Bản tin 8H: Trường mầm non ở Sài Gòn cháy trong đêm

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Tin Tin.
Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Tin Tin.
TPO - Tối 19/6, mùi khét và khói lửa bốc lên nghi ngút từ trường mầm non ở quận Phú Nhuận (TP HCM) khiến nhiều đồ dùng của trẻ bị thiêu rụi.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, đêm hôm qua (19/6) rãnh áp thấp có trục ở khoảng 20-22 độ vĩ Bắc đi qua khu vực Bắc Bộ kết hợp với hội tụ gió trên cao nên Bắc Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to như Lạc Sơn (Hòa Bình) 60mm, Hiệp Hòa (Bắc Giang) 106.5mm, Bắc Ninh 114mm, Láng (Hà Nội) 59mm. Dự báo, từ ngày hôm nay đến hết ngày 21/6, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua khu vực Bắc Bộ kết hợp với hội tụ gió trên cao nên ở Bắc Bộ có mưa diện rộng; khu vực vùng núi và khu Đông Bắc Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trong cơn dông có khả năng cao xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.


Trường mầm non ở Sài Gòn cháy trong đêm. Tối 19/6, người dân trong hẻm 184 Lê Văn Sỹ (phường 10, quận Phú Nhuận) phát hiện mùi khét từ trường mầm non Cánh Diều Tuổi Thơ. Khoảng một giờ sau, khói lửa bắt đầu bốc lên nghi ngút. Nhiều người dùng bình chữa cháy mini cố gắng xông vào dập lửa nhưng bất thành. Bên trong chứa nhiều vật dễ cháy như mút xốp, nhựa… khiến lửa nhanh chóng bùng phát, có nguy cơ lan qua những căn nhà gần đó. Cảnh sát PCCC điều nhiều xe cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường. Sau 15 phút, ngọn lửa được khống chế. Vụ cháy không gây thương vong nhưng nhiều tài sản đã bị thiêu rụi. Đến 22h30, lực lượng chức năng vẫn phong tỏa hiện trường, thống kê thiệt hại và điều tra nguyên nhân.
Cần cẩu đứt cáp, hai công nhân tử vong. Khoảng 15h ngày 19/6, tại công trình cầu Ba Vì - Việt Trì, nhóm công nhân đang cẩu dầm bê tông dài 40 m, nặng khoảng 200 tấn lên cao, bất ngờ dây cáp cẩu bị đứt, khiến tấm dầm rơi xuống. Dây cáp và một số vật liệu nâng dầm văng xuống công trường, trúng vào một nam công nhân, khiến anh này tử vong. Nam công nhân lái cẩu ngồi trong cabin cũng bị một bộ phận của cẩu gãy, đè trúng và thiệt mạng. (Xem chi tiết)

Dịch sốt xuất huyết đến sớm và bất thường. Từ đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận hơn 36.000 ca mắc sốt xuất huyết , trong đó có 10 ca tử vong. Riêng tại Hà Nội, ghi nhận 700 trường hợp với 1 ca tử vong. Các chuyên gia nhận định, năm nay dịch sốt xuất huyết đến sớm hơn thường lệ và diễn biến bất thường nên người dân không nên chủ quan. (Xem chi tiết)

Thành lập 10 đoàn thanh tra thi. Ông Nguyễn Hữu Bằng, Chánh thanh tra Bộ GD&ĐT cho biết trong kỳ thi THPT quốc gia sắp tới Bộ có 10 đoàn thanh tra. Trong đó, sẽ tập trung thanh tra ở những nơi quy chế còn hiểu theo nhiều ý, vùng khó khăn, những điểm năm trước có dấu hiệu đặc biệt. Ông Bằng cũng cho hay, mỗi phòng thi có hai giám thị, trong đó có một giám thị đến từ các trường ĐH, CĐ. Giám sát phòng thi, các đoàn thanh tra do Sở GD&ĐT thành lập đều có giảng viên ĐH tham gia. (Xem chi tiết)


Quân đội chính phủ Syria đã giải cứu thành công viên phi công lái chiếc máy bay Su-22 bị tiêm kích F/A-18 Mỹ bắn rơi ở khu vực Raqqa của nước này. Hãng RIA Novosti tối 19/6 dẫn nguồn tin từ quân đội Syria cho biết thông tin trên. Phi công được giải cứu là Đại tá Không quân Ali Fahed. (Xem chi tiết)

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ, Đại tướng Josept Dunford cho biết Washington đang tìm cách nối lại đường dây nóng quân sự với Nga, vốn đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ các lực lượng của cả hai bên đang hoạt động tại Syria. Theo ông, Mỹ sẽ triển khai các biện pháp thông qua kênh ngoại giao và quân sự để nối lại đường dây nóng trong những giờ tới. 

Mỹ bố trí lại phi cơ ở Syria sau vụ bắn hạ Su-22 của Damascus. "Sau lần chạm trán gần đây với các lực lượng ủng hộ chính phủ Syria và Nga, chúng tôi áp dụng các biện pháp thận trọng, bố trí lại phi cơ ở Syria để có thể tiếp tục tấn công Nhà nước Hồi giáo (IS) và đảm bảo an toàn cho tổ bay", Reuters dẫn lời Damien Pickart, người phát ngôn Bộ chỉ huy Không quân Mỹ, nói ngày 19/6. Thông báo được đưa ra sau khi Mỹ ngày 18/6 tuyên bố chiến đấu cơ F/A-18E của nước này đã bắn rơi một cường kích Syria Su-22 ở ngoại ô phía nam thành phố Raqqa. Mỹ tố máy bay Syria thả bom gần lực lượng được nước này hậu thuẫn. Damascus cho rằng họ đang tấn công IS.


Ngày 19/6, cảnh sát Pháp cho biết đã phát hiện súng trường, súng ngắn và một số bình ga trong xe của đối tượng lái xe đâm vào xe cảnh sát tại đại lộ Champs Elysees ở thủ đô Paris. Trong khi đó, đối tượng trên đã tử vong. Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gerard Collomb cho biết vụ việc là một vụ tấn công có chủ ý. (Xem chi tiết)


Bất chấp cảnh báo sự cô lập ngoại giao đối với Qatar có thể kéo dài nhiều năm, Doha vẫn tuyên bố nếu tiếp tục bị bao vây thì sẽ không có cuộc đàm phán nào. Đây là tuyên bố ngày 19/6 của Qatar đối với các quốc gia láng giềng Arab đang tìm cách phong tỏa nước này.

MỚI - NÓNG