Bản tin 8H: Trung Quốc có ý đồ chiến lược độc chiếm Biển Đông

Bản tin 8H: Trung Quốc có ý đồ chiến lược độc chiếm Biển Đông
TPO - Tàu Trung Quốc hung hăng đâm tàu Việt Nam thủng 4 lỗ. Trung Quốc vẫn duy trì khoảng 120 tàu tại khu vực giàn khoan trái phép. Trung Quốc có ý đồ chiến lược độc chiếm Biển Đông, và chỉ chậm lại khi gặp phản ứng gay gắt hoặc vì một lý do nào đó âm mưu này bị phá sản.

Sáng nay 2/6, gần 1 triệu học sinh cả nước làm bài môn thi đầu tiên Ngữ Văn trong kì thi tốt nghiệp Trung học phổ thông và Giáo dục thường xuyên năm 2014. Năm nay, học sinh thi tốt nghiệp THPT làm bài 4 môn, gồm 2 môn bắt buộc (Toán, Ngữ văn) và 2 môn tự chọn trong số các môn Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lí, Ngoại ngữ. (Xem chi tiết)


Hôm qua 1/6 là ngày đầu tiên Thông tư 15 của Bộ Công an về hướng dẫn thi hành đăng ký xe, bao gồm cả xe máy điện, có hiệu lực, nhưng Công an thành phố Hà Nội mới chỉ nhắc nhở, chưa xử phạt. Tình trạng nam nữ thanh niên, điều khiển xe máy điện không đăng ký, đầu không đội MBH, vượt chốt vẫn xảy ra phổ biến. Việc xử phạt xe máy điện chỉ diễn ra khi chủ phương tiện không đội MBH, vượt đèn đỏ, chở quá số người theo quy định.


Sáng 1/6, chị Nguyễn Thị Giữ, là thủ quỹ của UBND xã Ân Mỹ (huyện Hoài Ân, Bình Định) đến phòng làm việc của mình để phát lương thì phát hiện két sắt trong phòng đã bị kẻ gian đục thủng. Kiểm tra tài sản bên trong phát hiện bị mất 170 triệu đồng tiền mặt. Két sắt bị đối tượng đục từ phía sau một lỗ vừa đưa tay vào lấy toàn bộ số tài sản bên trong. (Xem chi tiết)


Khoảng 16h10 chiều 1/6, tàu Trung Quốc số hiệu 46105 phun vòi rồng và cố tình đâm va tàu Cảnh sát Biển 2016. Một cú đâm quá mạnh vào bên mạn phải tàu Cảnh sát Biển 2016 đã khiến chiếc tàu này thủng 4 lỗ. Vết thấp nhất cách mực nước biển 40 cm dài 50 cm và rộng 3 cm. (Xem chi tiết)


Ngày 1/6, Kiểm ngư VN phát hiện vị trí giàn khoan Hải Dương-981 do Trung Quốc hạ đặt trái phép trên thềm lục địa nước ta không ổn định như vài ngày trước đó. Các lực lượng chấp pháp của ta vẫn bám trụ, đấu tranh với cường độ cao quanh khu vực giàn khoan. Trung Quốc vẫn duy trì khoảng 120 tàu các loại quanh khu vực giàn khoan trái phép, bao gồm: 38-40 tàu Hải cảnh, 25-30 tàu vận tải và tàu kéo, 45- 50 tàu cá, 4 tàu quân sự.


Các chuyên gia, nhà sử học, nhà nghiên cứu lâu năm về địa chính trị, các mối quan hệ quốc tế, về biển Đông trong tọa đàm “Tình hình biển Đông và hành động của chúng ta” do báo Tiền Phong tổ chức đã nhận định, Trung Quốc có ý đồ chiến lược độc chiếm biển Đông, và chỉ chùn và chậm lại khi gặp phản ứng gay gắt hoặc vì một lý do nào đó âm mưu này bị phá sản. (Xem chi tiết)


Chiều 1/6, diễn đàn Đối thoại Shangri La lần thứ 13 đã bế mạc sau 3 ngày nhóm họp với 5 phiên thảo luận chung về các chủ đề liên quan an ninh trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Các học giả đến từ nhiều nước trên thế giới đã tập trung yêu cầu đại biểu Trung Quốc giải thích về cái gọi là “đường 9 đoạn” của Trung Quốc trên Biển Đông. Đại diện Trung Quốc cho biết, chuẩn bị “đàm phán trực tiếp” với từng nước liên quan. (Xem chi tiết)


Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 2/6 sẽ có chuyến công du tới châu Âu, trong bối cảnh cuộc khủng hoảng tại Ukraine đã làm đổi thay mạnh mẽ trật tự chính trị và an ninh, đồng thời tái định hình chính sách đối ngoại của Nhà Trắng.

Ông Obama sẽ tới Ba Lan, hội nghị thượng đỉnh G7 tại Bỉ, thăm Pháp để kỷ niệm 70 năm ngày quân đội Mỹ đỏ bộ, tham gia Thế chiến II tại châu Âu. Washington khẳng định sẽ không có cuộc tiếp xúc chính thức nào giữa ông Obama và Tổng thống Nga Putin.


Hôm 31/5, Nga phủ nhận thông tin báo chí cho rằng Bắc Kinh và Moscow đang hoàn tất thỏa thuận về việc Nga bán máy bay Su-35 và hệ thống S-400 cho Trung Quốc. Giới quan sát cho rằng, còn nhiều thứ Trung Quốc thèm muốn từ phía Nga nhưng chưa đạt được, còn Nga đối với Trung Quốc chỉ đơn thuần về lợi ích kinh tế.


Ngày 30/5, giới chức Trung Quốc đã bắt giữ ông Bào Đồng - cựu trợ lý chính của cố Tổng Bí thư Triệu Tử Dương, người phải từ chức do cách thức xử lý trong các cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ, dẫn tới cuộc trấn áp đẫm máu các nhà hoạt động tại Quảng trường Thiên An Môn ở thủ đô Bắc Kinh hồi tháng 6/1989.

MỚI - NÓNG