Bản tin 8H: Trực thăng quân đội Ukraine rơi gần thủ đô

Trực thăng bị rơi gần thủ đô của Ukraine. Ảnh minh họa
Trực thăng bị rơi gần thủ đô của Ukraine. Ảnh minh họa
TPO - Trực thăng quân sự Mi-24 của quân đội Ukraine bị rơi gần Kiev khi đang di chuyển từ Poltava tới Zhytomyr. Một binh sĩ thiệt mạng trong khi 2 binh sĩ khác bị thương nặng.

Cơ quan công an vừa khám phá đường dây ma túy quy mô lớn hoạt động tại TPHCM. Bước đầu cơ quan công an đã bắt giữ ông trùm của đường dây này là Võ Quang Vũ cùng một số đồng bọn để phục vụ công tác điều tra. Vũ từng có 1 tiền án 4 năm tù về tội "cướp giật tài sản" và một tiền án 18 năm tù về tội "mua bán trái phép chất ma túy". Cụ thể, vào chiều 17/3, khi Vũ điều khiển xe gắn máy thì bị các trinh sát bắt giữ, thu giữ 600gram ma túy đá. Trước những bằng chứng không thể chối cãi, Vũ đã khai toàn bộ hành vi phạm tội.


Ngày 24/3, UBND tỉnh Đồng Nai đã lên tiếng về vụ “lấn sông Đồng Nai” đang được báo chí phản ánh và dư luận quan tâm theo dõi. Đến nay, dự án thực hiện đầy đủ thủ tục phê duyệt quy hoạch chi tiết, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, chấp thuận đầu tư, cấp giấy phép xây dựng và đang thực hiện đúng tiến độ được duyệt. Mạng lưới Sông ngòi Việt Nam (VRN) đề nghị rút lại dự án do lo ngại có những tác động xấu ảnh hưởng đến môi trường kinh tế và xã hội lưu vực sông Đồng Nai, đặt tiền lệ xấu cho những vi phạm và lấn chiếm hành lang thoát lũ và dòng chảy của các con sông của Việt Nam. (Xem chi tiết)


Ngày 24/3, Ủy ban Tư pháp đã tổ chức Hội thảo Một số định hướng cơ bản của Dự án Bộ luật Hình sự (sửa đổi). Theo đó, Dự thảo luật đề xuất bỏ án tử hình đối với 7 tội danh, đồng thời bổ sung quy định về việc xử lý hình sự đối với hành vi xâm phạm quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, quyền biểu tình của công dân. 7 tội danh gồm: Cướp tài sản; phá hủy công trình, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia; chống mệnh lệnh; đầu hàng địch; phá hoại hòa bình, gây chiến tranh xâm lược; chống loài người; tội phạm chiến tranh. (Xem chi tiết)


Đường Quốc lộ 1A (đoạn Bắc Ninh - Bắc Giang) đang trong gian đoạn mở rộng. Nắm bắt được chủ đầu tư cần hàng vạn mét khối đất để san lấp mặt bằng, nhiều “cai đất” thông đồng với người dân mua đồi trồng cây để xúc đất bán. Thực trạng phá đồi trồng cây bán đất cho dự án mở rộng đường Quốc lộ 1A diễn ra rầm rộ nhiều tháng nay. Dù có trạm cân gần đó, nhưng xe tải hạng nặng vẫn ngang nhiên chở đất ngày đêm trong sự bất lực của chính quyền địa phương. (Xem chi tiết)


Hôm qua, một chiếc máy bay 24 tuổi đời của hãng hàng không giá rẻ Đức đâm xuống dãy núi Alps ở Pháp, mang theo 144 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn. Giới chức Pháp nói rằng, không ai sống sót và phải mất nhiều ngày mới thu gom được các thi thể. Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ, bà Bernadette Meehan, nói rằng, không có dấu hiệu cho thấy máy bay rơi do khủng bố. (Xem chi tiết)


Giới chức Pháp cho biết lực lượng cứu hộ Pháp đã tìm thấy hộp đen của chiếc máy bay Airbus A320 của hãng hàng không Đức Germanwings bị rơi ở miền Nam nước Pháp chiều 24/3 theo giờ địa phương. Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bermard Cazeneuve cho biết thiết bị này sẽ được chuyển cho các nhà điều tra để tìm hiểu nguyên nhân vụ tai nạn. Hiện các chuyên gia Đức và Mỹ đều cho biết không có dấu hiệu máy bay bị khủng bố, và các nhà phân tích cũng cho rằng thời tiết không phải yếu tố gây tai nạn.


Trực thăng quân sự Mi-24 của quân đội Ukraine bị rơi gần Kiev khi đang di chuyển từ Poltava tới Zhytomyr. Một binh sĩ thiệt mạng trong khi 2 binh sĩ khác bị thương nặng. Thông báo của Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết chiếc máy bay bị rơi vào buổi chiều ngày 24/3, song không cung cấp chính xác thời điểm chiếc máy bay gặp nạn. Các cơ quan chức năng Ukraine hiện đã phong tỏa hiện trường. (Xem chi tiết)


Chỉ huy Bộ Tư lệnh Phòng thủ không gian Bắc Mỹ (NORAD) cảnh báo, Nga đang phát triển một loại tên lửa hành trình tầm xa, gây ra mối đe dọa mới đối với Mỹ. Tên lửa mới nhằm trang bị cho máy bay ném bom hạng nặng, tàu ngầm và tàu nổi, làm tăng khả năng lựa chọn chiến thuật linh hoạt của Kremlin, tránh nguy cơ đụng độ hạt nhân. Loại tên lửa mà ông Gortney e ngại là tên lửa hành trình KH-101 được Nga phát triển như một vũ khí tấn công nguy hiểm đối với cơ sở hạ tầng tại Mỹ, như mạng lưới điện… (Xem chi tiết)


Ngày 24/3, các cư dân thị trấn Damasak ở miền Bắc Nigeria cho biết, các tay súng Boko Haram đã bắt cóc hơn 400 phụ nữ và trẻ em khi chúng rời khỏi thị trấn từng được binh sỹ Niger và Cộng hòa Chad giải phóng trong tháng 3 này. Một thương nhân tên Souleymane Ali cho biết: "Boko Haram đã bắt khoảng 506 nữ thanh niên và trẻ em và đã sát hại khoảng 50 người trước khi rời đi".


Ngày 24/3, Sở an toàn bảo vệ biển Incheon trực thuộc Cơ quan an toàn quốc dân Hàn Quốc cho biết sẽ triển khai tàu tuần tra tại vùng biển quanh đảo Yeonpyeong gần đường ranh giới quân sự liên Triều trên Hoàng Hải (Hàn Quốc gọi là Biển Tây) từ ngày 1/4 tới nhằm đẩy mạnh ngăn chặn tàu nước ngoài hoạt động trái phép nhân mùa đánh bắt ghẹ hoa. Hàn Quốc cũng dự kiến bố trí tàu chiến cỡ trung có trọng tải 500 tấn và tàu tuần tra trọng tải 60 tấn tại vùng biển quanh các đảo Socheong, đảo Baengnyeong và đảo Daecheong. Ngoài ra, lực lượng tuần duyên cũng được tăng số lượng từ 100 lên thành 150 người.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.