Bản tin 8H: Trung Quốc vượt Mỹ về số lượng tỷ phú

Wang Jianlin (trái) và Jack Ma. (Nguồn: Getty images)
Wang Jianlin (trái) và Jack Ma. (Nguồn: Getty images)
TPO - Theo báo cáo thường niên của tạp chí Hurun Report, với việc cho "ra lò" 242 tỷ phú USD mới trong năm ngoái, Trung Quốc đã lần đầu "vượt mặt" Mỹ về con số người giàu.

Chiều 16/10, Đại hội lần thứ 21 Đảng bộ thành phố Đà Nẵng bế mạc sớm hơn dự kiến nửa ngày. Ông Nguyễn Xuân Anh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, người vừa được bầu giữ chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, thay ông Trần Thọ không đủ tuổi tái cử theo quy định, đã có bài phát biểu dài 13 phút truyền tải nhiều thông điệp. Tân Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh nhấn mạnh "Chức vụ là do Đảng phân công, người lãnh đạo phải nghĩ đây không phải quyền lực mà mình được hưởng thụ cho cá nhân hoặc cho gia đình mà tùy tiện muốn làm gì thì làm". (Xem chi tiết)


Ngày 16/10, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương tổ chức lễ khánh thành Công trình nâng cấp, mở rộng đường ĐT744 với tổng chiều dài 46,5km và tổng vốn đầu tư xấp xỉ 1.459 tỷ đồng, trong đó chi phí xây lắp khoảng 1.010 tỷ đồng và giải tỏa đền bù trên 286 tỷ đồng... Công trình xây dựng với tiêu chuẩn đường cấp III, với vận tốc thiết kế 69 km/h, tải trọng thiết kế trục xe 12 tấn; mặt đường 4 làn xe rộng 15m và có kết cấu bêtông nhựa nóng...


Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến yêu cầu các bệnh viện tuyến cuối đang quá tải phải chuyển bớt bệnh nhi nhẹ về các bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến quận huyện để tiếp tục điều trị, "không thể để trẻ phải tiếp tục nằm gầm giường, nằm ngoài hành lang". Bà Nguyễn Thị Kim Tiến cho rằng tình trạng quá tải ảnh hưởng đến chất lượng khám chữa bệnh và tăng khả năng lây nhiễm chéo, kháng kháng sinh cho bệnh nhi.


Chiều 16/10, ông Võ Đình Quang - Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Vũ Quang (Hà Tĩnh) cho biết, cơ quan này đã nhận được bản giải trình của ông Nguyễn Văn Tường - Phó chủ tịch UBND xã Hương Quang về việc cưới vợ 14 tuổi cho con trai. Theo đó, ông Tường thừa nhận việc tổ chức đám cưới là vi phạm pháp luật khi tảo hôn cho con. Ông cũng nhận sai khi không báo cáo vụ việc lên cấp trên để có hướng xử lý kịp thời, và tự nhận hình thức kỷ luật khiển trách về mặt Đảng, cảnh cáo về mặt chính quyền. (Xem chi tiết)


Ngày 16/10, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Trị đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ “Cậu Thủy” cùng đồng bọn làm giả hài cốt liệt sĩ và tuyên phạt Nguyễn Văn Thúy, tức “cậu Thủy” tù chung thân, các bị cáo còn lại 'chia nhau' gần 90 năm tù. Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Quảng Trị, “cậu Thủy” tự xưng có khả năng tìm hài cốt bằng “ngoại cảm”, tổ chức cho đồng bọn đi trộm các hài cốt liệt sĩ vô danh ở các nghĩa trang liệt sĩ rồi kết hợp với các dị vật làm giả đem chôn ở nhiều địa điểm để tổ chức cất bốc, lừa tiền. (Xem chi tiết)


Với vị thế quân sự sẵn có, bao gồm xe tăng, máy bay và chiến hạm ngoài khơi Syria, Nga có ý định ở lại Syria lâu dài, chứ không phải một cuộc can thiệp chớp nhoáng, báo Mỹ The New York Times nhận định. Khoảng 7.000 phiến quân nước ngoài tại Syria đến từ Nga và nhiều kẻ đến từ các nước thuộc Liên Xô trước đây đã gia nhập lực lượng khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS), Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo trong cuộc họp lãnh đạo khối các nước thuộc Liên Xô cũ tại Kazakhstan. (Xem chi tiết)


Trong bài phát biểu tại cuộc họp Hội đồng lãnh đạo nước thành viên Cộng đồng các quốc gia độc lập (CIS), Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết chiến dịch quân sự của Liên bang Nga ở Syria có khung thời gian và đó là thời gian quân đội Syria tiến hành cuộc tấn công chống lại những kẻ khủng bố. Tổng thống Putin lưu ý rằng chiến dịch của lực lượng vũ trang Liên bang Nga hoàn toàn tuân thủ luật pháp quốc tế, hoàn toàn hợp pháp, vì nó được thực hiện trên cơ sở đề nghị chính thức của Tổng thống Syria Bashar al-Assad.


Khoản chi phí mà Nga bỏ ra để tiến hành chiến dịch không kích ở Syria có thể xứng đáng với lợi ích họ thu được, nhưng sẽ là gánh nặng đè lên nền kinh tế đang gặp khó khăn. Tuy nhiên các nhà phân tích quân sự Nga nói rằng, Moscow sẽ có đủ khả năng xoay sở. Với chiến dịch không kích, Nga đang thể hiện mình là nước quyết đoán và đáng tin cậy để tăng cường vị thế ở Trung Đông. Đồng thời, chiến trường Syria là nơi Moscow thử nghiệm những vũ khí mới trong môi trường thực chiến, để áp dụng cho các chiến dịch quân sự khác. (Xem chi tiết)


Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm qua cho biết, trong hàng ngũ Nhà nước Hồi giáo ở Syria có khoảng 7.000 phiến quân đến từ các quốc gia từng thuộc Liên Xô. Nhà lãnh đạo Nga đề nghị các nước này nên cảnh giác về nguy cơ bị khủng bố trả thù. Theo ông Putin, Nga muốn thiết lập "một liên minh đối phó với chủ nghĩa cực đoan, khủng bố, lớn nhất có thể và đang phối hợp với các đối tác quốc tế lớn trong khu vực" như Arab Saudi, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Ai Cập, Jordan, Israel. (Xem chi tiết)


Theo báo cáo thường niên của tạp chí Hurun Report, với việc cho "ra lò" 242 tỷ phú đôla mới trong năm ngoái, Trung Quốc đã lần đầu "vượt mặt" Mỹ về con số người giàu. Tạp chí này nói rằng Trung Quốc giờ đã có 596 tỷ phú đôla, so với 537 người ở Mỹ. Chuyên gia nghiên cứu cho hay Hurun Report chỉ có thể nhận diện chừng 50% lượng tỷ phú của Trung Quốc, bởi không nhiều người muốn trưng ra sự giàu có của họ.

MỚI - NÓNG