Bản tin 8H: Tướng Iran thiệt mạng trong cuộc giao tranh ở Syria

Cảnh đổ nát tại Aleppo ngày 27/8. Nguồn: AFP/TTXVN.
Cảnh đổ nát tại Aleppo ngày 27/8. Nguồn: AFP/TTXVN.
TPO - Chuẩn tướng Ahmad Ghulami thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC) đã thiệt mạng trong cuộc giao tranh ở Aleppo, Syria.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, trong ngày đầu tháng Chín, các vùng trên cả nước chủ đạo nắng ráo, một số nơi ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ có nắng nóng. Ở Bắc Bộ, mây nhiều hơn nhưng nhiệt độ vẫn giữ nguyên so với hôm qua, khả năng trời vẫn có nắng và nóng vào buổi trưa. Các thành phố như Hà Nội, Hải Phòng, Ninh Bình, Lào Cai nhiệt độ đều ở mức 32-35 độ C, kết hợp với độ ẩm cao trên 65% tạo cảm giác oi nóng. Đến chiều tối và đêm nay (1/9) thời tiết các tỉnh phía Bắc có sự thay đổi khi rãnh mây ẩm từ phía Bắc di chuyển xuống gây mưa trên diện rộng.


Từ 19h hôm nay (1/9), thành phố Hà Nội tổ chức 16 tuyến phố đi bộ xung quanh Hồ Hoàn Kiếm. Để thực hiện kế hoạch này, Hà Nội phải tổ chức lại giao thông toàn bộ khu vực Hồ Hoàn Kiếm, điều chỉnh lộ trình 7 tuyến buýt và huy động hơn 100 cảnh sát, thanh tra giao thông đảm bảo trật tự. Bên cạnh đó, ngoài việc cấm các phương tiện di chuyển trên 16 tuyến phố từ 19 giờ ngày thứ 6 đến đến 24 giờ ngày Chủ nhật, lực lượng liên ngành sẽ cấm xe ô tô và các loại xe tương tự lưu thông tại một số khu vực, như: Phố Bảo Khánh (đoạn từ Hàng Trống đến Ngõ Bảo Khánh), phố Lương Văn Can (đoạn từ Lương Văn Can - Hàng Gai đến ngõ Hàng Hành), ngõ Bảo Khánh, ngõ Hàng Hành, phố Lò Sũ (đoạn từ Lý Thái Tổ - Lò Sũ đến Lò Sũ - Hàng Dầu), phố Hàng Dầu (đoạn từ Hàng Dầu - Lò Sũ đến Hàng Dầu - Cầu Gỗ). (Xem chi tiết)


Tại TP HCM, nhiều hoạt động kỷ niệm cũng như các chương trình lễ hội, triển lãm sẽ diễn ra trong những ngày sắp tới để chào mừng Quốc khánh, trong đó có màn bắn pháo hoa tại hai địa điểm, với thời gian 15’ (từ 21h đến 21h15’ ngày 2/9).
Cụ thể pháo hoa tầm cao (pháo nổ đẹp, đường kính tia sáng rộng) sẽ được bắn tại đầu đường hầm sông Sài Gòn (hầm Thủ Thiêm, phía Quận 2) và pháo hoa tầm thấp sẽ bắn tại công viên Đầm Sen (quận 11).

Ba học sinh lớp 3 trên đường đến trường đã tấp vào ngôi nhà hoang ven đường ở xã Vĩnh Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang nô đùa khi trời có mưa giông, trưa 30/8. Bất ngờ mảng tường lớn của căn nhà đổ sập đè lên ba em khiến 2 em tử vong, em còn lại bị thương nặng. Ông Cao Hùng Cường, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hòa Phú cho biết, các cơ quan chức năng huyện Châu Thành đã đến khám nghiệm hiện trường và đang điều tra nguyên nhân vụ việc. Chính quyền địa phương đã hỗ trợ gia đình mỗi em thiệt mạng 7 triệu đồng và 3,5 triệu đồng đối với học sinh bị thương. (Xem chi tiết)

Tối 31/8, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TP Hải Phòng đã chuyên chở khoảng 60 dân chơi cùng các đối tượng liên quan từ động lắc Long Quy karaoke (số 99 Cách Thượng, xã Nam Sơn, huyện An Dương) về trụ sở công an để phân loại phục vụ điều tra. Trước đó, rạng sáng cùng ngày, lực lượng cảnh sát thuộc PC45 tiến hành kiểm tra hoạt động tại quán karaoke này, phát hiện gần 60 dân chơi (hơn 30 nam, hơn 20 nữ) đang quay cuồng “phê” trong tiếng nhạc chát chúa tại các phòng “bay” của quán này. Tiến hành test nhanh, lực lượng chức năng phát hiện số dân chơi này có biểu hiện dương tính với chất ma túy (thuốc lắc, ketamine). (Xem chi tiết)

Chuẩn tướng Ahmad Ghulami thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC) đã thiệt mạng trong cuộc giao tranh ở Aleppo, Syria. Theo trang tin Tasnim, Tướng Ghulami đã bị "những kẻ khủng bố người Hồi giáo dòng Sunni" sát hại hôm 30/8. Trước đó, Iran cũng từng tuyên bố nhiều tướng lĩnh của nước này đã thiệt mạng ở Syria.

Nội các Ukraine đã mở rộng các biện pháp trừng phạt chống lại 388 cá nhân và 105 thực thể pháp lý của Nga. Trong danh sách đã bổ sung 250 cá nhân và 46 thực thể pháp lý mới. Phát biểu họp báo ngày 31/8 sau phiên họp nội các, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Kinh tế Ukraine Stepan Kubiv nói: "Chúng tôi nhất trí mở rộng lệnh trừng phạt đối với 388 cá nhân và 105 thực thể pháp lý của Nga," đồng thời cho biết thêm rằng danh sách này đã được bổ sung 250 cá nhân và 46 thực thể pháp lý mới.
Ngày 31/8, Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ ông Efkan Ala từ chức sau một loạt vụ đánh bom khiến dư luận chỉ trích và hoài nghi về sự thất bại của ngành tình báo trước cuộc đảo chính bất thành hôm 15/7. Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ không nêu lý do từ chức của Bộ trưởng Nội vụ khi ông ra thông báo này.
Ngày 31/8, Tổng thống lâm thời Brazil Michel Temer đã chính thức tuyên thệ nhậm chức Tổng thống sau khi bà Dilma Rousseff bị bãi nhiệm trong một phiên luận tội cùng ngày tại Thượng viện. Chính phủ của ông Temer sẽ cầm quyền từ nay cho đến hết nhiệm kỳ hiện tại của bà Rousseff vào tháng 12/2018. Trong khi đó, bà Rousseff cho rằng việc bỏ phiếu bãi nhiệm bà là một "cuộc đảo chính" và bà sẽ kháng cáo. Bà Rousseff nhấn mạnh: "Họ đã buộc tội một người vô tội và thực hiện một cuộc đảo chính tại Quốc hội".

Hai sỹ quan cảnh sát và một thường dân đã bị thương trong một vụ nổ súng ở Christiana, Copenhagen, Đan Mạch rạng sáng 1/9. Cảnh sát cho biết, hai sỹ quan bị bắn khi đang làm nhiệm vụ tuần tra ở Christiania. Theo các nhân chứng, họ nghe thấy khoảng 9 tiếng súng gần Fredens Ark, tòa nhà lớn nhất Christiania. Cảnh sát đã phong tỏa các con đường gần khu vực Christiania của Copenhagen. (Xem chi tiết)
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.