Bản tin 8H: Trực thăng quân sự Thổ Nhĩ Kỳ rơi, 13 người thiệt mạng

Máy bay trực thăng Sikorsky S-70 trong buổi huấn luyện. Ảnh: Shutterstock/TTXVN.
Máy bay trực thăng Sikorsky S-70 trong buổi huấn luyện. Ảnh: Shutterstock/TTXVN.
TPO - Một máy bay trực thăng quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ đã va chạm đường dây cao áp vài phút sau khi cất cánh, khiến 13 binh sĩ thiệt mạng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn trung ương, ngày hôm nay (1/6), vùng áp thấp nóng phía Tây tiếp tục mở rộng về phía Đông Nam kết hợp với hiệu ứng gió phơn hoạt động mạnh nên nắng nóng sẽ xảy ra trên diện rộng ở Bắc Bộ và các tỉnh miền Trung từ Thanh Hóa đến Phú Yên với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 38 độ. Từ ngày 2-4/6, nắng nóng gay gắt sẽ xảy ra ở các khu vực trên với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 37-39 độ, có nơi trên 40 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11-16h. Đợt nắng nóng diện rộng ở Bắc Bộ và các tỉnh miền Trung sẽ kéo dài liên tục đến ngày 5/6, từ ngày 6/6 nắng nóng sẽ dịu dần. 


Từ ngày 1/6, Luật Trẻ em chính thức có hiệu lực. Tại điều 6 của Luật nêu rõ việc nghiêm cấm bán cho trẻ em hoặc cho trẻ em sử dụng rượu bia, thuốc lá và chất gây nghiện; chất kích thích khác; thực phẩm không bảo đảm an toàn, có hại cho trẻ em. Luật cũng nghiêm cấm hành vi công bố, tiết lộ thông tin về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân của trẻ em mà không được sự đồng ý của trẻ em từ đủ 7 tuổi trở lên và của cha, mẹ, người giám hộ của trẻ em.

Sáng sớm nay (1/6), dưới cầu vượt ngã tư Bình Phước (phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, TP HCM) xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến một người đàn ông tử vong. Theo đó, khoảng 5h45, ông Nguyễn Văn Thơm (47 tuổi, ngụ quận 1) điều khiển xe máy trên quốc lộ 1 hướng cầu vượt Sóng Thần đi quận 12. Khi tới cầu vượt ngã tư Bình Phước, ông Thơm cho xe máy chạy xuống khu vực dưới cầu để về nhà thì va quẹt với một xe ba gác chạy cùng chiều bên phải. Vụ va chạm làm ông Thơm ngã xuống đường, cùng lúc đó xe tải biển số 51C chạy tới, không xử lí kịp đã cán qua đầu làm ông Thơm tử vong ngay tại chỗ.

Trong những ngày qua, các huyện Năm Căn, Đầm Dơi của tỉnh Cà Mau liên tiếp xảy ra sạt lở đất ven sông, nhấn chìm hàng chục căn nhà và hư hỏng nhiều tài sản của người dân. Khoảng 2h15 ngày 31/5, bà con chìm trong giấc ngủ, có tiếng chuyển động nền đất, rung lắc mạnh và nhấn chìm 5 căn nhà khu vực chợ Thanh Tùng (Đầm Dơi) xuống sông với chiều dài 30 m. Trước đó, vào chiều ngày 30/5, tại khu vực ven sông Năm Căn, thuộc khóm 8, thị trấn Năm Căn (huyện Năm Căn) cũng xảy ra vụ sạt lở nặng, khiến 16 căn nhà bà con sụp lún, nhấn chìm xuống nước, ước thiệt hại hơn 1 tỷ đồng. Ngoài ra, 9 căn nhà khác có biểu hiện sụp lún. (Xem chi tiết)


Tối 31/5, Công an quận 5 (TP.HCM) cho biết đơn vị đang tạm giữ Đào Nguyên Anh (28 tuổi, ở TP Hải Phòng) để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản. Theo cơ quan điều tra, sáng 29/5, chủ tiệm vàng tại trung tâm thương mại Parkson Hùng Vương quận 5 phát hiện tủ đã bị phá khóa và giấy niêm phong rách. Kiểm kê tài sản, chủ tiệm vàng phát hiện 43 nhẫn, dây chuyền, mặt dây chuyền, bông tai... ước tính khoảng 700 triệu đồng biến mất. Trích xuất camera, cảnh sát phát hiện Nguyên Anh, bảo vệ trung tâm thương mại có nhiều dấu hiệu nghi vấn nên mời về trụ sở làm việc. Tại cơ quan điều tra, nghi can thừa nhận hành vi phạm tội. Anh khai lấy số vàng trên, chia nhỏ rồi mang bán.


