Bản tin 8H: Trung Quốc tham gia không kích tại Syria?

Máy bay chiến đấu J-15 của Trung Quốc. (Nguồn: USNI)
Máy bay chiến đấu J-15 của Trung Quốc. (Nguồn: USNI)
TPO - Theo các nguồn tin quân sự và tình báo của mạng tin Debka, Trung Quốc ngày 2/10 đã gửi đề nghị tới Moskva về việc cho phép các máy bay chiến đấu J-15 của nước này sớm tham gia chiến dịch không kích của Nga tại Syria. Máy bay chiến đấu J-15 của Trung Quốc sẽ cất cánh từ tàu sân bay Liêu Ninh-CV-16, chiến hạm vừa đến bờ biển của Syria hôm 26/9 vừa qua.

Thời tiết hôm nay (4/10), một số vùng trên cả nước có mưa rào và dông do ảnh hưởng của cơn bão số 4. Cụ thể, khu vực Hà Nội mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 30 - 33 độ C. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa rào và dông, nhiệt độ từ: 24 - 32 độ C. Nam Bộ đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ từ: 23 - 33 độ C.


Đoạn quốc 1A qua huyện Bình Chánh (TP HCM) dài 9,6 km được xem là "cung đường tử thần" sẽ được mở rộng từ 23,5 m lên 35 m. Dự án có tổng vốn 1.886 tỷ đồng, trong đó chi phí đền bù giải phóng mặt bằng là 1.258 tỷ đồng. Đoạn đường sẽ được mở rộng từ 23,5 m lên 35 m, có dải phân cách ở giữa, 4 làn ôtô chạy 80 km/h và hai làn xe hỗn hợp chạy 60 km/h. Công trình sẽ triển khai vào quý 2/2016 và hoàn thành sau hơn 2 năm. (Xem chi tiết)


Theo thông tin từ Công an huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương, vào khoảng 13 giờ 30 ngày 3/10, hai em Nguyễn Thế Anh và Phạm Văn Thắng, sinh năm 2003 đã bị tử vong do đuối nước khi tắm ao. Thế Anh và Thắng đều là học sinh lớp 7A, Trường T​rung học cơ sở Long Xuyên, huyện Bình Giang. Trước đó, chiều cùng ngày, hai em đã rủ 7 bạn học cùng khối đến tắm tại ao thả cá ở nhà một bạn học cùng lớp là Phạm Thị Sao Mai ở xã Hùng Thắng,  huyện Bình Giang. Trong khi tắm, 2 cháu Thế Anh và Thắng bị thụt xuống hố sâu, chết đuối.


Ngày 3/10, Cục trưởng Cục tác chiến thuộc Bộ Tổng tham mưu Các Lực lượng vũ trang Liên bang Nga, Tướng Andrei Kartapolov cho biết các cuộc không kích của Nga nhằm vào nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Syria đã buộc các chiến binh cực đoan tháo chạy khỏi các khu vực do lực lượng này kiểm soát. Theo tình báo Nga, có khoảng 600 phiến quân đã rời bỏ vị trí và tìm cách chạy sang châu Âu. Ngoài ra, Tướng Kartapolov cũng cho biết thêm Nga sẽ mở rộng hoạt động không kích nhằm vào những phần tử khủng bố ở Syria.


Theo các nguồn tin quân sự và tình báo của mạng tin Debka, Trung Quốc ngày 2/10 đã gửi đề nghị tới Moskva về việc cho phép các máy bay chiến đấu J-15 của nước này sớm tham gia chiến dịch không kích của Nga tại Syria. Máy bay chiến đấu J-15 của Trung Quốc sẽ cất cánh từ tàu sân bay Liêu Ninh-CV-16, chiến hạm vừa đến bờ biển của Syria hôm 26/9 vừa qua. Các chuyên gia quân sự cho biết đây sẽ được xem là sự kiện cực kỳ quan trọng đối với Bắc Kinh vì sẽ là chiến dịch quân sự đầu tiên của nước này tại Trung Đông, cũng như việc thử nghiệm hoạt động đầu tiên của hàng không mẫu hạm trên trong các điều kiện thực chiến.


