Bản tin 8H: Triều Tiên tuyên bố sắp thử tên lửa tối tân

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
TPO - Ngày 28/7, Đại sứ Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc Jang Il Han cho biết Bình Nhưỡng có thể sẽ tiến hành một vụ phóng thử tên lửa mới vào tháng 10 tới.

Những trận mưa lớn liên tiếp trong các ngày từ 26-28/7 đã làm nhiều đoạn trên tuyến quốc lộ 18 bị ngập sâu, nhiều căn nhà ở thành phố Hạ Long bị sập làm 17 người chết, 6 người mất tích. Theo thống kê của UBND tỉnh Quảng Ninh, tính đến chiều 28/7, mưa lũ đã làm thiệt hại 1.000 tỷ đồng. Tỉnh cũng yêu cầu các địa phương di dời, kể cả cưỡng chế để đưa đến nơi an toàn, đồng thời tập trung chăm lo cho người dân trong thời gian tạm cư. (Xem chi tiết)


Ba công nhân đang chuẩn bị giàn giáo để lắp thang máy thì một người bị trượt chân, kéo theo đồng nghiệp rơi xuống đất, một người tử vong. Vụ việc xảy ra chiều 28/7, tại block nhà HV4 thuộc công trình nhà ở xã hội HQC Plaza trên đường Nguyễn Văn Linh (xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh, TP HCM). Nạn nhân là anh Nguyễn Quốc Quy (23 tuổi, quê Đồng Tháp) và anh Nguyễn Thanh Hoàng (27 tuổi, quê Thừa Thiên – Huế). Do vết thương quá nặng anh Hoàng đã tử vong, anh Quy trong tình trạng gãy xương đùi và tay phải.


Ngày 28/7, trong phiên khai mạc kỳ họp thứ 18, nhiều đại biểu tiếp tục đề nghị tạm dừng thu phí bảo trì đường bộ đối với xe máy nhưng lãnh đạo HĐND TPHCM cho rằng thành phố vẫn phải chấp hành Nghị định của Chính phủ và Nghị quyết đã ban hành cuối năm 2014. Trước đó, Bộ Giao thông Vận tải và lãnh đạo Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ dừng thu phí từ 1/1/2016 vì không hiệu quả, không công bằng, nhiều địa phương dừng thu. (Xem chi tiết)


Tình trạng chậm, hủy chuyến bay đang “tái phát” vào mùa cao điểm, khiến hành khách khổ sở mỗi lần ra sân bay. Cá biệt, có những chuyến, tin nhắn của hãng vận chuyển thông báo chậm, hủy nhiều như tin nhắn rác. Theo đánh giá của Cục Hàng không, trong số những chuyến chậm, nguyên nhân chủ quan chiếm 25,8%, khách quan chỉ 4,4%, tàu bay về muộn chiếm 69,8%. (Xem chi tiết)


Cuộc tập trận quy mô lớn “Lưỡi kiếm Talisman” của Mỹ-Úc -Nhật Bản và New Zealand bao gồm 33.000 quân, 200 máy bay và 21 chiến hạm kéo dài từ ngày 4 đến 19/7 gửi một thông điệp rõ ràng tới Trung Quốc, tạp chí Diplomat (Nhật Bản) ngày 28/7 nhận định. Đây là lần thứ 6 Mỹ-Úc tập trận chung kể từ năm 2005 và lần đầu tiên cuộc tập trận có sự tham gia của Nhật Bản và New Zealand. Nét mới của cuộc tập trận gợi lên về kẻ địch giả định trong bất cứ kịch bản chiến tranh cường độ cao nào tại khu vực Thái Bình Dương: quân đội Trung Quốc. (Xem chi tiết)


Ngày 28/7, phát biểu tại Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ, Ngoại trưởng John Kerry cho biết ông mong muốn Quốc hội Mỹ nhanh chóng thông qua thỏa thuận hạt nhân đạt được giữa Iran và nhóm P5+1 (gồm Anh, Pháp, Mỹ, Nga, Trung Quốc và Đức) hôm 14/7 vừa qua, đồng thời cảnh báo nếu thỏa thuận này bị bác bỏ sẽ càng khiến Tehran nhanh chóng quay trở lại phát triển vũ khí hạt nhân.


Tờ Tấm Gương (Đức) ngày 28/7 đưa tin lực lượng ủng hộ tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS​) tự xưng trong số các phần tử cực đoan người Đức đang ngày càng gia tăng khi số đối tượng thánh chiến lên đường tới Syria tiếp tục tăng mạnh, lên đến trên 720 người. Báo trên cho rằng sự tàn bạo của IS càng đáng sợ thì sức hút của nhóm khủng bố này càng lớn khi số lượng các đối tượng thánh chiến từ Đức tới tham chiến ở Syria và Iraq ngày càng tăng mạnh.


Một máy bay của Lao Airlines trên đường từ Hàn Quốc về Vientiane, khi đi qua vùng biển Hoa Đông, đã bị Trung Quốc ngăn chặn, không cho bay qua vùng nhận diện phòng không (ADIZ) mà Bắc Kinh đã thiết lập tại nơi có tranh chấp chủ quyền với Tokyo. Máy bay đã phải quay trở lại sân bay Quốc tế Gimhae, Hàn Quốc. Năm 2013, Bắc Kinh thông báo lập vùng nhận diện phòng không ở biển Hoa Đông, trong khu vực đang có tranh chấp chủ quyền giữa Trung Quốc và Nhật Bản.


Ngày 28/7, Đại sứ Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc Jang Il Han cho biết Bình Nhưỡng có thể sẽ tiến hành một vụ phóng thử tên lửa mới vào tháng 10 tới. Trong khi đó, Viện nghiên cứu Mỹ-Triều (USKI) thuộc trường Đại học Johns Hopkins cùng ngày cho biết việc nâng cấp bãi phóng tên lửa chính của Triều Tiên có vẻ như đã hoàn tất. Những hình ảnh chụp từ vệ tinh thương mại hôm 21/7 cho thấy Bình Nhưỡng đã đẩy nhanh tiến độ xây dựng một công trình phụ trợ trên bệ phóng tên lửa.


Ngày 28/7, Thủ tướng Hàn Quốc Hwang Kyo-Ahn đã tuyên bố, dịch bệnh do vi rút gây Hội chứng hô hấp vùng Trung Đông (MERS) gây ra đã kết thúc sau 23 ngày không phát hiện thêm ca nhiễm mới nào. Hôm 27/7, bệnh nhân bị nghi mắc MERS cuối cùng đã được ra khỏi khu vực cách ly và được cho về nhà. Cơ quan chức năng cho rằng có ít khả năng có thêm trường hợp mắc dịch bệnh này. Trong đợt dịch bùng phát từ hồi tháng 5 vừa qua, có 36 người tử vong trong tổng số 186 người Hàn Quốc bị nhiễm MERS kể từ ca nhiễm bệnh đầu tiên.

MỚI - NÓNG