BẢN TIN 8H: Truy nã đặc biệt 3 phạm nhân vượt ngục dịp cuối năm

3 phạm nhân vượt ngục bị truy nã đặc biệt.
3 phạm nhân vượt ngục bị truy nã đặc biệt.
TPO - Ngày 1/2, Công an tỉnh Gia Lai đã phát lệnh truy nã đặc biệt toàn quốc đối với ba phạm nhân đang thi hành án tù giam tại Trại giam Gia Trung (Tổng cục 8, Bộ Công an, đóng tại huyện Mang Yang, Gia Lai). 

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hôm nay (2/2), do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường mạnh nên ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã xảy ra rét đậm trên diện rộng, vùng núi có nơi rét hại. Vùng núi cao có khả năng xuất hiện băng giá, nhiệt độ thấp nhất có thể xuống 2-3 độ. (Xem chi tiết)


Trong ngày 1/2, hành khách đổ về các bến xe, nhà ga tại TPHCM bắt đầu nhộn nhịp. Nhà ga quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất đông nghẹt người. Từ ngày 31/1, khu vực ga đến quốc tế của sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (TPHCM) có hàng nghìn người dân ở TPHCM, Đồng Nai, Bình Dương, các tỉnh miền Tây đổ về chờ đón người thân ở nước ngoài về ăn tết. Trong chiều 1/2, trước khu vực ga đến quốc tế, người dân chen lấn ngay trước cửa ra đón thân nhân. Tất cả ghế kín chỗ, nhiều người phải ngồi bệt dưới sàn gạch. Đại diện các hãng hàng không khuyến cáo hành khách nên đến sân bay sớm hơn giờ bay khoảng 3 giờ trong những ngày cao điểm tết để làm thủ tục. (Xem chi tiết)


Từ ngày 15/2, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) sẽ được phép trưng dụng phương tiện tham gia lưu thông. Đây là một trong những nội dung tại Thông tư 01/2016 của Bộ Công an gây phản ứng từ dư luận. Nhiều chuyên gia pháp lý cho rằng, Thông tư đã xung đột hàng loạt hệ thống pháp luật hiện hành. (Xem chi tiết)


Ngày 1/2, Công an tỉnh Gia Lai đã phát lệnh truy nã đặc biệt toàn quốc đối với ba phạm nhân đang thi hành án tù giam tại Trại giam Gia Trung (Tổng cục 8, Bộ Công an, đóng tại huyện Mang Yang, Gia Lai) gồm: Nguyễn Đức Hạnh (tên gọi khác là Nguyễn Ngọc Hùng, SN 1982, quê Hải Dương, trú đội 3, thôn Tranh Đấu, Gia Xuyên, Gia Lộc, Hải Dương). Trần Thanh Nam (tên gọi khác là Trọng, SN 1985, quê Hưng Yên, trú tại xã Đăk Liêng, huyện Lắk, Đăk Lắk) và phạm nhân thứ 3 là Trần Văn Lộc (tên gọi khác là Sang đầu bự, SN 1978, trú tại Ấp thượng 2, thị trấn Phú Mỹ, Phú Tân, An Giang). Cả 3 phạm nhân đều ở phân trại số 1, Trại giam Gia Trung.


Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 1/2 đã tuyên bố tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu đối với virus Zika đang lây lan dữ dội tại châu Mỹ. Phát biểu với báo giới sau cuộc họp của Ủy ban khẩn cấp, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Magarett Chan nhấn mạnh sự cần thiết của một phản ứng phối hợp quốc tế đồng thời cho rằng một sự hạn chế về thương mại hay du lịch tại thời điểm này là không cần thiết. Tuyên bố tình trạng khẩn cấp về y tế toàn cầu được đưa ra sau cuộc họp của một Ủy ban khẩn cấp bao gồm các chuyên gia độc lập sau khi WHO chịu chỉ trích là đã phản ứng quá chậm với diễn biến của dịch bệnh. 


Ngày 1/2, Moskva cho rằng cáo buộc của Ankara về việc máy bay Nga xâm phạm không phận Thổ Nhĩ Kỳ được đưa ra không dựa trên một căn cứ xác thực nào và là một hành động khiêu khích có tính toán trước. Trong một tuyên bố, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov, nêu rõ quân đội Nga đang sở hữu một đoạn băng do phía Syria cung cấp, quay cảnh một khẩu pháo Thổ Nhĩ Kỳ đang nã vào một ngôi làng của Syria ở khu vực biên giới hai nước. Tuyên bố cũng nói rằng hiện Bộ Quốc phòng Nga đang đợi câu trả lời từ Thổ Nhĩ Kỳ, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Bộ Quốc phòng Mỹ.

Gần một năm sau khi đạt được Thỏa thuận hoà bình Minsk về Ukraine, tiến trình giải quyết cuộc khủng hoảng tại quốc gia Đông Âu được đánh giá là ít tiến triển. Để thúc đẩy tiến trình này, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko ngày 1/2 đã tới Berlin để thảo luận với Thủ tướng Đức Angela Merkel nhằm tìm kiếm lối thoát cho cuộc xung đột hiện nay. Phát biểu tại cuộc họp báo trước cuộc hội đàm với Tổng thống Poroshenko, Thủ tướng Merkel khẳng định Thỏa thuận hoà bình Minsk vẫn là nền tảng nhằm giải quyết cuộc xung đột Ukraine, nhấn mạnh rằng Đức và Pháp luôn ủng hộ Ukraine trong nỗ lực tìm kiếm giải pháp cho cuộc khủng hoảng hiện nay. Đức và Pháp cũng sẽ hợp tác chặt chẽ với Nga trong nỗ lực này.

Ngày 1/2, Đặc phái viên Liên hợp quốc về Syria Staffan de Mistura tuyên bố cuộc đàm phán hòa bình tại Geneva (Thụy Sĩ) nhằm chấm dứt cuộc nội chiến ở Syria đã chính thức bắt đầu. Phát biểu trước báo giới, ông Mistura tuyên bố cuộc hòa đàm Syria ở Geneva đã chính thức bắt đầu với các cuộc thảo luận đầu tiên. Theo ông, cuộc đàm phán sẽ phức tạp và khó khăn, song người dân Syria xứng đáng được thấy những kết quả cụ thể. 

Chính phủ Nhật Bản ngày 1/2 cho biết nước này đang tiến hành các hoạt động chuẩn bị để đánh chặn các tên lửa đạn đạo của Triều Tiên bằng cách triển khai các hệ thống đánh chặn trên biển và trên đất liền đồng thời sử dụng biện pháp ngoại giao để xoa dịu tình hình. Theo đó, Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã triển khai các tàu khu trục lớp Aegis trang bị hệ thống đánh chặn tên lửa SM-3 trên Biển Nhật Bản và các vùng biển xung quanh. Trên đất liền, 34 hệ thống tên lửa đánh chặn PAC-3 đã được đặt vào tình trạng sẵn sàng chiến đấu.

Bộ Quốc phòng Ấn Độ đã quyết định sản xuất 106 chiếc máy bay Tejas nâng cấp ở trong nước để thay thế cho phi đội máy bay chiến đấu MiG đã cũ kỹ của lực lượng không quân nước này (IAF). Loại máy bay Tejas Mark 1-A nâng cấp sẽ có 43 cải tiến so với loại máy bay Tejas hiện đang được IAF cho bay thử. Bộ Quốc phòng Ấn Độ ấn định thời hạn chót là năm 2018 sẽ có chiếc máy bay đầu tiên thuộc loại này và đặt mục tiêu đến năm 2022-2023 sẽ hoàn tất việc sản xuất số lượng máy bay nói trên.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo giải quyết kiến nghị về sổ đỏ của 500 hộ dân Sóc Sơn
Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo giải quyết kiến nghị về sổ đỏ của 500 hộ dân Sóc Sơn
TPO - Về việc 500 hộ gia đình có nhu cầu cấp chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng nhiều năm chưa thể thực hiện do vướng điều chỉnh quy hoạch Sân bay Nội Bài, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các cơ quan liên quan rà soát lại các quy định, sớm giải quyết theo hướng đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân.