Bản tin 8H: Triều Tiên nói chiến tranh với Mỹ không thể tránh khỏi

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: KCNA.
Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: KCNA.
TPO - Bộ Ngoại giao Triều Tiên khẳng định những hành động của Mỹ khiến chiến tranh trên bán đảo là không thể tránh khỏi.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, hôm nay, Bắc Bộ trời có nắng về chiều với nhiệt độ dao động từ 25-26 độ. Tuy nhiên đến đêm, không khí lạnh sẽ tăng cường trở lại, Bắc Bộ chuyển mây nhiều, một vài nơi có mưa với nhiệt độ ban đêm giảm xuống dưới 18 độ, vùng núi dưới 15 độ. Ở miền Trung, trong ngày hôm nay tiếp tục giảm mưa, ngày trời nắng. Nhiệt độ tăng lên ngưỡng 27-32 độ. Thời tiết chủ đạo tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ hôm nay vẫn là nắng. Tuy nhiên, khu vực vùng trũng thấp vẫn cần cảnh giác với nguy cơ ngập úng do triều và ảnh hưởng đến giao thông của người dân. (Xem chi tiết)


Ngày 6/12, Công an huyện Thuận Bắc (Ninh Thuận) cho biết cơ quan này đã tạm giữ Nguyễn Phương Tuấn (43 tuổi) và Nguyễn Văn Chương (36 tuổi, cùng ngụ tại thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) để điều tra về hành vi Săn bắn trái phép động vật hoang dã. Theo đó, chiều 30/11, Tuấn và Phương từ thị xã Ninh Hòa vào tiểu khu 140 vườn Quốc gia Núi Chúa (xã Công Hải, Thuận Bắc, Ninh Thuận) săn động vật quý hiếm. Khi cả hai bắn được 5 con voọc chà vá chân đen, loài động vật nắm trong nhóm IB đang được bảo tồn, thì bị Kiểm lâm vườn Quốc gia Núi Chúa phát hiện và bắt giữ cùng tang vật. Chương khai săn voọc về nấu cao bán. (Xem chi tiết)


Dự án BOT Cai Lậy (Tiền Giang) cũng nằm trong số các dự án giao thông thực hiện chỉ định nhà đầu tư, thay vì đấu thầu rộng rãi, dù có nhiều nhà đầu tư quan tâm. Có hay không việc “ưu ái” chỉ định thầu? (Xem chi tiết)

Cơ quan chức năng huyện Hoài Đức (Hà Nội) đang xác minh làm rõ việc người đàn ông tử vong trong bể nước của ngôi nhà đang xây dựng trên địa bàn xã An Khánh. Theo ông Nguyễn Huy Hoán - Chủ tịch UBND xã An Khánh, vào khoảng 22h ngày 5/12, người dân phát hiện thi thể nam giới tử vong trong bể nước cạn của ngôi nhà đang xây dựng trên địa bàn xã. “Người đàn ông được xác định là công nhân xây dựng (SN1970, ở xã Vân Côn, huyện Hoài Đức). Trong tối cùng ngày người nhà nạn nhân cũng đã đến hiện trường làm việc” - ông Hoán cho hay. Hiện nguyên nhân vụ việc đang tiếp tục được làm rõ. (Xem chi tiết)


Khoảng 16h ngày 6/12, Tại QL5 đoạn qua xã Nam Đồng, TP.Hải Dương đã xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến một người tử vong. Thông tin ban đầu từ phía Công an xã Nam Hồng, nạn nhân là ông Phạm Mạnh Bình (SN 1954) trú tại xã Thanh Hồng, H.Thanh Hà, Hải Dương đang đi xe khách hướng Hà Nội - Hải Phòng. Khi xe di chuyển đến KM61 +400 thuộc khu vực nút giao thông lập thể Ba Hàng, xã Nam Hồng. Ông Bình xuống xe khách để về huyện Thanh Hà. Trước khi đi về ông Bình đã băng qua đường sắt cạnh đó để đi vệ sinh. Lúc quay về do không quan sát nên đã bị tàu chạy hướng Hải Phòng - Hà Nội đâm phải. Cú đâm mạnh khiến ông Bình tử vong tại chỗ.  


Ngày 6/12, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố chính thức công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel và sẽ chuyển Đại sứ quán Mỹ về thành phố này một khi công tác chuẩn bị hoàn tất.


Lãnh đạo nước Nga đương nhiệm Vladimir Putin đã xác nhận, sẽ tiếp tục chạy đua để ở lại Điện Kremlin trong cuộc bầu cử vào năm sau. “Có, tôi sẽ chạy đua với tư cách ứng viên cho chức vụ Tổng thống Nga”, ông Putin tuyên bố trong buổi gặp mặt với các công nhân tại nhà máy sản xuất ô tô GAZ (Gorkovsky Avtomobilny Zavod) ở thành phố Nizhny Novgorod. Đây là lần đầu tiên ông Putin đưa ra lời giải đáp cho câu hỏi lớn thời gian qua, rằng ông có tiếp tục tái tranh cử. Cho đến trước hôm thứ Tư (6/12), ông luôn từ chối bình luận trực tiếp về kế hoạch tham gia cuộc bầu cử năm 2018. (Xem chi tiết)


Một nhật báo của tỉnh Cát Lâm (Trung Quốc, nằm sát biên giới Triều Tiên) hôm qua (6/12) đã đăng tải bài viết có nội dung hướng dẫn người dân về ảnh hưởng của vũ khí hạt nhân và cách tự bảo vệ mình trong trường hợp xảy ra tấn công hạt nhân. (Xem chi tiết)


Phát ngôn viên bộ Ngoại giao Triều Tiên ngày 6/12 tuyên bố các cuộc tập trận chung quy mô lớn giữa quân đội Mỹ và Hàn Quốc cùng những lời đe dọa của Washington về một cuộc tấn công phủ đầu chống lại Bình Nhưỡng đã khiến nguy cơ bùng phát chiến tranh trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết, Reuters hôm nay đưa tin. Theo phát ngôn viên này, vấn đề còn lại chỉ là khi nào cuộc chiến này sẽ bùng nổ. "Chúng tôi không muốn chiến tranh, nhưng sẽ không trốn tránh nó. Và nếu Mỹ tính toán nhầm lòng kiên nhẫn của chúng tôi, khiến chiến tranh hạt nhân nổ ra thì lực lượng hạt nhân mạnh mẽ luôn được tăng cường của chúng tôi chắc chắn sẽ khiến Mỹ trả giá đắt", quan chức ngoại giao Triều Tiên nhấn mạnh.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.