Bản tin 8H: Ukraine bắt phiên dịch viên nghi là gián điệp Nga

Stanislav Yezhov (đeo kính phía sau) tháp tùng Thủ tướng Ukraine Volodymyr Groysman trong cuộc gặp với người đồng cấp Anh Theresa May hồi tháng 7. Ảnh: Unian.
Stanislav Yezhov (đeo kính phía sau) tháp tùng Thủ tướng Ukraine Volodymyr Groysman trong cuộc gặp với người đồng cấp Anh Theresa May hồi tháng 7. Ảnh: Unian.
TPO - Cơ quan an ninh Ukraine đã bắt giữ một phiên dịch viên cấp cao của chính phủ nước này với cáo buộc là gián điệp cho Nga.

Ngày 21/12, Cơ quan an ninh điều tra (Bộ Công an) hoàn tất kết luận vụ án Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây gậu quả nghiêm trọng, tham ô tài sản xảy ra tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và Tổng công ty cổ phần xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) với 22 người bị đề nghị truy tố. Trong đó ông Đinh La Thăng (nguyên chủ tịch Hội đồng thành viên PVN) cùng 11 bị can đối mặt với tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Tám người khác bị đề nghị truy tố về tội Tham ô tài sản. Ông Trịnh Xuân Thanh và Vũ Đức Thuận bị đề nghị truy tố cả hai tội danh trên. (Xem chi tiết)


Ngày 21/12, ông Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Tây Giang (Quảng Nam) cho biết, do thời tiết quá giá rét, có lúc xuống chỉ còn 4 độ C nên 350 học sinh ở 2 xã miền núi Ch’Ơm và Ga Ri đã phải tạm thời nghỉ học. “Do thời tiết quá lạnh và điều kiện cơ sở vật chất dạy và học tại các địa phương này còn khó khăn, chưa đảm bảo nên huyện cũng đã cho phép học sinh tạm thời nghỉ học 1 tuần, đồng thời yêu cầu theo dõi thời tiết nếu ấm lên thì sẽ cho học sinh đi học trở lại” – ông Tuấn thông tin. (Xem chi tiết)


Trong đêm qua, bão số Kai-tak vẫn di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam hướng về phía đất liền Malaysia và cường độ bão đang có xu hướng suy yếu dần. Dự báo, trong ngày và đêm nay, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ khoảng 15-20km, đổ bộ vào khu vực phía Đông của Malaysia và suy yếu thành áp tháp nhiệt đới sau đó tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp và tan dần.


Còn về cơn bão Tembin, sáng nay, bão đã tiến sát vào phía Đông của khu vực miền Nam Philippines. Trong ngày hôm nay, bão sẽ tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 15km. Đến trưa và chiều nay, vị trí tâm bão ở trên khu vực miền Nam Philippines,cường độ mạnh cấp 9, giật cấp 12. Trong 12 đến 24 giờ tới, bão Tembin sẽ di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 20-25km và tiếp tục mạnh thêm lên mức cấp 9-10, giật cấp 13. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão Tembin lại tiếp tục đổi hướng, di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc và nhiều khả năng khoảng đêm mai rạng ngày chủ nhật (24/12), bão sẽ vượt qua khu vực phía Nam của đảo Palawoan (Philippines) đi vào biển Đông và sẽ trở thành cơn bão số 16 ảnh hưởng đến nước ta trong mùa bão lũ năm nay. (Xem chi tiết)


Khoảng 17h45 ngày 21/12, một nam tài xế điều khiển chiếc xe ô tô mang BKS 30A – 565.81 di chuyển đến khu vực phố Huế bất ngờ va chạm với chiếc xe máy do người phụ nữ điều khiển chở theo một cháu nhỏ. Không dừng lại đó, lái xe ô tô tiếp tục di chuyển và đâm vào một số phương tiện khác trên đường. Khi đến phố Bùi Thị Xuân (quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội). thì bị người dân cùng lực lượng chức năng giữ lại. Lúc này, nam tài xế có biểu hiện không bình thường, ngồi trong xe gọi điện cho 2 người khác mang dao đến giải quyết. Hiện cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ. (Xem chi tiết)


Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Thôi Thiên Khải ngày 20/12 (tức ngày 21/12 giờ Hà Nội) nhấn mạnh rằng nước này không tìm cách thống trị toàn cầu. Tuyên bố được ông đưa ra 2 ngày sau khi Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố chiến lược an ninh quốc gia mới, trong đó đề cập đến học thuyết "Nước Mỹ trước tiên" và coi Trung Quốc và Nga là đối thủ thách thức lợi ích và ảnh hưởng của Mỹ. (Xem chi tiết)


Hạ viện Mỹ ngày 21/12 bỏ phiếu với tỷ lệ 231 ủng hộ - 188 phản đối, thông qua dự luật ngân sách ngắn hạn tài trợ chính phủ liên bang Mỹ đến ngày 19/1/2018, AFP đưa tin. Thượng viện Mỹ cũng thông qua dự luật với tỷ lệ 66 ủng hộ - 32 phản đối. Dự luật sẽ được trình lên Tổng thống Mỹ Donald Trump ký thông qua thành luật.


Ngày 21/12, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã chia buồn cùng gia đình các nạn nhân vụ hỏa hoạn tại tòa nhà 8 tầng ở thành phố Jecheon, miền Nam nước này, khi số người thiệt mạng đã tăng lên 29 người trong khi 26 người khác bị thương. Giới chức cho rằng số người tử vong có thể sẽ tiếp tục tăng.
Sáng 21/12 (giờ New York), Đại hội đồng Liên hợp quốc tiến hành phiên họp đặc biệt bất thường để bỏ phiếu về dự thảo nghị quyết kêu gọi Mỹ rút lại tuyên bố công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel. Kết quả, nghị quyết đã được thông qua với 128 phiếu thuận, 9 phiếu chống và 35 phiếu trắng.

BBC dẫn thông báo của Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) cho biết Stanislav Yezhov, phiên dịch viên cấp cao từng tháp tùng Thủ tướng Ukraine Volodymyr Groysman trong nhiều chuyến công du nước ngoài, đã bị bắt giữ tại thủ đô Kiev ngày 20/12. “Lực lượng hành pháp phát hiện ra rằng các cơ quan tình báo Nga đã tuyển một quan chức (Ukraine) để làm nhiệm vụ ở nước ngoài trong khoảng thời gian dài”, thông báo trên trang web của SBU cho biết, đồng thời cáo buộc ông Yezhov tội “phản quốc”.
MỚI - NÓNG