Ngày 28/7, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng cho hay, lúc 2h sáng cùng ngày đã tiếp nhận 3 bệnh nhân Đặng Thị Tường V.( 23 tuổi), Đặng Văn U.( 41 tuổi), Trần Thị Thanh H. (41 tuổi), cùng trú Đà Nẵng. Cả ba đều có các dấu hiệu ngộ độc thực phẩm: hoa mắt, chóng mặt, cảm giác tê nhiều ở vùng lưỡi, cổ họng cứng, nuốt khó, nôn mửa. Các bác sĩ đã nhanh chóng súc rửa dạ dày, truyền dịch cho bệnh nhân, đồng thời kết hợp điều trị bằng các loại thuốc chống độc, thực hiện xét nghiệm cần thiết. Được biết, 3 bệnh nhân trên là người trong một nhà. Trước đó, được người thân biếu một số cá nóc vàng mới đánh bắt được trên biển, họ đã tự chế biến và sử dụng. Sau 5 phút thì các bệnh nhân bắt đầu có các biểu hiện ngộ độc và được chuyển đi cấp cứu kịp thời. Hiện cả 3 đã có tiến triển tốt, đang tiếp tục điều trị tại Khoa Hồi sức để được theo dõi. (Xem chi tiết)
Ngày 28/7, trung tá Phan Văn Thương (Phó phòng cảnh sát giao thông Công an Đà Nẵng) cho biết gần đây rất nhiều lái xe vi phạm luật giao thông đã chủ động đến nộp phạt, sau khi biển số xe được công khai trên trang Facebook của Cảnh sát giao thông Đà Nẵng. 6 tháng đầu năm, cảnh sát giao thông Đà Nẵng phát hiện gần 10.000 trường hợp vi phạm. Sau khi gửi thông báo qua đường bưu điện chỉ có hơn 3.000 chủ phương tiện đến nộp phạt. Tuy nhiên sau gần một tháng rưỡi công khai hơn 6.000 biển số xe vi phạm trên Facebook đã có hơn 2.000 người đến liên hệ để xử lý, nộp phạt. Nhiều người khi biết biển số xe của bạn còn báo giúp. (Xem chi tiết)
Ngày 28/7, Viện KSND Tối cao tống đạt cáo trạng truy tố 10 bị can trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Cty Cổ phần tập đoàn đầu tư xây dựng nhà đất (Housing Group). Theo đó, bị can Châu Thị Thu Nga (52 tuổi, nguyên đại biểu Quốc hội khóa XIII), nguyên Chủ tịch Housing Group bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngoài ra, 9 bị can Nguyễn Trường Sơn (SN 1968), Lê Hồng Cương (SN 1969), Nguyễn Vũ Hùng (SN 1965), Phan Thanh Tuyên (SN 1960), Đinh Phúc Tiếu (SN 1960) đều là cựu phó tổng giám đốc Housing Group; Phạm Thị Thu Hạnh (SN 1980) nguyên kế toán trưởng, Đoàn Thanh Thủy (SN 1982) nguyên quyền kế toán trưởng, Nguyễn Thị Tình (SN 1960) và Lưu Thị Thúy (SN 1983) đều nguyên giám đốc sàn giao dịch bất động sản Housing Group cũng bị truy tố cùng tội danh. (Xem chi tiết)
Theo Reuters, ngày 29/7, Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đã khẳng định thông tin về vụ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) của nước này. Tuyên bố của KCNA khẳng định vụ thử lần thứ 2 tên lửa ICBM Hwasong-14 đã thành công. Theo thông báo của KCNA, tên lửa đã bay được 47 phút 12 giây, đạt tầm bắn tối đa 3.724,9 km, bay xa 998 km và đã bắn trúng mục tiêu trên biển. KCNA nhấn mạnh vụ phóng đã thử nghiệm thành công khả năng quay trở về khí quyển trái đất của ICBM. Bản tin của KCNA cũng cho biết vụ thử được tiến hành theo mệnh lệnh của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.
Hãng thông tấn Yonhap dẫn nguồn tin quân đội Hàn Quốc cho biết ngày 29/7, nước này và Mỹ đã tiến hành thêm một cuộc tập trận tên lửa đạn đạo để phô diễn sức mạnh trước Triều Tiên. Hội đồng tham mưu trưởng liên quân (JCS) của Hàn Quốc cho biết cuộc tập trận bắn thật này được tiến hành dọc theo bờ biển phía Đông với sự tham gia của loại tên lửa Hyunmoo-2 có tầm bắn 300km của Hàn Quốc và ATACMS đất đối đất với tầm bắn tương tự của Mỹ. Một tuyên bố của JCS được trích dẫn thông báo hai nước đã tái khẳng định khả năng của mình trong việc tiến hành "cuộc tấn công chính xác vào ban lãnh đạo của đối phương." Cuộc tập trận tên lửa của Mỹ và Hàn Quốc diễn ra chỉ vài giờ sau khi Triều Tiên tiến hành vụ thử tên lửa đạn đạo bất ngờ vào đêm 28/7.
Ngày 28/7, bà Tomomi Inada, 58 tuổi, nữ Bộ trưởng Quốc phòng theo đường lối cứng rắn, tuyên bố từ chức sau bê bối bưng bít thông tin liên quan các binh sĩ Nhật Bản tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc (LHQ) tại Nam Sudan. Đây được xem là một đòn giáng mạnh vào chính quyền của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, người đang có tỷ lệ ủng hộ sụt giảm kỷ lục sau hàng loạt bê bối liên quan cá nhân ông, người nhà và một số thành viên nội các. Bà Inada tuyên bố từ chức chỉ một tuần trước khi diễn ra cuộc cải tổ nội các dự kiến được tiến hành ngày 3/8. Chỉ vài phút sau khi bà Inada tuyên bố từ chức, ông Abe đã lên tiếng xin lỗi người dân. Thủ tướng Nhật Bản nói, ông xin lỗi người dân vì để xảy ra việc bộ trưởng từ chức và đây là trách nhiệm thuộc về ông. (Xem chi tiết)