Bản tin 8H: Trộm 4 con chó, 1 người bị dân làng vây đánh đến chết

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
TPO - Sau khi ăn trộm được 4 con chó ở huyện Phú Xuyên (Hà Nội), 2 "cẩu tặc" bị người dân phát hiện và đuổi đánh khiến 1 người tử vong.

Bão số 11 (bão Khanun) hiện có đường đi khá phức tạp. Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, lúc 4 giờ ngày 15/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,0 độ Vĩ Bắc; 115,6 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 520km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115-135km/giờ), giật cấp 15. (Xem chi tiết)


Ngày 14/10, Chủ tịch UBND tỉnh TT-Huế Nguyễn Văn Cao phát công điện khẩn gửi các cơ quan chức năng, địa phương trên địa bàn yêu cầu triển khai ứng phó bão số 11. Cùng với đó, lực lượng Biên phòng tiến hành bắn pháo hiệu kêu toàn bộ tàu thuyền trên biển vào bờ, lệnh cấm biển bắt đầu từ đêm 14/10. (Xem chi tiết)


Chiều 14/10, ông Phan Bá Hoàng, Bí thư Đảng ủy xã Thanh Hương, huyện Thanh Chương (Nghệ An) cho biết, vào khoảng 15h30 cùng ngày, khi 2 cháu Nguyễn Viết H. (SN 2013) và Nguyễn Viết T. (SN 2014, là con chú, bác), cùng trú ở xóm 3, xã Thanh Hương  ra chơi ở khu vực gần ruộng nước. Trong lúc đến mép ruộng để rửa chân thì bất ngờ cả hai cháu cùng trượt chân ngã xuống vũng nước sâu. Mặc dù người dân phát hiện sau đó không lâu và vớt các cháu lên bờ để sơ cứu nhưng 2 cháu H. và T. được xác định đã tử vong trước đó. (Xem chi tiết)


Khoảng 1h ngày 15/10, một nam thanh niên (chưa rõ danh tính) điều khiển xe máy mang BKS 55X7-6400 trên xa lộ Hà Nội hướng Suối Tiên vào trung tâm thành phố. Khi đến đoạn qua phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP HCM thì tông mạnh vào đuôi xe container biển số 51C-415.50 đang dừng đậu sát dải phân cách trong làn xe ô tô. Va chạm làm cho chiếc xe máy dính chặt vào đuôi xe container, đầu xe máy bể nát, nam thanh niên tử vong tại chỗ. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ.


Chiều 14/10, Công an huyện Phú Xuyên, Hà Nội đã xác định được bốn người liên quan đến cái chết của Nguyễn Ngọc Ban (28 tuổi, ở xã Quang Trung) - người trộm chó bị dân làng vây đánh. Theo cảnh sát, trưa 12/10 Lê Văn Hòa (38 tuổi) và Ban rủ nhau đi câu trộm chó ở thôn Duyên Trang, xã Hồng Thái, huyện Phú Xuyên. Câu trộm được 4 con chó, cả hai phóng xe máy đến cầu máng Bảy thì bị người dân phát hiện, truy đuổi. Hai "cẩu tặc" đã rút hung khí chống trả, nhưng do bị rơi nên một số người dân ở xã Hồng Thái đã nhặt được, tấn công lại. Ban tử vong tại chỗ, còn Hòa bỏ chạy rồi đến xã Quang Trung đầu thú.


Ngày 18/10 tới, Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 19 sẽ diễn ra. Nhìn lại nhiệm kỳ qua, vấn đề được báo chí nước này tập trung là thành tựu nổi bật của cuộc chiến “đả Hổ, đập Ruồi” do ông Tập Cận Bình phát động sau Đại hội 18. (Xem chi tiết)


Ngày 14/10, Syria đã yêu cầu các binh sỹ của Thổ Nhĩ Kỳ vừa tiến vào miền Tây Bắc của Syria lập tức rút quân, cho rằng đây là một "hành động xâm lược trắng trợn." Thông báo của Bộ Ngoại giao Syria khẳng định việc quân đội Thổ Nhĩ Kỳ triển khai các đơn vị thiết giáp qua cửa khẩu biên giới ở Bab al-Hawa tối 10/10 là hành động vi phạm luật pháp quốc tế. Theo đó, chính phủ Syria lên án mạnh mẽ việc Ankara triển khai tới tỉnh Idlib là động thái đe dọa chủ quyền lãnh thổ và an ninh của Syria.


Hãng thông tấn nhà nước SANA của Syria ngày 14/10 đưa tin hàng chục tay súng thuộc lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã di chuyển từ thành phố miền Bắc Raqqa đến tỉnh Dier al-Zour ở miền Đông Syria, dưới sự bảo vệ của phiến quân Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do Mỹ bảo trợ. Theo SANA, máy bay chiến đấu của liên quân do Mỹ đứng đầu đã bay trên bầu trời Raqqa, nơi được coi là thủ đô của IS, song không tiến hành bất kì vụ không kích nào trong suốt 2 ngày qua. SANA cho hay Mỹ và SDF đã đạt được một thỏa thuận với IS nhằm sơ tán các tay súng của nhóm này từ Raqqa đến Deir al-Zour, nơi quân đội chính phủ Syria đang giao tranh ác liệt với IS.


Hãng thông tấn TASS của Nga đưa tin Chủ tịch Thượng viện Nga Valentina Matviyenko sẽ thảo luận về chương trình tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên trong các cuộc gặp riêng rẽ với các nghị sĩ đến từ Seoul và Bình Nhưỡng vào ngày 16/10 tới.


Một vụ đánh bom xe xảy ra tối 14/10 (giờ Việt Nam) tại một khu phố sầm uất ở trung tâm thủ đô Mogadishu của Somalia khiến ít nhất 20 người thiệt mạng và 15 người bị thương. Theo cảnh sát thành phố, hiện trường vụ tấn công là ở nút giao K5, quận Hodan, nơi có các tòa nhà văn phòng của chính phủ, nhiều khách sạn và nhà hàng. Vụ nổ xảy ra khi các lực lượng an ninh đang kiểm tra một chiếc xe tải và có nghi ngờ chở bom. 

MỚI - NÓNG