Bản tin 8H: Triều Tiên hoãn kế hoạch tấn công Guam bằng tên lửa

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: Reuters/KCNA.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: Reuters/KCNA.
TPO - Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tuyên bố "chờ xem thêm" các hành động của Mỹ trước khi quyết định triển khai kế hoạch phóng tên lửa vào Guam.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hiện nay, do ảnh hưởng của vùng xoáy thấp phát triển trên khu vực Bắc Bộ nên trong đêm qua ở Bắc Bộ đã có mưa rào và dông diện rộng, nhiều nơi mưa to đến rất to như Bắc Quang 41mm, Bắc Giang 88,1mm, Thái Nguyên 87mm, Bắc Ninh 100mm, Hoài Đức 50mm,… Dự báo, từ hôm nay (15/8) đến 17/8, do ảnh hưởng của vùng xoáy thấp phát triển đến độ cao 5000m nên Bắc Bộ tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông; riêng các tỉnh vùng núi, trung du có mưa to đến rất to (Tổng lượng mưa phổ biến 150-300mm/đợt). Thời gian mưa lớn xảy ra tập trung về đêm và sáng. Trong khi đó, ở miền Trung nắng nóng có xu hướng giảm dần về cường độ. (Xem chi tiết)

Liên quan đến thông tin dựa trên các tiêu chuẩn để công bố dịch bệnh, các chuyên gia cho rằng Hà Nội đủ điều kiện công bố dịch sốt xuất huyết đang lưu hành. Tuy nhiên hiện cả nước chỉ mới có tỉnh Hà Nam công bố dịch. Giải thích lý do hiện tại Hà Nội chưa công bố dịch, ông Hoàng Đức Hạnh, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, mục đích của việc công bố dịch là công khai tình hình để người dân được biết và nhằm huy động nguồn lực làm tốt công tác phòng chống dịch. Đến nay Hà Nội đã công khai là thành phố đang có dịch sốt xuất huyết, thông báo số lượng mắc, số ca tử vong trên các phương tiện thông tin đại chúng. Thành phố cũng đã huy động mọi nguồn lực cho công tác phòng chống sốt xuất huyết. Kinh phí thành phố cấp cho công tác phòng chống dịch đã gần 20 tỷ đồng. Ông Hạnh cũng nhấn mạnh: “Chúng tôi theo dõi chặt chẽ diễn biến dịch, cân nhắc tình hình kinh tế xã hội để đề xuất công bố dịch ở thời điểm thích hợp”. (Xem chi tiết)


Thanh tra Sở Giao thông Vận tải TP.HCM vừa đình chỉ thi công đối với công trình cầu vượt nút giao thông Nguyễn Thái Sơn-Nguyễn Kiệm, trong thời hạn 2 tháng. Đây là cầu vượt được xây dựng nhằm giải cứu tình trạng ùn tắc giao thông khu vực cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất. Công trình kể trên bị đình chỉ thi công vì Công ty TNHH MTV 319.3 (đơn vị thi công) bị lập biên bản vi phạm hành chính ngày 4/8 với lỗi “Thi công trên đường bộ đang khai thác có bố trí biển báo hiệu, rào chắn nhưng không đầy đủ theo quy định” (tại vị trí 29 Nguyễn Kiệm, phường 3, quận Gò Vấp). (Xem chi tiết)


Một vụ tai nạn liên hoàn xảy ra vào chiều 14/8 tại Quốc lộ 22, xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn (TPHCM) khiến nhiều phương tiện hư hỏng nặng. Theo đó, khoảng 16h30 cùng ngày, trong lúc các phương tiện ôtô đang dừng chờ đèn tín hiệu giao thông trên Quốc lộ 22, ngay ngã tư Giếng Nước, huyện Hóc Môn, bất ngờ xe tải BKS 51C-814.14 đâm mạnh vào xe 4 chỗ BKS 62A-043.49 từ phía sau. Cú đâm mạnh khiến chiếc xe ô tô này đâm vào hai xe tải BKS 51C-807.92 và xe tải BKS 54Y-2603 đang dừng chờ đèn phía trước. Tại hiện trường, xe ôtô 4 chỗ chui vào gầm xe tải, hư hỏng nặng phần đầu. Tài xế xe 4 chỗ rất may không bị thương và hoảng hốt mở cửa bò ra ngoài thoát thân. 


