Bản tin 8H: Tước quân tịch Trung uý công an thử súng khiến nam sinh chết oan

Hình ảnh nam sinh Trường đại học Giao thông vận tải bị trúng đạn tử vong - Ảnh cắt từ camera an ninh
Hình ảnh nam sinh Trường đại học Giao thông vận tải bị trúng đạn tử vong - Ảnh cắt từ camera an ninh
TPO - Giám đốc Công an Hà Nội đã quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân đối với trung úy thử súng khiến nam sinh tử vong.

Liên quan vụ anh Đ.A. (sinh Đại học GTVT Hà Nội) tử vong do trúng đạn súng hơi đêm 30/10 khi đang ngồi trên vỉa hè ở Hà Nội, Thiếu tướng Tô Ân Xô - Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, người sử dụng khẩu súng là trung úy Nguyễn Xuân T. đang công tác tại Công an huyện Phúc Thọ, Hà Nội. Kết quả xác minh ban đầu cho thấy đây là vụ việc vô ý làm chết người. “Hiện trung úy Nguyễn Xuân T. đã bị tước danh hiệu Công an nhân dân và cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra xử lý vụ việc” – Thiếu tướng Xô thông tin. (XEM CHI TIẾT)


Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 4h ngày 4/11, vị trí tâm bão cách Quần đảo Hoàng Sa khoảng 320km về phía Nam Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10km, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa. Trong 48 đến 60 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 10-15km, tiếp tục đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành một vùng áp thấp.


Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, tính từ 18 giờ ngày 3/11 đến 6 giờ ngày 4/11, Việt Nam ghi nhận thêm 1 ca mắc COVID-19 là người nhập cảnh từ nước ngoài, đã được cách ly ngay và không còn khả năng lây nhiễm ra cộng đồng. Tổng số ca mắc COVID-19 ở nước ta đến nay tổng cộng là 1.203 trường hợp. Cụ thể, BN 1203 là nam giới, 60 tuổi, chuyên gia người Israel. Ngày 31/10, bệnh nhân từ Qatar nhập cảnh Sân bay Nội Bài trên chuyến bay QR976, được chuyển đến cách ly tại quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) ngay sau khi nhập cảnh.


Chiều 3/11, tại thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng (tỉnh Lâm Đồng) đã xảy ra vụ tai nạn khi một phụ nữ 50 tuổi bị rơi xuống giếng sâu 25m. Theo thông tin ban đầu, bà Lê Thị Thu (trú tại đường Tú Xương, thị trấn Liên Nghĩa) đi ra sau nhà, không may trượt chân rơi xuống giếng sâu. Một chiến sĩ trong đội cứu hộ đã chui xuống giếng để buộc dây vào người nạn nhân. Sau đó lực lượng cứu hộ đã dựng khung treo ròng rọc để kéo nạn nhân lên. Do mực nước trong giếng sâu tới 4m, nạn nhân may mắn không bị thương tích nặng, chỉ xây xát.


Chiều 3/11, tại buổi họp báo kinh tế - xã hội TP.HCM, Phó giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM Nguyễn Thị Hồng Thắm cho biết, theo yêu cầu của UBND TP.HCM, Sở Nội vụ đang thực hiện quy trình miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT đối với ông Diệp Dũng, Chủ tịch HĐQT Liên hiệp HTX thương mại TP.HCM (Saigon Co.op). Ông Dũng đã được điều động về Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết TP.HCM.


Tại buổi họp báo chiều 3/11, bà Nguyễn Thị Hồng Thắm, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM cho biết, ông Phạm Phú Quốc đã có đơn xin thôi việc. Hiện nay Sở Nội vụ đang chờ xin ý kiến các cơ có thẩm quyền để xem xét giải quyết trường hợp trên. Cuối giờ chiều cùng ngày, các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đã tiến hành bỏ phiếu bãi nhiệm ĐBQH đối với ông Phạm Phú Quốc, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh, với 567/471 phiếu đồng ý. Ngay sau đó, Quốc hội cũng đã thông qua Nghị quyết bãi nhiệm ĐBQH đối với ông Phạm Phú Quốc. (XEM CHI TIẾT)


Rạng sáng ngày 31/10, UBND xã Định Bình nhận được thông tin cá sấu nuôi của hộ ông Trang Văn Triệu, ở ấp Cái Rô, xã Định Bình (thành phố Cà Mau) sổng chuồng. Qua làm việc, lực lượng chức năng xác định số lượng cá sấu bị sổng chuồng là 2 con, trọng lượng từ 50 – 60 kg. Trưa cùng ngày, lực lượng chức năng đã bắt được 1 con. Đến sáng 2/11, người dân bắt được con cá sấu còn lại. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG