Bản tin 8H: Trung Quốc hành động như xâm lược

Trung Quốc đã tự chuốc lấy thảm họa ở biển Đông; đang tự làm vấn đề tranh chấp ở biển Đông được quốc tế hóa nhanh hơn, điều mà Bắc Kinh luôn cố tránh.
Trung Quốc đã tự chuốc lấy thảm họa ở biển Đông; đang tự làm vấn đề tranh chấp ở biển Đông được quốc tế hóa nhanh hơn, điều mà Bắc Kinh luôn cố tránh.
TPO - Hành động đưa giàn khoan Hải Dương 981 vào thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam một cách trái phép, với sự hộ tống của nhiều tàu quân sự, máy bay, đây là hành động mang bản chất của kẻ đi xâm lược. Trung Quốc đã tự chuốc lấy thảm họa ở biển Đông...

Bà Nguyễn Thị Hà, Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ thực vật vùng 7 xác nhận, đã 10 ngày nay, tại cửa khẩu Tân Thanh (huyện Văn Lãng, Lạng Sơn), không có lô hàng hoa quả nào nhập vào Việt Nam. Về thông tin 270 tấn rau quả Trung Quốc nhiễm độc tuồn sang Việt Nam, 17 lô hàng này được tổng hợp từ các chi cục trên toàn quốc từ năm 2013. Số hàng trên gồm các loại nho, chanh, hồng quả, cam, táo, quýt tươi, cà rốt, củ cải trắng. (Xem chi tiết)


Phó Đô đốc Nguyễn Văn Tình khẳng định, mặc dù Trung Quốc chưa sử dụng ồ ạt quân đội cùng lực lượng binh khí kỹ thuật để tiến hành như một cuộc chiến tranh xâm lược nhưng hành động đưa giàn khoan Hải Dương 981 vào thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam một cách trái phép, với sự hộ tống của nhiều tàu quân sự, máy bay, đây là hành động mang bản chất của kẻ đi xâm lược. (Xem chi tiết)


Cố vấn chính sách Hạ viện Philippines Richard Javad Heydarian nhận định trên tạp chí National Interest (Mỹ) rằng, Trung Quốc đã tự chuốc lấy thảm họa ở biển Đông; đang tự làm vấn đề tranh chấp ở biển Đông được quốc tế hóa nhanh hơn, điều mà Bắc Kinh luôn cố tránh. Không chỉ thúc đẩy Việt Nam và Philippines xích lại gần nhau, việc Trung Quốc gây hấn đã báo động ổn định khu vực và tự do lưu thông hàng hải quốc tế. (Xem chi tiết)


Biển Đông là vấn đề được đại diện các nước đặc biệt quan tâm trong các Hội nghị Quan chức cao cấp (SOM) ASEAN, SOM ASEAN + 3 và SOM Cấp cao Đông Á diễn ra trong 2 ngày 7 và 8/6 tại Myanmar. Các nước bày tỏ quan ngại sâu sắc trước những diễn biến phức tạp và tình hình gia tăng căng thẳng hiện nay ở biển Đông. (Xem chi tiết)


Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đang ở thăm Ấn Độ sau khi nước này có lãnh đạo mới. Chuyến thăm của ông Vương Nghị được cho là nỗ lực của Bắc Kinh nhằm cải thiện quan hệ thương mại song phương và hạ nhiệt căng thẳng liên quan tranh chấp lãnh thổ đã kéo dài vài thập kỷ. (Xem chi tiết)


Tại phiên họp đầu tiên của nhóm ba bên bàn về giải pháp hòa bình cho Ukraine diễn ra vào ngày 8/6, Tổng thống Petro Poroshenko đã đề xuất về một cuộc “đình chiến” tại miền Đông Ukraine trong tuần này. Tổng thống Ukraine cho rằng, trong khi cộng đồng quốc tế bàn giải pháp chấm dứt xung đột tại Ukraine, thì  xung đột tại miền Đông cũng nên dừng lại. (Xem chi tiết)


Ngày 8/6, Bộ Quốc phòng Anh đã phái tàu khu trục HMS Montrose đến biển Baltic để tham gia cuộc tập trận Baltops nhằm hiện thực hóa cam kết bảo đảm an ninh cho các đồng minh tại Đông Âu. Theo đó, tàu khu trục HMS Montrose của Hải quân Hoàng gia Anh sẽ có mặt tại khu vực Baltic để tham gia các cuộc diễn tập với Estonia, Latvia và Litva. Tham gia cuộc tập trận còn có các lực lượng đến từ Đan Mạch, Phần Lan, Litva, Na Uy và Mỹ. (Xem chi tiết)


Cựu Tư lệnh quân đội Ai Cập, Nguyên soái Abdul Fattah al-Sisi, đã tuyên thệ nhậm chức tổng thống sau chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử hồi tháng trước. Trong lễ nhậm chức diễn ra tại Tòa Hiến pháp Tối cao ở Cairo, ông Sisi cam kết phục vụ cho lợi ích của nhân dân Ai Cập. Ông Sisi đã lật đổ Tổng thống dân cử Mohammed Morsi hồi tháng Bảy năm ngoái và giành được 96,9% phiếu bầu trước đối thủ duy nhất của ông trong cuộc bầu cử là ứng viên Hamdeen Sabahi, người chỉ giành được 3,1% số phiếu.


Theo kịch bản lễ khai mạc World Cup 2014, Jennifer Lopez là ca sĩ thể hiện ca khúc chính thức của World Cup năm nay. Thế nhưng khi chỉ còn 4 ngày nữa "Ngày hội bóng đá hành tích" khai mạc, nữ ca sĩ này bất ngờ rút lui. Việc ngôi sao nhạc pop Jennifer Lopez không tham gia biểu diễn ở lễ khai mạc, đã được FIFA xác nhận vào hôm qua. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG