Bản tin 8H: Tỷ phú Trung Quốc bị bắt ở Mỹ về cáo buộc tình dục

Bức ảnh do văn phòng cảnh sát trưởng Hennepin công bố hôm 31/8 sau khi ông Lưu bị bắt ở TP Minneapolis. Ảnh: AP
Bức ảnh do văn phòng cảnh sát trưởng Hennepin công bố hôm 31/8 sau khi ông Lưu bị bắt ở TP Minneapolis. Ảnh: AP
TPO - Tỉ phú Trung Quốc Lưu Cường Đông, người sáng lập trang web thương mại điện tử JD.com (trụ sở tại Bắc Kinh ), đã bị bắt tại Mỹ với cáo buộc liên quan đến tình dục.

Tỉ phú Trung Quốc Lưu Cường Đông (Richard Liu), người sáng lập trang web thương mại điện tử JD.com (trụ sở tại Bắc Kinh ), đã bị bắt tại TP Minneapolis, bang Minnesota – Mỹ vì nghi ngờ phạm tội liên quan đến tình dục. Hãng tin AP dẫn hồ sơ nhà tù hạt Hennepin cho biết ông Lưu, 45 tuổi, bị bắt hôm 31/8, sau đó được tạm thả vào ngày 1/9 để đợi cáo buộc chính thức. Tỉ phú Trung Quốc bị cáo buộc liên quan đến tình dục nhưng hồ sơ không nêu chi tiết vụ việc. Phía cảnh sát từ chối cung cấp thông tin do cuộc điều tra đang được tiến hành.


Thời tiết 3/9: Bắc Bộ mưa nắng gián đoạn. Chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp qua Bắc Bộ kết hợp với vùng hội tụ trên các mực khí quyển tầng cao nên sáng nay, khu vực phía Tây Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Còn các tỉnh phía Đông lượng mưa ít hơn, mưa vừa, có nơi mưa to. Từ trưa và chiều mưa giảm dần xuống diện rải rác. Nhiệt độ ngày mai tại các tỉnh phía Tây Bắc Bộ phổ biến 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C; còn các tỉnh phía Đông Bắc Bộ nhiệt độ nhỉnh hơn 29 - 32 độ C. (XEM CHI TIẾT)


Hàng nghìn người dân đổ về phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM) để chiêm ngưỡng một bữa tiệc pháo hoa trên sông Sài Gòn nhân ngày Quốc khánh 2/9. Từ 19h, hàng nghìn người tập trung về phố đi bộ Nguyễn Huệ, quận 1 để theo dõi chương trình ca nhạc, biểu diễn nghệ thuật được tổ chức ngoài trời. Đúng 21h, những loạt pháo hoa rực rỡ được bắn lên trời cao trong tiếng hò reo của người dân. Đây là lần thứ tư, và cũng là lần cuối cùng trong năm 2018, TP.HCM tổ chức bắn pháo hoa. Trước đó, sự kiện này thường xuyên được thực hiện vào các dịp Tết dương lịch, Tết Nguyên đán, lễ 30/4 - 1/5. (XEM CHI TIẾT)


Thống kê của Văn phòng Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, Cục Cứu hộ cứu nạn (Bộ Quốc phòng) cho biết, tính đến 17h ngày 2/9, tỉnh Thanh Hóa có 9 người chết (H.Cẩm Thủy 5 người, H.Mường Lát 4 người) và 5 người khác mất tích (H.Mường Lát 4 người, H.Quan Hóa 1 người). Dù nước trên các sông Mã, sông Lèn, sông Bưởi đang rút chậm, đến chiều 2/9, tuyến QL15C từ H.Quan Hóa lên H.Mường Lát (Thanh Hóa) vẫn chưa thông xe, do nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng. Trong ngày, tại các tỉnh Nghệ An và Thanh Hóa, Quân khu 4 đã duy trì 3.141 người và 32 phương tiện phối hợp với người dân các địa phương khắc phục hậu quả mưa lũ.


Nghi án chồng sát hại vợ rồi treo cổ tự tử. Theo điều tra sơ bộ của Công an TX.Bình Long, tỉnh Bình Phước, khoảng 8h ngày 2/9, một người hàng xóm phát hiện ông Phạm Văn Đoài (SN 1979) và bà Nguyễn Thị Hải Yến (SN 1980, cùng ngụ tổ 8, khu phố Phú Xuân, phường Phú Thịnh, TX.Bình Long) chết trong nhà. Qua khám nghiệm công an xác định, bà Yến tử vong với vết thương ở đầu bằng vật cứng và có 1 vết thương ở cổ; trong khi, ông Đoài tử vong ở tư thế treo cổ cạnh đó. Được biết, bà Yến và ông Đoài từng là vợ chồng, đã ly hôn được 1 tháng nhưng vẫn ở chung nhà. Cơ quan điều tra đặt nghi vấn ông Đoài giết vợ rồi tự sát.


Phát hiện thi thể người đàn ông mất tích trong bão số 4. khoảng 11h30 ngày 2/9, lực lượng chức năng và người dân bản Xốp Phong, xã Mường Ải, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An, phát hiện thi thể anh Moong Phò Tuất (44 tuổi, người địa phương) bị lũ cuốn trôi và mất tích ngày 17/8. Địa điểm tìm thấy thi thể anh Tuất là suối Nậm Típ (bản Văng Phao, xã Mường Ải), ngay phía dưới Đồn Biên phòng Mường Típ cũ. Do bị bùn đất, rác và cây cối vùi lấp, cộng với ngâm nước lâu ngày nên thi thể nạn nhân đang phân hủy mạnh.


Nữ giúp việc ngược đãi cụ già 94 tuổi khiến cộng đồng mạng phẫn nộ. Vụ việc xảy ra tại Buenos Aires, Argentina. Vì bận công việc, cô Miriam Marino thuê một người giúp việc để chăm sóc mẹ già 94 tuổi mắc bệnh Alzheimer. Tuy nhiên, khi nghe hàng xóm cảnh báo về việc mẹ bị ngược đãi, cô Marino đã bí mật lắp camera và phát hiện hành vi bạo hành tàn bạo của người giúp việc. Quá sốc khi biết mẹ bị ngược đãi suốt 3 năm qua, cô Marino chia sẻ đoạn video lên mạng xã hội để cảnh tỉnh mọi người. Đoạn video của cô Marino đã thu hút hàng triệu lượt xem và hầu hết mọi người đều bày tỏ sự phẫn nộ trước sự việc.

Bản tin 8H: Tỷ phú Trung Quốc bị bắt ở Mỹ về cáo buộc tình dục ảnh 1 Cụ bà 94 bị người giúp việc giật tóc. Ảnh cắt từ video
MỚI - NÓNG