Bản tin 8H: Trung Bộ bắt đầu nắng nóng diện rộng

Ảnh: TTXVN
Ảnh: TTXVN
TPO - Từ ngày 24/8, do ảnh hưởng của rìa Đông Nam vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn nên ở vùng núi Bắc Trung Bộ và các tỉnh, thành phố từ Quảng Bình-Phú Yên có nắng nóng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 24/8, vùng núi Bắc Trung Bộ và các tỉnh, thành phố từ Quảng Bình-Phú Yên có nắng nóng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày phổ biến 55-70%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 12-16 giờ. Từ ngày 25/8, nắng nóng xảy ra diện rộng ở các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa-Phú Yên với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Đợt nắng nóng ở các tỉnh Trung Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 28/8. Ngày 24/8, chỉ số tia UV ở Đà Nẵng có giá trị từ 8-10 với mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại cao đến rất cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng. Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C.


Sáng ngày 23/8, một chiếc tàu chở lượng lớn cát di chuyển trên sông Thạch Hãn đến đoạn qua địa bàn xã Hải Lệ thuộc thị xã Quảng Trị (tỉnh Quảng Trị) thì gặp sự cố và bị chìm. Trên tàu lúc đó có 4 người, trong đó T.Tr. 36 tuổi, trú tại xã Hải Lệ đã tử vong, 3 người còn lại may mắn thoát nạn. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, người dân cùng chính quyền địa phương đã có mặt để tham gia cứu hộ. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ việc.


Theo ghi nhận của Bộ Y tế, sáng 24/8 không có thêm ca mắc mới COVID-19. Hiện Việt Nam có tổng cộng 674 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới liên quan đến Đà Nẵng tính từ ngày 25/7 đến nay là 534 ca. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 70.620. Đến thời điểm này có 568/1016 bệnh nhân COVID-19 ở nước ta được công bố khỏi bệnh. Tính đến sáng ngày 24/8, trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị, số ca âm tính lần 1 với SARS-CoV-2: 39 ca; số ca âm tính lần 2 với SARS-CoV-2: 49 ca, số ca âm tính lần 3 là 28 ca. (XEM CHI TIẾT)


Sở Thông tin và Truyền thông (TT-TT) Hà Nội vừa có văn bản đề nghị VNPT Hà Nội triển khai, lắp đặt hệ thống wifi công cộng miễn phí tại các điểm du lịch, danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử trên địa bàn thành phố Hà Nội. Các địa điểm dự kiến lắp đặt đợt này gồm có: Vườn thú Hà Nội, Công viên Thống Nhất, Bảo tàng lịch sử Quân sự Việt Nam, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam. Trước đó, ngày 18/8, UBND thành phố Hà Nội đã có văn bản chấp thuận chủ trương lắp đặt wifi miễn phí tại một số địa điểm nêu trên. Việc lắp đặt wifi này nhằm phát triển du lịch Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo. (XEM CHI TIẾT)


Chiều 23/8, ô tô tải BKS 49C - 049.53 lưu thông trên Quốc lộ 20, theo hướng TP.HCM-Đà Lạt. Khi đến đoạn qua dốc Tam Bố (thuộc địa bàn thôn Hiệp Thành 2, xã Tam Bố, huyện Di Linh, Lâm Đồng), xe tải bị mất lái lao qua bên trái đường, tông gãy nhiều cây xanh, làm sập hơn 30 m hàng rào nhà dân. Sau đó, xe tải lật nghiêng trượt dài về phía trước, tông vào ô tô tải khác đang đậu bên lề đường, đè lên ông Phạm Trường Sơn (50 tuổi, trú xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng, Lâm Đồng) đang đi trên vỉa hè. Nhiều người trợ giúp đưa ông Sơn ra khỏi đống đổ nát nhưng nạn nhân đã tử vong. (XEM CHI TIẾT)


Tối 23/8, chỉ huy Công an huyện Yên Dũng (Bắc Giang) cho biết, đang tạm giữ tài xế Doãn Tuấn Anh (41 tuổi, trú tại phường Hoàng Văn Thụ, TP Bắc Giang) vì lao ôtô vào chiến sĩ CSGT đang làm nhiệm vụ. Trước đó, khoảng 17h30 chiều 22/8, Tuấn Anh điều khiển ôtô BKS 98A-270.22 bị tổ công tác thuộc Đội CSGT-TT, Công an huyện Yên Dũng yêu cầu dừng xe khi đang đi trên đường gom cao tốc Hà Nội - Bắc Giang đoạn qua xã Nội Hoàng. Tuy nhiên, tài xế Tuấn Anh không chấp hành, còn điều khiển phương tiện lao thẳng vào trung úy Tống Ngọc Kiên rồi bỏ chạy, khiến trung úy Kiên bị rạn xương sườn. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG