Bản tin 8H: Truy tìm kẻ tung tin Phó bí thư Thanh Hóa 'có bồ nhí'

TPO - Cho rằng tin đồn trên mạng là bịa đặt, vu khống, ông Đỗ Trọng Hưng, Phó bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa đề nghị công an khẩn trương điều tra.
Lễ truy điệu nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải bắt đầu từ 7h30 ngày 22/3 tại Hội trường Thống Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh và Trung tâm Hội nghị Quốc tế 11 Lê Hồng Phong, Hà Nội. Lễ An táng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải vào hồi 11h cùng ngày tại xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh. (Xem chi tiết)

Chiều 21/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã có phiên họp đột xuất để xử lý vụ tin đồn ông Đỗ Trọng Hưng, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa bị tung tin đồn có ‘bồ nhí’ trên mạng xã hội. Tại cuộc họp, ông Hưng cho rằng tin đồn trên là hoàn toàn bịa đặt, vu khống, gây bức xúc cho bản thân ông và dư luận. Vì vậy, ông Đỗ Trọng Hưng cũng đề nghị cơ quan công an khẩn trương điều tra, làm rõ. (Xem chi tiết)


UBND tỉnh Thái Bình vừa đề nghị Bộ GTVT báo cáo Thủ tướng Chính phủ cấp 460 tỷ đồng để xóa bỏ trạm thu phí BOT Thanh Nê (huyện Kiến Xương) thuộc dự án cải tạo, nâng cấp QL39B. Lý do được UBND tỉnh Thái Bình đưa ra là doanh thu từ trạm BOT thấp hơn nhiều so với phương án tài chính, dẫn đến không thể hoàn vốn cho nhà đầu tư. (Xem chi tiết)

Không khí lạnh suy yếu, hôm nay (22/3), Bắc Bộ trở lại với trạng thái nhiều mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ. Về trưa và chiều, mây mỏng, sương tan, trời hửng nắng. Nhiệt độ sẽ tăng từ mức 17 – 19 độ C trong buổi sáng lên mức 24 – 26 độ C trong buổi trưa và chiều. (Xem chi tiết)

Tối 21/3, anh Bùi Minh Đức (33 tuổi) chạy xe 4 chỗ trên Tỉnh lộ 725, theo hướng từ quốc lộ 20 vào nhà máy Alumin Tân Rai (huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng). Khi đến khúc cua ngã ba, ôtô tông trực diện vào xe đầu kéo chở theo máy xúc do tài xế Trần Văn Bình (45 tuổi) chạy hướng ngược lại. Cú tông mạnh khiến xe ôtô con bị hất văng vào lề đường, biến dạng hoàn toàn. Tài xế bị mắc kẹt bên trong, sau đó được người dân cứu hộ đưa đi bệnh viện nhưng đã tử vong. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra.

Tổng thống Moon Jae-in và phu nhân dự kiến đến sân bay Nội Bài chiều nay, bắt đầu chuyến thăm Việt Nam kéo dài đến 24/3. Ngay sau khi đến Hà Nội, Tổng thống Hàn Quốc và phu nhân dự kiến có cuộc giao lưu với Huấn luyện viên trưởng và đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam, theo Bộ Ngoại giao Việt Nam. Lễ đón chính thức Tổng thống Moon Jae-in do Chủ tịch nước Trần Đại Quang chủ trì diễn ra vào sáng ngày 23/3. Chuyến thăm Việt Nam của lãnh đạo Hàn Quốc diễn ra trong bối cảnh quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược giữa hai nước đang phát triển tích cực. Trong hai tháng đầu năm 2018, kim ngạch thương mại song phương đạt 9,6 tỷ USD. 

Washington Post ngày 21/3 dẫn lời một nguồn thạo tin cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump trước khi gọi điện cho người đồng cấp Nga Vladimir Putin hôm 20/3 đã được các cố vấn cảnh báo rõ ràng rằng ông "không nên chúc mừng" việc ông Putin tái đắc cử. Theo nguồn tin giấu tên, việc thông tin này bị rò rỉ khiến ông Trump rất tức giận trong khi chánh văn phòng Nhà Trắng John Kelly tỏ ra "vô cùng thất vọng". Giới chức Nhà Trắng không bác bỏ bản tin trên, nhấn mạnh người để lộ tin có thể sẽ bị sa thải.

Tổng thống Pháp nhiệm kỳ 2007 - 2012 Nicolas Sarkozy bị buộc tội tham nhũng gián tiếp, huy động tài chính trái phép cho chiến dịch tranh cử và che giấu số tiền ủng hộ từ cố lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi, AFP hôm nay dẫn lời một nguồn tin am hiểu vấn đề cho biết. Ông Sarkozy hôm 21/3 đã trở về nhà với lệnh giám sát từ tòa án sau khi bị thẩm vấn ngày thứ hai liên quan tới nghi vấn chiến dịch tranh cử của ông năm 2007 nhận 60 triệu USD từ Gaddafi.
Cựu tổng thống Pháp phủ nhận cáo buộc. Ông có 6 tháng để kháng cáo và các thẩm phán sẽ quyết định liệu họ có đủ bằng chứng để đưa vụ việc ra xét xử hay không.

Theo Guardian, Tổng thống Pedro Pablo Kuczynski ngày 21/3 đã đệ đơn từ chức lên Quốc hội và đã công bố thông tin này trên truyền hình quốc gia. Thông báo từ chức của ông Kuczynski được đưa ra chỉ một ngày trước khi các nghị sĩ Peru bỏ phiếu lần thứ 2 trong vòng 3 tháng để quyết định về việc phế truất nhà lãnh đạo 79 tuổi trong phiên họp toàn thể của Quốc hội. Tổng thống Kuczynski bị cáo buộc liên tục nói dối về mối quan hệ kéo dài cả thập niên với tập đoàn xây dựng khổng lồ Odebrecht của Brazil. Nhà lãnh đạo Peru bị nghi ngờ có dính líu tới hoạt động tham nhũng của tập đoàn xây dựng lớn nhất khu vực Mỹ Latinh này.
MỚI - NÓNG