Bản tin 8H: Trung Quốc lại náo loạn vì nổ nhà máy hóa chất

Hình ảnh về vụ nổ được đài phát thanh quốc gia Trung Quốc đăng tải trên mạng xã hội.
Hình ảnh về vụ nổ được đài phát thanh quốc gia Trung Quốc đăng tải trên mạng xã hội.
TPO - Một vụ nổ lớn đã làm rung chuyển một nhà máy hóa chất ở tỉnh Sơn Đông, miền đông Trung Quốc vào đêm qua 31/8. Lửa và khói đã được nhìn thấy bốc lên dữ dội từ hiện trường trong đêm.

Người dân xem diễu binh, diễu hành sáng ngày 2/9 có thể gửi xe tại các tuyến phố Quán Sứ, Quang Trung, Ngô Quyền, Phủ Doãn, hè phố Nguyễn Xí, Đinh Lễ, phố Hai Bà Trưng. Có tổng số 22 điểm trông giữ phương tiện buổi tối trên các tuyến phố Hai Bà Trưng, Lý Thường Kiệt, Quang Trung, Ngô Quyền, Tông Đản, Lý Thái Tổ, Nhà Thờ, hè phố Phủ Doãn, hè phố Nguyễn Xí, Đinh Lễ, hè phố Nguyễn Hữu Huân và gầm cầu Chương Dương để phục vụ nhân dân xem bắn pháo hoa tối 2/9. (Xem chi tiết)


Ngày 31/8, ông Lê Quang Tùng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, đã ký văn bản báo cáo Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về thông tin bán phát mại dàn ô tô hạng sang trong vụ án buôn lậu do Hà Tuấn Dũng (Dũng “mặt sắt”, 41 tuổi, trú thành phố Móng Cái, Quảng Ninh) cầm đầu. Theo đó, UBND tỉnh Quảng Ninh khẳng định đến thời điểm hiện tại, tỉnh này chưa tiếp nhận bất kỳ hồ sơ, tài liệu nào do cơ quan chức năng chuyển đến đề nghị xử lý. Tỉnh Quảng Ninh cũng chưa ban hành văn bản, quyết định nào liên quan đến việc thanh lý, bán phát mại 56 ô tô trong vụ án buôn lậu của Dũng “mặt sắt” như báo chí đã nêu. (Xem chi tiết)


Tối 31/8, Bộ trưởng GD&ĐT Phạm Vũ Luận đã trực tiếp chỉ đạo lãnh đạo Trường ĐH Y dược Cần Thơ tạo điều kiện tốt nhất để thí sinh Trần Văn Sâm, người đạt 26,5 điểm nhưng đã không đỗ ĐH được vào học. Nguyên nhân là do thí sinh này không phải là viên chức Nhà nước nên bị loại. Thí sinh này có thể thừa đến 2,5 điểm nếu đăng ký là thí sinh tự do của kỳ thi tuyển sinh liên thông năm 2015. (Xem chi tiết)


Ít nhất 1 cảnh sát thiệt mạng và hơn 100 người khác bị thương trong cuộc biểu tình quy mô lớn trước tòa nhà Quốc hội Ukraine tối 31/8 nhằm yêu cầu Quốc hội không sửa đổi Hiến pháp trong phần phân cấp quyền lực. Vụ đụng độ nổ ra giữa người biểu tình và cảnh sát khi các nghị sĩ đồng tình ủng hộ các cải cách cho phép miền Đông Ukraine, bao gồm các vùng Donetsk và Luhansk, được tự trị nhiều hơn. Theo Bộ Nội vụ Ukraine, nhóm biểu tình đã ném 1 quả lựu đạn vào lực lượng cảnh sát khiến thương vong xảy ra. (Xem chi tiết)


Người phụ nữ Thái được cảnh sát xác định là nghi phạm trong vụ đánh bom tại Bangkok đã lên tiếng từ Thổ Nhĩ Kỳ và khẳng định cô hoàn toàn vô tội. Wanna Suansan, 26 tuổi, đã bị cảnh sát xác định là một nghi phạm trong vụ đánh bom ở Bangkok. Cánh sát Thái Lan ngày 31/8 đã công bố tên và ảnh cô này, đồng thời phát lệnh truy nã cô. Trò chuyện qua điện thoại từ Thổ Nhĩ Kỳ sau đó, Wanna khẳng định cô đã sống tại Thổ Nhĩ Kỳ trong 3 tháng qua. (Xem chi tiết)


Chính quyền Tổng thống Mỹ Barack Obama đang cân nhắc các biện pháp trừng phạt kinh tế chưa từng có nhằm vào các công ty và cá nhân Trung Quốc được hưởng lợi từ các cuộc tấn công mạng đánh cắp bí mật thương mại của Mỹ. Tháng trước, FBI thông báo, các vụ gián điệp kinh tế tăng 53% trong năm 2014 và Trung Quốc đứng đằng sau hầu hết các vụ. (Xem chi tiết)


Một vụ nổ lớn đã làm rung chuyển một nhà máy hóa chất ở tỉnh Sơn Đông, miền đông Trung Quốc vào đêm qua (31/8), chỉ hơn 2 tuần sau vụ nổ kinh hoàng ở thành phố Thiên Tân, khiến 145 người thiệt mạng. Vụ nổ lớn đã xảy ra tại một nhà máy hoá chất thuộc khu công nghiệp Lijin ở thành phố Đông Dinh ngay trước lúc 11h30 giờ địa phương. Lửa và khói đã được nhìn thấy bốc lên từ hiện trường trong đêm. (Xem chi tiết)


Ngày 31/8, một tòa án ở khu vực Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ, nơi có đa số người Kurd sinh sống, đã ra lệnh giam giữ 2 nhà báo Anh làm việc cho hãng tin Vice News (Mỹ) để chờ xét xử với các tội danh khủng bố, động thái đã gây ra mối quan ngại mới về tự do báo chí. Tòa án tại tỉnh Diyarbakir nêu rõ 2 nhà báo Anh và phiên dịch viên người Iraq đã bị buộc tội "tiến hành hoạt động khủng bố" thay cho tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng cực đoan. Những người này hiện bị giam tại nhà tù ở Diyarbakir để đợi ngày ra hầu tòa.


Tối 31/8 (theo giờ Việt Nam) đã xảy ra một vụ nổ tại nhà máy sản xuất pháo hoa ở miền Đông Bắc Tây Ban Nha, khiến ít nhất 4 người mất tích và 4 người bị thương nặng. Truyền thông địa phương đưa tin hiện trường vụ nổ là nhà máy Pirotecnia Zaragozana, nằm ở ngoại ô thành phố Zaragoza. Vụ nổ lớn và người dân sống cách đó khoảng 20 km vẫn có thể nghe được tiếng nổ.

MỚI - NÓNG
Đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC
Đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC
TPO - Chiều 16/4, Ngân hàng Nhà nước cho biết đã có văn bản gửi các bộ, ngành chức năng đề nghị phối hợp triển khai chỉ đạo của Thủ tướng trong công tác quản lý thị trường vàng. Đáng chú ý, Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Công an phối hợp trong tổ chức hoạt động đấu thầu vàng miếng SJC để đảm bảo hoạt động đấu thầu được an toàn, hiệu quả.