nhất bàn giao Bộ GTVT 19,7 ha đất quân sự trong sân bay Tân Sơn Nhất để giải quyết nhanh vấn đề thiếu sân đỗ máy bay.  BQP sẽ bàn giao thêm 14 ha để Bộ GTVT làm nhà ga hành khách.  “Văn bản đã ký và chính thức gửi Bộ GTVT, bất kỳ lúc nào triển khai làm thì Bộ sẽ bàn giao ngay. Có ý kiến nói rằng bàn giao chậm là không đúng. Như hồ điều hòa chống ngập sân bay hơn 1 ha, BQP đã sẵn sàng, đề nghị TPHCM làm sớm thủ tục bàn giao đất”, Thượng tướng Trần Đơn nhấn mạnh. (Xem chi tiết)


Dư luận còn chưa hết ngỡ ngàng vì đạt 3 điểm 10 vẫn không trúng tuyển nguyện vọng 1 thì nay với khối các trường ĐH Sư phạm, họ cũng bàng hoàng không kém khi điểm chuẩn vào một số ngành sư phạm thấp chỉ ở mức điểm sàn. Thậm chí, một loạt các trường cao đẳng sư phạm chỉ lấy điểm đầu vào 9-10 điểm/3 môn. So với những ngành kinh tế hay khối ngành đặc thù như công an, quân đội, sư phạm đúng là đang “mất giá”. (Xem chi tiết)


Chiều 8/8, Nguyễn Kim Tuấn (34 tuổi, ở TP HCM) cùng gần 20 thanh niên đi 3 ôtô chở theo dao bầu, tuýp sắt, bình xịt hơi cay... từ TP HCM về TP Biên Hòa (Đồng Nai) tìm anh Nguyễn Viết Hoàn đòi nợ 100 triệu đồng nhưng không gặp. Nhận tin anh Hoàn đang làm nhà cho một người dân tại khu phố 1, phường Long Bình, nhóm giang hồ vác hung khí lao vào nhà đập phá nhiều tài sản để truy hỏi con nợ. Thấy nhà hàng xóm vô cớ bị đập phá, nhiều thanh niên trong khu vực cùng vơ các dụng cụ lao vào "huyết chiến" đánh đuổi gây náo loạn cả khu phố. Lực lượng cảnh sát 113 nhanh chóng có mặt bắt giữ Tuấn cùng 7 người khác, thu giữ nhiều hung khí. Các nghi can còn lại đang bị truy bắt.


Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc dẫn bản tin của thông tấn Triều Tiên KCNA ngày 9/8 nói rằng, Lực lượng chiến lược của Triều Tiên “đang cân nhắc kỹ lưỡng kế hoạch tấn công khu vực xung quanh đảo Guam của Mỹ bằng tên lửa chiến lược tầm trung đến tầm xa Hwasong-12”. Lý do khiến Guam vào “tầm ngắm” của tên lửa Bình Nhưỡng là bởi đây là nơi đặt các căn cứ quân sự lớn của Mỹ, trong đó có căn cứ không quân Anderson, nơi đồn trú của nhiều máy bay ném bom chiến lược. “Kế hoạch này sẽ sớm được trình lên Bộ Chỉ huy tối cao sau khi được hoàn thiện và xem xét kỹ lưỡng” và”sẽ sớm được triển khai” theo lệnh của nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Thông tin trên được đưa ra không lâu sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với báo giới tại New Jersey rằng, Triều Tiên sẽ phải đối mặt với “lửa và thịnh nộ chưa từng thấy” nếu tiếp tục đe dọa Mỹ.


Yonhap dẫn lời quan chức quốc phòng ở Seoul, Hàn Quốc hôm nay 9/8 cho biết Mỹ sẽ điều hai máy bay ném bom chiến lược B-1B Lancer từ căn cứ trên đảo Guam tới bán đảo Triều Tiên trong tuần này. Theo quan chức trên, kế hoạch triển khai các máy bay ném bom là một phần trong cuộc tập trận phối hợp thường kỳ giữa các máy bay Mỹ và máy bay chiến đấu Hàn Quốc. Tuy nhiên, quân đội hai nước không thông báo trước về kế hoạch tập trận lần này.


Fox News dẫn lời một quan chức quốc phòng Mỹ cho biết một máy bay không người lái của Iran đã suýt va chạm với máy bay chiến đấu F-18 Super Hornet của Hải quân Mỹ khi cả hai đang hoạt động ở vịnh Ba Tư. Thông báo của quân đội Mỹ cho biết máy bay chiến đấu F/A-18E Super Hornet đang chuẩn bị hạ cánh xuống tàu sân bay USS Nimitz của Hải quân Mỹ thì một máy bay không người lái của Iran bất ngờ tới gần. Máy bay của Iran, được nhận dạng là chiếc QOM-1, đã bay áp sát máy bay chiến đấu Mỹ ở khoảng cách 30 m.


Trung Quốc lại vừa hứng chịu thêm một trận động đất lớn vào sáng nay (theo giờ Hà Nội). Theo Trung tâm mạng lưới động đất Trung Quốc (CENC), trận động đất mạnh 6,6 độ Richter đã làm rung chuyển huyện Tinh Hà của châu tự trị dân tộc Mông Cổ Bortala, khu tự trị Tân Cương vào lúc 7h27 sáng 9/8 (giờ Bắc Kinh), tức 6h27 sáng giờ Hà Nội. Theo CENC, tâm của trận động đất được xác định ở tọa độ 44,27 độ vĩ Bắc và 82,89 độ kinh Đông, ở độ sâu 11km. Hiện chưa có thông báo về thương vong và thiệt hại của trận động đất này. Trước đó, một trận động đất mạnh 6,5 độ Richter ở tỉnh Tứ Xuyên vào đêm 8/8 đã làm ít nhất 9 người chết, trong đó có 6 khách du lịch và 164 người khác bị thương.

MỚI - NÓNG