Một tàu chiến chưa rõ danh tính, bị phát hiện tại vùng bên ngoài khơi bờ biển phía nam Thụy Điển tối ngày 1/10, gây ra một phen hốt hoảng tại nước này. Chiếc tàu chiến lạ được nhìn thấy gần thành phố lớn nhất ở miền nam Thụy Điển, Malmo, khoảng 19h ngày 1/10 (giờ địa phương). Jenny Larsson, một phát ngôn viên Lực lượng bảo vệ bờ biển Thụy Điển, xác nhận thông tin trên, đồng thời nói thêm rằng các hành động của tàu “dường như mang tính khiêu khích”. (Xem chi tiết)


Một nguồn tin cảnh sát cho biết ngày 3/10, tại thủ đô Baghdad của Iraq đã xảy ra hai vụ đánh bom xe phối hợp làm 24 người thiệt mạng và 61 người bị thương. Các vụ tấn công xảy ra tại Quảng trường Adan đông đúc, gần lối vào quận Kadhmiyah linh thiêng của người Hồi giáo dòng Shiite ở phía Bắc Baghdad khi một kẻ đánh bom liều chết kích nổ khối thuốc giấu trên một chiếc xe hơi. Ngay sau đó, một kẻ đánh bom liều chết khác đã làm nổ tung chiếc xe hơi khác, chỉ cách hiện trường vụ nổ thứ nhất khoảng 50m.


Ngày 3/10, phong trào Hồi giáo Hamas hiện đang kiểm soát Dải Gaza thông báo tổ chức này đã bác bỏ đề xuất của Đặc phái viên của Nhóm Bộ Tứ về hòa bình Trung Đông, cựu Thủ tướng Anh Tony Blair nhằm đi đến một thỏa thuận ngừng bắn lâu dài với Israel. Trong một tuyên bố được đăng trên trang web của phong trào Hồi giáo này, thủ lĩnh của Hamas Mahmoud al-Zahar cho biết nhóm này không có một thỏa thuận ngừng bắn mới, song có việc thực thi theo thỏa thuận ngừng bắn do Ai Cập (làm trung gian) thông báo ngày 26/8/2014.


Người phát ngôn cảnh sát Israel Mickey Rosenfeld cho biết vào đêm 3/10, đã có 2 người Israel thiệt mạng, trong đó có một người tử vong tại bệnh viện và 2 người khác bị thương trong một vụ tấn công bằng dao và súng ở khu vực Thành Cổ của Jerusalem. Theo người phát ngôn trên, một đối tượng người Palestine đã dùng dao và súng tấn công những nạn nhân này. Ngay sau đó, một cảnh sát Israel đã có mặt tại hiện trường và tiêu diệt kẻ tấn công được cho là một người Palestine.


Qua điều tra sơ bộ, công an Trung Quốc xác định, nghi phạm Vi Ngân Dũng gây ra 18 vụ nổ liên hoàn ở tỉnh Quảng Tây vừa qua và hắn đã chết tại hiện trường. Điều tra bước đầu đã làm rõ, nghi phạm Vi Ngân Dũng đã tự chế thiết bị bom hẹn giờ, tự mình mang bom hoặc bịa đặt để thuê người khác chuyển bưu kiện, lần lượt gây nên nhiều vụ nổ làm 10 người bị chết, 51 người bị thương. Vi Ngân Dũng là chủ thực sự của mỏ đá, vào thời điểm tháng 9/2010, mỗi tháng Vi kiếm được hơn 8000 tệ (trên 25 triệu VNĐ) từ mỏ này, nhưng do nổ mìn, xe tải phá đường, dân thôn liền kề khiếu kiện nhiều nên địa phương đã đóng cửa mỏ từ 2 năm trước khiến Vi Ngân Dũng bực tức, từng đe dọa dùng mìn đánh sập nhà dân… (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.