Bản tin 8H: Trung Quốc giảm tàu tại giàn khoan trái phép

Tàu Trung Quốc thường xuyên chặn mũi tàu của Cảnh sát biển Việt Nam khi thực hiện nhiệm vụ. Ảnh: Nguyễn Đông.
Tàu Trung Quốc thường xuyên chặn mũi tàu của Cảnh sát biển Việt Nam khi thực hiện nhiệm vụ. Ảnh: Nguyễn Đông.
TPO - Ngày 22/5, lượng tàu Trung Quốc bảo vệ giàn khoan Hải Dương 981 chì còn 125, thay vì 137 như hôm 21/5. Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Tôn Nữ Thị Ninh đánh giá những hành động của Trung Quốc thời gian qua mang tính ức hiếp không chỉ với Việt Nam mà còn với các nước khác trong khu vực...

Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng cho biết, khi mới xảy ra sự kiện trên Biển Đông vào đầu tháng 5 vừa qua, lúc đầu nhiều nhà thầu Trung Quốc cũng có chút băn khoăn, lo lắng, nhưng bây giờ đã trở lại bình thường. Bộ trưởng Thăng khẳng định trong trường hợp xấu nhất thì cũng đã có phương án khác, bảo đảm dự án triển khai đúng tiến độ.


Theo nhận định của Cục kiểm ngư, tình hình ở khu vực Trung Quốc đặt giàn khoan Hải Dương 981 trái phép đã có phần lắng dịu. Ngày 22/5, lượng tàu Trung Quốc bảo vệ giàn khoan Hải Dương 981 chì còn 125, thay vì 137 như hôm 21/5. Tại thực địa, các tàu kiểm ngư của ta vẫn duy trì khoảng 20 tàu, tiến sâu và áp sát giàn khoan hơn để phát loa tuyên truyền, yêu cầu tàu Trung Quốc rời khỏi khu vực thuộc chủ quyền Việt Nam.


Ngày 22/5, trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội, các đại biểu Quốc hội tiếp tục thể hiện sự quan tâm đặc biệt về tình hình biển Đông. ĐBQH Nguyễn Thị Quyết Tâm cho biết nếu tiếp tục lấn tới, Trung Quốc sẽ trở nên lẻ loi và cô lập.  Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh của QH Nguyễn Kim Khoa cho biết Việt Nam phải dùng mọi biện pháp pháp lý yêu cầu Trung Quốc phải rút giàn khoan. (Xem chi tiết)


Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Tôn Nữ Thị Ninh đánh giá những hành động của Trung Quốc thời gian qua mang tính ức hiếp không chỉ với Việt Nam mà còn với các nước khác trong khu vực, thách thức các nước lớn trên thế giới trong đó có Mỹ và đe dọa an ninh khu vực. Khi Việt Nam và các nước lên tiếng phản đối hành động hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng biển Việt Nam, thì Trung Quốc lại dối trá cho rằng họ đặt giàn khoan tại vùng biển không tranh chấp của họ.


Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trong bài phát biểu tại Hội nghị Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) Đông Á 2014 ngày 22/5 tại Philippines lo ngại bất ổn hay xung đột xảy ra trên biển Đông do Trung Quốc đặt dàn khoan trái phép trên vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam sẽ làm gián đoạn lưu chuyển dòng hàng hóa và nhiều nền kinh tế không chỉ trong khu vực mà cả thế giới đều gánh chịu hậu quả khôn lường, thậm chí có thể làm đảo ngược tiến trình phục hồi kinh tế thế giới. (Xem chi tiết)


Chiều 22/5, Tổng tư lệnh lục quân Thái Lan, tướng Prayuth Chan-ocha, tuyên bố đảo chính quân sự, lật đổ chính phủ để ngăn chặn tình trạng bạo lực leo thang, chấm dứt 6 tháng khủng hoảng chính trị ở nước này. Bộ Tư lệnh Bảo vệ hòa bình trật tự (POMC) bao gồm lục quân, hải quân, các lực lượng vũ trang và cảnh sát đã giành quyền kiểm soát đất nước kể từ 16h30 ngày 22/5. Ông Prayuth nói đảo chính là cần thiết để lập lại trật tự và thúc đẩy cải tổ. (Xem chi tiết)


Thế giới bày tỏ quan ngại trước những diễn biến chính trị dồn dập tại Thái Lan chiều 22/5, cho rằng điều này đi ngược lại lợi ích của đa số người dân Thái Lan. Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon "hết sức quan ngại" về việc quân đội lên nắm quyền ở Thái Lan. Liên minh châu Âu lên án vụ đảo chính và hối thúc Thái Lan nhanh chóng trở lại tiến trình dân chủ, pháp quyền. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry khẳng định động thái này có thể làm tổn hại quan hệ giữa hai nước.


Nga và Trung Quốc có những lợi ích chung to lớn trong việc phát triển quan hệ kinh tế, khoa học - công nghệ và quân sự. Hai nước sẽ tiếp tục ủng hộ lẫn nhau về mặt chính trị trên các diễn đàn quốc tế. Cả hai sẽ cố tìm cách khiến cho Mỹ gặp nhiều khó khăn hơn. Tuy nhiên, có những giới hạn đối với cái bắt tay giữa Mátxcơva và Bắc Kinh. Trung Quốc cần phát triển quan hệ tốt với Mỹ. (Xem chi tiết)


13 binh sĩ Ukraine thiệt mạng cùng gần 20 người bị thương trong cuộc đụng độ giữa lực lượng ly khai và quân đội chính phủ Ukraine tại một chốt kiểm soát gần thị trấn Volnovaha thuộc tỉnh miền Đông Donetsk vào hôm qua 22/5. Tổng thống tạm quyền Ukraine Oleksandr Turchynov thừa nhận, hôm qua là ngày đen tối nhất trong suốt chiến dịch “chống khủng bố” mà chính quyền Kiev tiến hành chống lại các lực lượng chủ trương lý khai tại miền Đông Ukraine. (Xem chi tiết)


Bộ Quốc phòng Philippines ngày 22/5 cho biết, nước này đã bắt đầu tiến hành đấu thầu mua máy bay tuần tra tầm xa và máy bay hỗ trợ tiếp cận trên không nhằm tăng cường khả năng bảo vệ không phận. giới chức Philippines duyệt chi 5,98 tỷ pesso (tương đương 137 triệu USD) để mua mới 2 máy bay tuần tra tầm xa và 4,97 tỷ pesso (khoảng 114 triệu USD) cho 6 máy bay hỗ trợ trên không. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).