Ngày 14/8, Công an huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai) đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và bàn giao thi thể của 2 anh em trai sinh đôi bị tử vong do đuối nước cho gia đình tổ chức mai táng. Theo thông tin ban đầu, trưa ngày 13/8, 2 anh em Phạm Văn Th. và Phạm Văn L. (cùng 19 tuổi, quê tỉnh Kiên Giang, tạm trú tại xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, Đồng Nai) cùng nhóm bạn 17 người tổ chức đi chơi tại khu vực đập Bến Xúc (ấp Cây Xoài, xã Tân An, huyện Vình Cửu). Tại đây, cả nhóm cùng xuống đập tắm, trong đó 2 anh em Th. và L. tắm ở khu vực cửa đập đang xả nước nên bị nước cuốn trôi. Lúc này, mọi người trong nhóm dù phát hiện vụ việc nhưng không thể cứu các nạn nhân. Nhận được tin báo, cơ quan chức năng và người dân đã tổ chức tìm kiếm. Đến 19h tối cùng ngày, thi thể hai nạn nhân mới được tìm thấy.


Nhà lãnh đạo Kim Jong-un "nghiên cứu kế hoạch khá lâu" và "thảo luận" với các sĩ quan chỉ huy khi ông thị sát bộ chỉ huy Lực lượng Chiến lược Triều Tiên ngày 14/8, hãng thông tấn Triều Tiên KCNA đưa tin. 
Theo ông Kim Jong-un, "Mỹ đã tự thắt thòng lọng quanh cổ bởi chính sự đối đầu quân sự liều lĩnh của họ". Ông hoãn kế hoạch tấn công Guam bằng tên lửa, "chờ xem thêm" các hành động của Mỹ trước khi có quyết định "quan trọng". "Nhằm giảm căng thẳng và ngăn xảy ra xung đột quân sự trên bán đảo Triều Tiên, Mỹ cần có lựa chọn đúng đắn và thể hiện bằng hành động", ông Kim Jong-un nói.

Đại tá Ian McConnaughey, phát ngôn viên Hạm đội 5 của Mỹ đóng tại vùng Vịnh ngày 14/8 cho biết, máy bay không người lái Sadgeh (QOM-1) đã lượn phía trên tàu sân bay USS Nimitz, áp sát một tiêm kích F-18 đang bay, ở khoảng cách khoảng 300 mét, đe dọa đến tính mạng phi công Mỹ. Vụ việc diễn ra tối 13/8. Theo ông McConnaughey, hành động của phía Iran đã tạo ra tình thế nguy hiểm, gây nguy cơ đụng độ, không phù hợp với chuẩn mực và luật pháp quốc tế về hàng hải. 
Trung Quốc ngày 14/8 đã yêu cầu Hàn Quốc ngừng triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD), sau khi tân Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc cho biết tiến trình triển khai THAAD sẽ được đẩy nhanh nhằm đối phó với những căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Phát biểu họp báo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nói: "Việc triển khai THAAD sẽ không giúp xoa dịu những mối quan ngại an ninh của Hàn Quốc, và sẽ càng không thể giải quyết vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên". 
Boris Obnosov, Tổng giám đốc tập đoàn Vũ khí tên lửa chiến thuật Liên bang Nga, cho biết đang nghiên cứu chế tạo các loại vũ khí mới dành riêng cho chiến đấu cơ thế hệ thứ năm Su-57. Ông Obnosov cũng khẳng định các kỹ sư Nga không thua kém các đồng nghiệp Mỹ và Trung Quốc, thậm chí còn vượt trội ở một số lĩnh vực chế tạo vũ khí siêu thanh. (Xem chi tiết)

Ngày 14/8, ít nhất 12 người thiệt mạng và 4 người bị thương khi một quả bom được cài đặt nhằm vào một chiếc xe quân sự đã phát nổ trúng vào một phương tiện khác ngay bên đường tại miền Nam Yemen. Một nguồn tin an ninh cho biết quả bom đã được đặt bên lề đường tại huyện Qaataba thuộc tỉnh Daleh và phát nổ trúng vào một phương tiện công cộng.

MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.