Chiều 31/5 theo giờ địa phương, tức ngày 1/6/2017 theo giờ Hà Nội, Tổng thống Hợp chúng quốc Hoa Kỳ Donald Trump đã đón tiếp và hội đàm với Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Nhà Trắng. Đây là cuộc tiếp xúc đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Donald Trump nhất trí cùng nỗ lực thúc đẩy quan hệ kinh tế có lợi cho cả hai bên... Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh tầm quan trọng của tự do hàng hải, hàng không tại Biển Đông, khẳng định ủng hộ giải quyết hòa bình các tranh chấp trên cơ sở luật pháp quốc tế. Sau cuộc hội đàm, hai bên đã ra Tuyên bố chung về quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ. (Xem chi tiết)


Reuters dẫn thông báo từ Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, tất cả 13 binh sĩ trên trực thăng quân sự AS 532 Cougar đã thiệt mạng ngay sau khi cất cánh tại căn cứ ở quận Senoba, tỉnh Sirnak, đông nam Thổ Nhĩ Kỳ, gần biên giới với Iraq, vào khoảng 18h55 ngày 31/5 (giờ GMT). Theo thông tin ban đầu, chiếc trực thăng va quệt vào đường dây cao áp và bị mắc kẹt trước khi rơi xuống. Vụ tai nạn xảy ra khi quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tham gia vào các chiến dịch chống phiến quân người Kurd ở vùng núi Sirnak. (Xem chi tiết)


Ngày 31/5, một vụ xả súng đã xảy ra tại trường Kingdom, ngôi trường tư thục nổi tiếng ở thủ đô Riyadh của Saudi Arabia, khiến 2 người thiệt mạng. Theo thông tin từ trang mạng Okaz, kẻ xả súng, vốn là một giáo viên người Iraq bị sa thải, đã xông vào trường với khẩu súng, bắn chết vị hiệu trưởng và một giáo viên. Ngoài ra, một giáo viên khác cũng bị thương. Nguồn tin trên cũng xác nhận thủ phạm đã chạy thoát khỏi hiện trường. 


Hãng thông tấn Yonhap dẫn nguồn tin Hải quân Hàn Quốc cho hay nhóm tấn công của Hải quân Mỹ do tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân USS Carl Vinson dẫn đầu sẽ chấm dứt sứ mệnh kéo dài 1 tháng gần khu vực Bán đảo Triều Tiên vào đêm 31/5. Động thái này diễn ra trong bối cảnh một tàu sân bay khác là USS Ronald Reagan đồn trú tại Nhật Bản đã nối lại đầy đủ các hoạt động sau nhiều tháng bảo dưỡng định kỳ.  Tuy nhiên, hiện chưa biết khi nào thì chiếc USS Ronald Reagan sẽ tiến vào vùng biển phía Đông của Bán đảo Triều Tiên cũng như khu vực mà chiếc tàu này sẽ hoạt động. 


Thứ trưởng Giao thông Malaysia Abdul Aziz Kaprawi ngày 31/5 cho biết, chuyến bay mang số hiệu MH128, với lộ trình từ Melbourne đến thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia, cất cánh lúc 23 giờ 11 phút (giờ địa phương) và hạ cánh chỉ 30 phút sau đó. Theo Bộ trưởng Abdul Aziz Kaprawi, một hành khách đã có hành vi gây rối khi tìm cách vào trong buồng lái. Hành khách này là một người Sri Lanka, có dấu hiệu say rượu và khẳng định mang theo một quả bom, song thực chất chỉ là một chiếc pin sạc dự phòng. Phi hành đoàn đã khống chế hành khách nói trên và sau đó người này bị cảnh sát thành phố Melbourne bắt giữ tại sân bay.

MỚI - NÓNG