Bản tin 8H: Tướng Mỹ muốn cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ tương lai, ông Joseph Dunford. (Nguồn: AP)
Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ tương lai, ông Joseph Dunford. (Nguồn: AP)
TPO - Ngày 9/7, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ tương lai, ông Joseph Dunford cho rằng việc cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine chiến đấu chống lực lượng ly khai là "hợp lý".

Hôm qua, kỳ họp HĐND TP Đà Nẵng kết thúc với nhiều vấn đề nóng bỏng được tranh luận công khai. Theo các đại biểu, người dân rất bức xúc vì dự án treo ven biển quá nhiều, lấn chiếm, dựng tấm chắn ngăn người dân sử dụng bãi tắm. Bí thư Trần Thọ yêu cầu các cấp, ngành trong 6 tháng cuối năm rà soát, chấn chỉnh ngay và tiến tới thu hồi các dự án treo, trả lại bãi tắm cho dân. (Xem chi tiết)


Chi cục Thủy lợi Hà Nội cho biết, tính đến đầu tháng 7, tổng dung tích các hồ chứa trên địa bàn thành phố Hà Nội mực nước xuống thấp chỉ còn 44% dung tích so với thiết kế, thậm chí nhiều hồ chứa còn xuống 19% dung tích so với thiết kế. Mực nước ở các hồ chứa xuống thấp sẽ gây ảnh hưởng đến việc đảm bảo đủ nước tưới phục vụ sản xuất trong nông nghiệp của Thủ đô trong vụ Mùa 2015.


Chỉ trong một niên khóa 2014 - 2015, trường THPT Gia Nghĩa (tỉnh Đắk Nông) đã có tới hơn 100 học sinh bỏ học. Ông Trịnh Minh Đức, Phó hiệu trưởng trường THPT Gia Nghĩa cho biết: “Những học sinh thôi học, bỏ học có cả ở 3 khối lớp, nhưng đông nhất vẫn là khối 10. Năm học 2014 - 2015 toàn trường thực tế có gần 120 em bỏ, ngừng, nghỉ học vì nhiều lý do. Thời gian gần đây, nhiều phụ huynh đến trường rút hồ sơ về”. Ban Giám hiệu nhà trường xác định nguyên nhân chính dẫn đến việc học sinh bỏ học hàng loạt là do học lực yếu. (Xem chi tiết)


Lúc 14h ngày 9/7 trên xa lộ Hà Nội, quận 9, TP HCM, xe tải chở hàng chục tấn thép, dạng thanh dài khoảng 5m, lưu thông trên xa lộ Hà Nội, hướng từ trung tâm đi quận 9. Đến đoạn ngã tư Bình Thái, bất ngờ dây buộc các thanh thép bị đứt khiến hàng chục thanh thép dài, nặng hàng tấn văng xuống đường. Những đoạn thép này rơi trúng làm vỡ nhiều đoạn dải phân cách, hàng chục ôtô lưu thông phía sau hoảng hốt tránh né, giao thông ùn tắc hơn 1 giờ. (Xem chi tiết)


Ngày 9/7, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ tương lai, ông Joseph Dunford cho rằng, việc cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine chiến đấu chống lực lượng ly khai là "hợp lý". Tướng Thủy quân Lục chiến Dunford tuyên bố rằng nếu không có viện trợ vũ khí sát thương, thì lực lượng Ukraine sẽ không thể tự vệ trước điều mà ông gọi là "hành động xâm lược".


Ngày 9/7, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho biết, các biện pháp trừng phạt mà phương Tây áp đặt sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea có thể sẽ chẳng bao giờ bị xóa bỏ vì Moskva không từ bỏ quyết định này. Ông Ryabkov nói rằng các chính sách trừng phạt này là bất hợp pháp, gọi chúng là một trong những sai lầm chiến lược lớn nhất được thực hiện bởi ​Mỹ và Liên minh châu Âu (EU).


Giới chức quân sự Phần Lan ngày 10/7 công bố kết quả điều tra khẳng định, máy bay vận tải hạng nặng IL-76 của Nga đã xâm nhập không phận nước này 53 giây vào ngày 26/6 vừa qua. Kết luận của cơ quan Biên phòng Phần Lan nêu rõ: “Tại thời điểm trên, các cơ quan đảm bảo an ninh hàng không Phần Lan đã đưa ra các cảnh báo, yêu cầu máy bay Nga rời lãnh thổ. Tuy nhiên IL-76 không đưa ra bất cứ tín hiệu nào”. (Xem chi tiết)


Một thủ lĩnh của Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại Afghanistan vừa chết trong cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của của Mỹ. Shahidullah Shahid, cựu phát ngôn viên của Taliban tại Pakistan (TTP), bị tiêu diệt tại tỉnh Nangarhar, miền đông của Afghanistan. Các cuộc không kích bằng máy bay không người lái của Mỹ đã tiêu diệt 25 tay súng tại Nangarhar đêm 8/7. (Xem chi tiết)


Ngày 9/7, nhóm giám sát SITE có trụ sở ở Mỹ cho biết, Qassim al-Raymi, thủ lĩnh mới của nhánh khủng bố al-Qaeda tại Yemen và bán đảo Arab (AQAP), đã kêu gọi tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Mỹ. Trong bài phát biểu đầu tiên kể từ khi thay thế vị trí của thủ lĩnh bị tiêu diệt Nasser al-Wuhayshi, Raymi nêu rõ: "Tất cả mọi người cần phải tập hợp và chĩa mũi tên, gươm đao nhằm vào nước Mỹ".


Một nguồn tin cho biết, Triều Tiên sẽ phát huy hiệu có in hình lãnh đạo Kim Jong-un cho các quan chức chính phủ trung thành, nhân kỷ niệm 70 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên. Huy hiệu có in hình lãnh đạo đất nước là một truyền thống của Triều Tiên. Đây là lần đầu tiên gương mặt của ông Kim Jong-un được in lên huy hiệu, tương tự như cha ông, lãnh đạo Kim Jong-il và ông nội của ông, lãnh đạo Kim Nhật Thành. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG