Bản tin 8H: Trừng phạt của Mỹ khiến kinh tế Nga bị tổn thương

Bản tin 8H: Trừng phạt của Mỹ khiến kinh tế Nga bị tổn thương
TPO - Tổng thống Mỹ Barack Obama khẳng định các biện pháp trừng phạt cứng rắn và mang tính chiến lược nhằm vào Moskva đã phát huy hiệu quả và sức ép của nó khiến nền kinh tế của Nga có thể bị tổn thương.

Tại hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương ngày 29/12, Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang cho biết, năm 2014 hoạt động của các thế lực thù địch, phản động, tội phạm đều gia tăng, chống phá quyết liệt, nhất là các vấn đề liên quan đến chủ quyền biển đảo. Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh cho rằng, vào thời điểm này khi kỳ đại hội sắp diễn ra, cần phải quản lý tốt mạng internet. Bởi mỗi sự kiện lớn sắp diễn ra, như kỳ Đại hội tới đây lại đang rộ lên những thông tin sai trái, nói xấu lãnh đạo, gây phân tâm và làm ảnh hưởng đến niềm tin trong nhân dân. (Xem thêm)


Sau nhiều tháng theo dõi, ngày 29/12, Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm - Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã triển khai chuyên án phát hiện một vụ khai thác cát lậu lớn tại khu vực Cồn Ngựa (thuộc tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu). Địa điểm khai thác cát lậu cách đất liền tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 5 hải lý, cách địa giới đất liền Thành phố Hồ Chí Minh 8 hải lý, cách tỉnh Tiền Giang 16 hải lý.


Chiều 29/12, thiếu tướng Lê Quốc Trân, giám đốc sở PCCC Hải Phòng cho biết: Lúc 5h15, lực lượng PCCC nhận được thông tin về vụ cháy nên đã triển khai lực lượng. Đội 1, 2 được điều động đến ngay hiện trường nhưng do ngõ hẹp (có chỗ chỉ rộng hơn 1m) và sâu (200m), cộng với việc căn nhà có nhiều cửa kiên cố, nên việc cứu nạn gặp khó khăn. Nguyên nhân ban đầu của vụ cháy được xác định do mô tơ điện của máy may bị cháy, nên lửa bắt vào đám vải ở tầng 1, cháy lan ra cả nhà và gác xép. Do gác xép làm bằng gỗ, nên sau đó bị lửa làm sập. Phía ngoài gác xép là chuồng cọp nên người trong nhà không thoát ra được. (Xem thêm)


Trưa 29/12, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Tiền Giang đã khống chế thành công một vụ cháy nổ bình gas, làm 2 nạn nhân bị bỏng nặng phải nhập viện cấp cứu. Khoảng 11 giờ trưa 29/12, tại gia đình ông Trần Văn Lậy, khi thay bình gas mới loại 12kg, bình gas bị xì hơi, phát ra tiếng nổ và bốc cháy. Rất may, lực lượng chữa cháy đã đến kịp thời, dập tắt đám cháy nên không xảy ra cháy diện rộng.


Ngày 29/12, Hải quân Malaysia đã cử 3 tàu tới khu vực tìm kiếm máy bay QZ8501 của AirAsia mất tích, trong khi không quân Indonesia điều máy bay vận tải Hercules C-130 quần thảo trên không ở eo biển Karimata trong nỗ lực tìm kiếm chiếc máy bay mất tích này. Phía Mỹ đang xem xét đề nghị từ Indonesia hôm 29/12 giúp đỡ tìm kiếm chiếc máy bay mất tích của hãng hàng không AirAsia. (Xem chi tiết)


Thủ tướng Úc Tony Abbott hôm qua cho rằng, vụ mất tích máy bay AirAisa lần này không phải một bí ẩn lớn. “Máy bay vẫn đang bay theo lộ trình bình thường, gặp phải thời tiết xấu và rơi xuống. Đây không phải bí ẩn lớn giống như sự biến mất của MH370 hay nhẫn tâm như vụ bắn hạ MH17”. (Xem chi tiết)


Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko hôm 29/12, thông báo về cuộc họp với Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Pháp Francois Hollande và Thủ tướng Đức Angela Merkel vào ngày 15/1/2015 để thảo luận về phương hướng giải quyết tình hình ở Donbass. Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko sẽ gặp gỡ với các nhà lãnh đạo của Nga, Đức và Pháp tại Astana, Thủ đô của Kazakhstan. (Xem chi tiết)


Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn được phát sóng ngày 29/12, Tổng thống Mỹ Barack Obama khẳng định các biện pháp trừng phạt cứng rắn và mang tính chiến lược nhằm vào Moskva đã phát huy hiệu quả trong cuộc chiến chống lại hành động của Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Ukraine. Theo ông Obama, sức ép của những lệnh trừng phạt được áp đặt đều đặn sẽ đủ để khiến nền kinh tế của Nga có thể bị tổn thương.


Trong học thuyết quân sự công bố hôm cuối tuần trước, Nga đã hạn chế khả năng tấn công hạt nhân ở mức tấn công trả đũa, chứ không gồm “tấn công phủ đầu”. Trước đó, các nguồn tin phương tiện thông tin đại chúng từng cho rằng học thuyết quân sự của Nga có thể sẽ được nâng cấp gồm cả điều kiện sử dụng cuộc “tấn công phủ đầu”. Tuy nhiên, các điều khoản liên quan tới khả năng tấn công hạt nhân gần như vẫn giữ nguyên như học thuyết soạn thảo năm 2010. (Xem chi tiết)


Tính đến tối qua, 7 người thiệt mạng, tất cả những người mắc kẹt trên chiếc phà Norman Atlantic của Ý gặp hỏa hoạn ở ngoài khơi Hy Lạp đã được cứu, Hải quân Ý thông báo. Các trực thăng của Ý và Hy Lạp vật lộn trong bóng đêm và thời tiết xấu, dùng cầu hàng không đưa hành khách ra khỏi chiếc phà gặp nạn (chở tổng cộng 478 người), chuyển sang tàu bên cạnh. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG