Bản tin 8H: Triều Tiên kêu gọi tiến hành nhiều vụ phóng tên lửa mới

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un theo dõi một vụ thử động cơ tên lửa ở bãi phóng vệ tinh Sohae. Ảnh: Yonhap/TTXVN.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un theo dõi một vụ thử động cơ tên lửa ở bãi phóng vệ tinh Sohae. Ảnh: Yonhap/TTXVN.
TPO - Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 30/8 đưa tin nhà lãnh đạo Kim Jong-un vừa kêu gọi tiến hành nhiều vụ phóng tên lửa mới vào Thái Bình Dương.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, dải hội tụ nhiệt đới đi qua khu vực Bắc Trung Bộ tiếp tục kết hợp với gió Đông Nam, trong ngày và đêm 30/8 ở Bắc Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông (lượng mưa phổ biến 20-40mm, riêng các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Lạng Sơn, Bắc Giang, Bắc Kạn, Thái Nguyên, lượng mưa phổ biến 40-70mm, có nơi trên 100mm). Từ ngày 31/8 mưa ở Bắc Bộ giảm dần.  Khu vực Hà Nội, ngày và đêm 30/8 có mưa vừa, có nơi mưa to, ngày 31/8 có lúc có mưa rào và dông. 


Chiều 29/8, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tiên Phước (tỉnh Quảng Nam) cho biết, vừa tháo dỡ và tiêu hủy an toàn 3 quả bom, 1 quả mìn do chiến tranh để lại trong vườn một nhà dân. Trước đó, gia đình ông Trần Đức Trung (thôn 5, xã Tiên Sơn, huyện Tiên Phước) phát hiện 4 quả bom, mìn trong vườn nhà nên báo sự việc đến chính quyền địa phương. Qua kiểm tra xác định 3 quả bom thuộc bom Napalm, mỗi quả dài 1m, đường kính 25cm, nặng khoảng 70kg; quả mìn là loại Claymore và đều do chiến tranh để lại. (Xem chi tiết)


Chiều 29/8, ôtô khách 16 chỗ chạy trên cao tốc Trung Lương, hướng từ TP HCM về miền Tây. Khi qua huyện Bến Lức, Long An, xe bất ngờ bị nổ lốp nên tài xế dừng sát dải phân cách để thay. Bất ngờ ôtô khách 50 chỗ đưa đón công nhân chạy sau tông thẳng vào đuôi xe 16 chỗ. Tai nạn làm hai xe biến dạng đầu và đuôi, các vật dụng của hành khách bị rơi xuống đường. Nhiều hành khách trên xe nháo nhào kêu cứu. Lực lượng cứu hộ đường cao tốc phải cạy cửa đưa các nạn nhân trên xe 16 chỗ ra ngoài. Ông Phùng Văn On, Phó ban An toàn giao thông tỉnh Long An cho biết, trong số 7 hành khách bị thương được đưa đi cấp cứu, đã có một người tử vong. 


Ngày 29/8, Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai) cho biết tiếp nhận một bệnh nhân ngộ độc methanol rất nặng. Bệnh nhân là anh Lê Văn T. (sinh năm 1954, ở Vĩnh Tiến, Vĩnh Lộc, Thanh Hoá). Bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, Phụ trách Trung tâm Chống độc cho biết, do nghiện rượu  nên anh T. mua cồn sát trùng loại 500ml ở hiệu thuốc về uống thay rượu. Khi bệnh nhân nhập viện đã trong tình trạng hôn mê, tụt huyết áp, dấu hiệu nhiễm toan nặng, rất điển hình của ngộ độc methanol. Kết quả chụp phim cho thấy: não bị phù, căng cả 2 bên. Dấu hiệu gợi ý nhu mô não tổn thương nặng và lan rộng cả 2 bên. Nồng độ methanol trong máu là 210 mg/dL (gấp nhiều lần so với nồng độ gây tử vong, khoảng 40 – 50 mg/dL đã là rất nặng). Bệnh nhân đã được cấp cứu, hồi sức, lọc máu thải độc, dùng các thuốc giải độc nhưng do đến muộn và não tổn thương quá nặng, tử vong cận kề nên gia đình xin về để mất tại nhà. (Xem chi tiết)


Ngày 29/8, Công an huyện Lệ Thuỷ (Quảng Bình) khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Trần Quyết Thắng (26 tuổi, trú xã Dương Thủy, huyện Lệ Thủy) để điều tra hành vi hiếp dâm. Theo đó, vào rạng sáng 25/8, trên đoạn đường vắng đi qua xã Kim Thuỷ, thấy người phụ nữ (46 tuổi) đi xe máy một mình phía trước, Thắng buông lời trêu ghẹo rồi ép đầu xe làm chị ngã. Trong lúc người phụ nữ chưa kịp đứng lên, Thắng đã lao đến khống chế, giở trò đồi bại. Một ngày sau khi nạn nhân trình báo, Thắng bị bắt. (Xem chi tiết)

Trong cuộc họp khẩn cấp diễn ra vào sáng 30/8 (theo giờ Việt Nam), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã ra tuyên bố lên án vụ Triều Tiên vừa phóng thử một tên lửa đạn đạo bay qua Nhật Bản. Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc khẳng định coi đây là "mối đe dọa thái quá," đồng thời yêu cầu Bình Nhưỡng không được tiến hành thêm bất kỳ vụ thử tên lửa nào và chấm dứt toàn bộ chương trình phát triển hạt nhân và tên lửa. Tuyên bố của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nêu rõ điều quan trọng sống còn hiện nay là Triều Tiên phải có hành động cụ thể và ngay lập tức nhằm làm giảm căng thẳng. Đồng thời, kêu gọi tất cả các nước trên thế giới nghiêm túc thực hiện các biện pháp trừng phạt đối với chính quyền Bình Nhưỡng. 


Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 30/8 đưa tin nhà lãnh đạo Kim Jong-un vừa kêu gọi tiến hành nhiều vụ phóng tên lửa mới vào Thái Bình Dương. Lời kêu gọi trên được đưa ra một ngày sau khi Bình Nhưỡng phóng một tên lửa đạn đạo được thiết kế để mang một lượng chất nổ hạt nhân lần đầu tiên bay qua Nhật Bản. KCNA cho biết ông Kim bày tỏ "rất hài lòng" với việc phóng tên lửa nói trên, gọi đây là một "khúc dạo đầu có ý nghĩa" nhằm kiềm chế đảo Guam - một vùng lãnh thổ Thái Bình Dương, nơi có một căn cứ quân sự của Mỹ. Ông cũng cho biết thêm rằng Triều Tiên sẽ quan sát "cách hành xử của Mỹ" trước khi đưa ra các hành động tiếp theo.


Bộ Quốc phòng Litva cho biết Mỹ đã điều thêm các máy bay chiến đấu để tuần tra trên không phận các nước Baltic trong bối cảnh Nga triển khai nhiều cuộc tập trận quy mô lớn. Bảy máy bay tiêm kích F-15 của Mỹ đã xuất hiện tại căn cứ không quân Siauliai, miền Bắc Litva, nơi Ba Lan đang sử dụng 4 máy bay chiến đấu thực hiện nhiệm vụ tuần tra luân phiên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Động thái trên của Mỹ diễn ra chỉ 2 tuần trước cuộc tập trận Zapad 2017 giữa Nga và Belarus. 
Tư lệnh Lục quân Hoàng gia Thái Lan, Đại tướng Chalermchai Sitthisat, nói rằng vụ đào thoát của cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra đã được lên kế hoạch cẩn thận với sự giúp sức của anh trai bà này, cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra.
Phát biểu trong cuộc họp báo mùa Hè thường niên ở Berlin, Thủ tướng Đức Angela Merkel cho rằng việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt kinh tế đối với Nga sẽ có lợi cho cả Đức và Nga. Bà Merkel nêu rõ: "Việc này sẽ có lợi cho cả nền kinh tế Nga và Đức." Theo bà Merkel, việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt này phải đi kèm với một số điều kiện. 
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.